Iran tiếp tục rời xa thỏa thuận hạt nhân

06/11/2019 15:38 GMT+7

Ngày 5.11, truyền thông Iran đưa tin nước này đang nâng cấp một số thiết bị tại các cơ sở hạt nhân. Trong lúc đó, Mỹ vừa áp thêm lệnh cấm vận lên các cá nhân liên quan đến Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Ngày 5.11, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố sẽ bắt đầu bơm hợp chất khí vào máy ly tâm để làm giàu uranium tại Fordow - một trong những cơ sở hạt nhân của nước này. Đây là dấu hiệu phá vỡ thỏa thuận hạt nhân mới nhất, tiếp tục khiến các nước châu Âu đang tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân bối rối.

Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới áp lên các cá nhân thân cận với Lãnh tụ tối cao Iran

Reuters

Theo thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc năm 2015, Iran đồng ý biến đổi cơ sở hạt nhân Fordow thành một "trung tâm hạt nhân, vật lý và công nghệ". Theo đó, 1.044 máy ly tâm ở đây được sử dụng cho các mục đích khác, không phải làm giàu uranium như sản xuất các đồng vị ổn định.
Iran đã dần không tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận trong năm 2018 và tái cấm vận nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.