Số người chết vì dịch Covid-19 đã vượt mốc 1.500, hơn 67.000 ca nhiễm virus corona mới

15/02/2020 09:30 GMT+7

Sáng 15.2, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) thông báo, trong ngày 14.2 có thêm 139 ca tử vong vì dịch Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra và 2.420 ca nhiễm mới, nâng tổng số người tử vong vì dịch bệnh trên toàn cầu là 1.526 người.

Sáng 15.2, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) thông báo, trong ngày 14.2 có thêm 139 ca tử vong vì dịch bệnh Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra và 2.420 ca nhiễm mới, nâng tổng sổ người chết và số ca nhiễm virus corona mới ở Hồ Bắc, nơi bùng phát dịch bệnh, lần lượt là 1.457 và 54.406.
Trước đó hôm 13.2, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc xác nhận số ca nhiễm mới tăng gần gấp 10 lần so với ngày hôm trước, hơn 14.800 ca, sau khi các bác sĩ thay đổi tiêu chuẩn chẩn đoán để xác định các ca nhiễm. Điều này có nghĩa là những trường hợp thể hiện triệu chứng, và ảnh quét CT cho thấy phổi bị nhiễm, sẽ được chẩn đoán nhiễm là virus nCoV, thay vì chỉ dựa vào các xét nghiệm a xít nucleic tiêu chuẩn như lâu nay.

Các nhân viên y tế tiến hành tách chiết RNA trên bệnh phẩm trong phòng thí nghiệm tại Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) hôm 14.2

Reuters

Trong số ca nhiễm mới được thông báo hôm 15.2, có 1.138 ca được xác nhận thông qua chẩn đoán lâm sàng (dựa vào ảnh quét CT và các cuộc xét nghiệm khác) và 1.282 ca được xác nhận thông qua bộ xét nghiệm a xít nucleic.
Tính đến cuối ngày 14.2, tổng số người tử vong vì virus corona mới ở Trung Quốc đại lục là 1.523, tăng thêm 143 ca so với ngày 13.2. Ngoài ra có thêm 2.641 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục lên 66.492 người, theo thông báo từ Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc.
Theo website của Bộ Y tế, tính đến 8h30 sáng 15.2, toàn thế giới đã có 1.526 người chết vì dịch Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra và đã có khoảng 67.100 người nhiễm virus này. 3 trường hợp tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục xảy ra tại Philippines, Hồng Kông và Nhật Bản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.