Đây là lý do Hoàng Thùy 'chém' ca dao, tục ngữ tại Hoa hậu Hoàn vũ

06/01/2020 10:48 GMT+7

NÓI ĐI, NGẠI GÌ! | Hoàng Thùy chia sẻ việc mang ca dao tục ngữ lên đấu trường nhan sắc quốc tế - Hoa hậu Hoàn vũ, là theo yêu cầu của chương trình.

Trong phần trả lời tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2019, khi được yêu cầu hãy chia sẻ về một câu ca dao tục ngữ của Việt Nam, Hoàng Thùy đã không ngần ngại khi lựa chọn câu trả lời là “Có công mài sắt, có ngày nên kim”.
Cô cho biết, đó là châm ngôn sống, gắn liền với hành trình của bản thân. “Trước đó, khi điền vào file gửi cho BTC cuộc thi, em đã ghi vào 3 đặc điểm nổi bật của bản thân là biết danh thánh ca dao tục ngữ, có thể làm thử thách eo thon và không biết ngày sinh của bản thân do bố mẹ không nhớ” – Hoàng Thùy chia sẻ.  
Tại trường quay của Nói đi, ngại gì!, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng đã có nhiều chia sẻ về mối quan hệ của các người đẹp trong showbiz. Theo dõi clip để lắng nghe nhiều hơn những chia sẻ của Á hậu Hoàng Thùy. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.