LỊCH THI ĐẤU SEA GAMES 7.12: Đợi Ánh Viên, Tú Chinh “gặt” vàng

07/12/2019 12:10 GMT+7

Những gương mặt như Ánh Viên, Tú Chinh, Huy Hoàng được hy vọng sẽ mang về HCV SEA Games cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 7.12.

Ngày thi đấu 7.12 là một ngày sôi nổi của đoàn thể thao Việt Nam khi nhiều môn thế mạnh tham gia thi đấu, hứa hẹn đem về nhiều vàng SEA Games.
Ở đường đua xanh, Ánh Viên tiếp tục là gương mặt được chờ đợi khi tham gia thi đấu ở hai nội dung 400m tự do và 100m bơi ngửa. Nguyễn Huy Hoàng cũng quay trở lại thi đấu sau một ngày nghỉ ngơi. Bên cạnh đó Lê Nguyễn Paul cũng tranh tài ở nội 50m bơi ngửa.
Các vận động viên Hoàng Quý Phước, Lê Thành Được, Phạm Thành Bảo, Nguyễn Diệp Phương Trâm cũng tham gia thi đấu.
Ở môn bắn cung, Thạch Phi Hùng, Nguyễn Văn Đầy, Nguyễn Tiến Cương, Châu Kiều Oanh, Nguyễn Tường Vy, Lê Phương Thảo chia nhau tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ và đôi nam nữ.
Nguyễn Tùng Dương sẽ bước vào thi đấu nội dung chung kết nhảy cầu vào lúc 11g30.
Điền kinh Việt Nam cũng hứa hẹn mang về nhiều huy chương khi có sự góp mặt của Lê Tú Chinh ở nội dung 200m nữ, cô cũng từng giành HCV SEA Games ở nhiều nội dung chạy khác. Đồng hành với cô ở nội dung này còn có Hà Thị Thu. Trương Văn Thao, Trần Nhật Hoàng cũng thi đấu nội dung 200m vào lúc 8g15.
Nguyễn Văn Lai cũng là niềm hy vọng của điền kinh Việt Nam khi tham gia thi đấu.
Nguyễn Tiến Trọng, Phạm Văn Lâm thi đấu nhảy xa vào lúc 16g45. Vào lúc 18g30, Vũ Thị Mến và Vũ Thị Ngọc Hà sẽ thi đấu chung kết nội dung nhảy 3 bước.
Canoeing sau một ngày thi đấu khá thành công, vào ngày 7.12 lại tiếp tục tranh tài, trong đó đáng chú ý nhất là Trương Thị Phương, cô sẽ thi đấu nội dung 200m vào lúc 8g sáng. Các vận động viên Dương Anh Đức (200m nam), Nguyễn Quốc Toãn, Phan Ngọc Sang cũng thi đấu cùng giờ.
Môn cầu lông, tất cả các nội dung bao gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ cũng sẽ bắt đầu tranh tài vào lúc 8g sáng. Thể dục dụng cụ sẽ bắt đầu thi đấu vào lúc 9g sáng với sự góp mặt của Nguyễn Hà My và Ngô Hải Yến.
Đặc biệt, ngày 7.2, U.22 Việt Nam sẽ chạm trán với U.22 Campuchia trong trận bán kết bóng đá nam. Liệu thầy trò HLV Park Hang-seo có thể điền tên mình vào chơi trận chung kết?
Ngoài ra, các môn boxing, bowling, đấu kiếm, judo và karatedo cũng sẽ tham gia tranh huy chương.
Đoàn thể thao Việt Nam có 38 HCV sau ngày tranh tài thứ 7 tại SEA Games.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.