Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Đa dạng hóa sản phẩm báo, tạp chí của Đảng

10/04/2023 14:58 GMT+7

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm báo, tạp chí của Đảng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa báo giấy và ứng dụng công nghệ để thúc đẩy truyền thông.

Sáng 10.4, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản phối hợp Thành ủy TP.HCM, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức hội nghị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng.

Hơn 300 đại biểu từ các bộ, ngành T.Ư và 32 tỉnh, thành phố khu vực phía nam về TP.HCM dự hội nghị. Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo  T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị.

Số lượng sụt giảm

Các ý kiến tại hội nghị tập trung làm rõ, khẳng định vai trò nòng cốt của Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và các báo, tạp chí của Đảng ở địa phương trong công tác định hướng dư luận, nâng cao tính sắc bén trong đấu tranh tư tưởng, lý luận, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Ông Phạm Tấn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết từ năm 2023, tỉnh có chủ trương biếu báo Đồng Nai cho gần 3.000 đảng viên từ 50 tuổi đảng trở lên, kinh phí trên 3,8 tỉ đồng/năm.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Đa dạng hóa sản phẩm báo, tạp chí của Đảng - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị diễn ra sáng 10.4

NGUYÊN VŨ

Dù vậy, báo chí nói chung cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn như số lượng phát hành sụt giảm, sự cạnh tranh của báo điện tử và mạng xã hội. Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh nhìn nhận nhiều nơi mua báo Đảng còn mang tính đối phó, chưa thực sự coi báo Đảng là món ăn tinh thần, đảng viên ngại đọc báo của Đảng mà chủ yếu đọc báo mạng.

Một thực tế đang lo ngại khác là tình trạng dồn báo ở cấp xã còn khá phổ biến, báo chưa chuyển về các khu phố, ấp do việc phát hành chưa bài bản, chủ yếu là cán bộ tiện đường đưa xuống hoặc trưởng ấp, trưởng khu phố có việc lên xã thì mang về. Chưa kể, các báo, tạp chí của Đảng có tính chính luận cao nên kén người đọc, một bộ phận đảng viên ngại đọc báo in mà chuyển sang đọc báo mạng.

Ứng dụng công nghệ thúc đẩy truyền thông

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá hoạt động báo chí ngày càng phong phú, đa dạng với nhiều kênh thông tin, tác động đến nhân dân và đảng viên.

Dù thông tin bùng nổ nhưng vai trò của báo giấy, tạp chí của Đảng vẫn giữ nguyên giá trị, thậm chí có giá trị cao hơn và vẫn phải giữ gìn. Bên cạnh đó, hệ thống báo chí của Đảng có sự đổi mới trong định hướng tư tưởng, nhiều cách làm sáng tạo, tổ chức nhiều chuyên đề hấp dẫn.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Đa dạng hóa sản phẩm báo, tạp chí của Đảng - Ảnh 2.

Các đại biểu thảo luận trong lúc giải lao

NGUYÊN VŨ

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các báo, tạp chí của Đảng, của ngành, địa phương chú trọng đầu tư có chiều sâu, giữ vai trò chủ lực. Báo Đảng không chỉ là tờ báo cung cấp thông tin bình thường mà là tài liệu để sinh hoạt Đảng, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nứớc, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Đa dạng hóa sản phẩm báo, tạp chí của Đảng - Ảnh 3.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị

NGUYÊN VŨ

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư lưu ý cần nhận thức sâu sắc về vai trò, tính tiên phong của báo chí là phương tiện chiến đấu sắc bén của Đảng trong thời đại mới. Báo chí phải bám sát thực tiễn đời sống, phản ánh chân thật khách quan sinh động cuộc sống của người dân. Song song đó, các đơn vị phải nâng cao hơn nữa vai trò người đứng đầu, phải quan tâm và có định hướng một cách đồng bộ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm báo, tạp chí của Đảng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa báo giấy và ứng dụng công nghệ để thúc đẩy truyền thông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.