Trang Pháp, MLee mang gì đến vòng đấu cuối của 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'?

03/02/2024 13:48 GMT+7

Vòng thi quyết định của 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' chứng kiến màn đối đầu từ đội Trang Pháp và MLee. Để có tiết mục hoàn hảo nhất đêm thi cuối, hai bên đều đã có những thay đổi táo bạo.

Trang Pháp, MLee mang gì đến vòng đấu cuối của 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'?- Ảnh 1.

MLee - Trang Pháp dẫn dắt 2 đội cạnh tranh tại chung kết Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Họ cũng là 2 ứng viên hàng đầu cho ngôi quán quân

NSX

Hành trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng sẽ khép lại tối 3.2 với màn tranh tài của 14 "chị đẹp" thuộc nhóm của Trang PhápMLee. Sau các tiết mục đối đầu ở đội hình 3 và 5 thành viên tại chung kết 1, họ cùng tranh tài tại tiết mục nhóm 7 thành viên để tìm ra đội hình giành chiến thắng cuối cùng. Vì đã cân bằng tỉ số ở chặng chung kết đầu, tiết mục nhóm 7 này sẽ quyết định kết quả thắng - thua. Cả hai đội đều nỗ lực đưa niềm tự hào dân tộc vào tiết mục cuối cùng với những ca khúc truyền tải lịch sử hào hùng, khí thế dân tộc cùng di sản văn hóa đẹp đẽ của người Việt Nam.

Trang Pháp, MLee mang gì đến vòng đấu cuối của 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'?- Ảnh 2.

Đội Trang Pháp quyết tâm bứt phá tại chung kết 2 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mà không có sự hỗ trợ từ vũ đoàn

NSX

Trong lần đối đầu quan trọng với đội MLee, đội Trang Pháp trình diễn tiết mục mashup Nam quốc sơn hà - Đất nước lời ru. Nữ ca sĩ bất ngờ đưa ra quyết định rằng đội cô sẽ không dùng đến sự hỗ trợ của vũ đoàn như những màn trình diễn trước đó. Lý do được đưa ra là ở tiết mục nhóm này cũng là màn trình diễn cuối cùng của đội trưởng Trang Pháp cùng các đồng đội: Mỹ Linh, Thu Phương, Lan Ngọc, Nguyên Hà, Uyên Linh và Lynk Lee đứng trên sân khấu Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Vì vậy, các thành viên quyết tâm dành trọn tâm sức của mình cho tiết mục, thay vì nhờ vũ đoàn hỗ trợ họ muốn 7 thành viên cùng sát cánh để "đạp gió, rẽ sóng" trên sân khấu.

Quyết định không sử dụng vũ đoàn bổ trợ cho tiết mục cũng là cách mà các thành viên nhóm Trang Pháp muốn tiếp tục thách thức bản thân ở một mức độ khó hơn từ đó vượt xa khỏi giới hạn bản thân. Điều này cũng đòi hỏi họ phải dốc sức nhiều hơn nữa để mang đến tiết mục bùng nổ nhất đến người xem, thuyết phục được khán giả bỏ phiếu cho mình trong vòng cạnh tranh gay cấn nhất cuộc đua.

Trang Pháp, MLee mang gì đến vòng đấu cuối của 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'?- Ảnh 3.

Đội MLee mang tới 4 ca khúc vào tiết mục cuối cùng

NSX

Trong khi đó, đội của MLee cũng đưa ra những quyết định táo bạo không kém khi thêm hai bài hát Máu đỏ da vàng Tôi yêu để kết hợp cùng bản mashup được công bố trước đó là Tiếng Việt và Thư pháp. Điều này đồng nghĩa với việc dàn "chị đẹp": MLee, Lệ Quyên, Hồng Nhung, Phương Vy, Diệp Lâm Anh, Diệu Nhi và H'Hen Niê sẽ kết hợp tới 4 ca khúc trong cùng một tiết mục. Chia sẻ về lý do tự làm khó mình, các thành viên của đội MLee cho biết đây chính là tiết mục cuối nên họ mong muốn đem đến phần trình diễn hoàn thiện nhất trong việc thể hiện được tinh thần, văn hóa dân tộc Việt Nam, đặc biệt là ở thời điểm trước thềm tết Nguyên đán.

Được biết, trước khi lựa chọn thay đổi đầy sự đột phá này, các thành viên đã đưa ra rất nhiều ý tưởng khác nhau nhưng chưa tìm được phương án truyền tải thông điệp này một cách trọn vẹn đến hàng triệu khán giả Việt Nam. Nói thêm nguồn gốc mang đến thông điệp truyền tải trong tiết mục mashup Tiếng Việt - Thư pháp - Máu đỏ da vàng - Tôi yêu, nhóm trưởng MLee cho biết chính câu nói: "Tiếng Việt còn, người Việt còn" chứa đựng sức mạnh tự hào dân tộc sâu sắc, chính điều này đã truyền cảm hứng cho nhóm. "Ở Việt Nam mình có 54 dân tộc nhưng cũng cùng tiếng nói chung là tiếng Việt. Tiếng Việt chính là cội nguồn, chính là thứ bên trong bản thân mình đang nuôi dưỡng và gắn kết tinh thần các dân tộc Việt Nam", MLee tâm sự.

Trang Pháp, MLee mang gì đến vòng đấu cuối của 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'?- Ảnh 4.

Tiết mục của hai đội ứng cử viên quán quân tại vòng chung kết 2 được nhiều khán giả mong chờ

NSX

Có thể thấy cả hai đội ứng cử viên quán quân đều đầu tư kỹ lưỡng cho tiết mục nhóm cuối cùng này để giành thêm vé gia nhập nhóm nhạc Đạp gió. Nhóm nhạc Đạp gió chính là tên gọi dành cho đội hình giành chiến thắng tại chương trình (gồm 7 thành viên). Vị trí trưởng nhóm của nhóm này sẽ thuộc về "chị đẹp" có lượt bình chọn cao nhất trên ứng dụng mà chương trình đưa ra. 2 vị trí tiếp theo thuộc về 2 "chị đẹp" có điểm tích lũy cá nhân cao nhất trong cả 7 đêm công diễn. 4 vị trí còn lại trong đội hình ra mắt sẽ được quyết định bởi phần thi đấu nhóm ở chung kết 1 và chung kết 2. "Chị đẹp" giành vị trí cao nhất cùng đội hình chiến thắng cuối cùng sẽ lộ diện trong tập phát sóng tối 3.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.