Trưởng đoàn U.23 UAE nói điều không ngờ về Quang Hải

08/01/2020 12:44 GMT+7

Trưởng đoàn U.23 UAE, ông Jamal Bohindin cho biết U.23 UAE đã sẵn sàng cho trận đấu với U.23 Việt Nam.

Tối ngày 7.1, U.23 UAE đã có buổi tập tại khu thể thao Buriram Trainning Camp để chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2020. Trận đấu đầu tiên của U.23 UAE chính là trận đấu gặp U.23 Việt Nam vào lúc 17 giờ 15 ngày 10.1.
Địa điểm tập luyện của U.23 UAE khá riêng biệt, cách sân vận động Thunder Castle khoảng 4km, đoàn quân của HLV Maciej Skorza sẽ tập luyện tại đây cho đến hết ngày 9.1.
U.23 UAE mang theo 27 cầu thủ sang Thái Lan lần này, trong đó cái tên đáng chú ý nhất là tiền đạo 19 tuổi Ali Saleh, người được coi là “Cristiano Ronaldo của UAE”, cộng thêm với 7 tuyển thủ quốc gia bao gồm Mohamed Al Shamsi, Mohamad Al Attas, Zayed Al Ameri, Jassim Yaqoob Al Balooshi, Khaled Al Dhanhani, Saleh Khamis và Abdulrahman Al Ameri cũng được triệu tập cho VCK U.23 châu Á lần này.
Ngoài ra HLV Maciej Skorza của U.23 UAE cũng rất đáng gờm, điển hình là việc giúp Wisla Krakow đánh bại Barca của HLV Pep Guardiola tại vòng sơ loại thứ ba UEFA Champions League mùa giải 2008-2009.
Ông Jamal Bohidin, trưởng đoàn U.23 UAE chia sẻ: "Đến với giải này chúng tôi đã có sự chuẩn bị chu đáo. U.23 UAE đang có sự quyết tâm cao nhất, các cầu thủ đang cảm thấy rất tự tin. Về đội tuyển Việt Nam, họ là một đội bóng mạnh ở bảng này cũng như là của giải đấu. Họ được dẫn dắt bởi một HLV giỏi và có nhiều cầu thủ tài năng. Có lẽ cầu thủ mà chúng tôi e ngại nhất chính là Quang Hải. Đây là cầu thủ nhỏ người nhưng lại có kỹ thuật và tư duy chiến thuật rất tốt. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi khi đến đây vẫn là chơi tốt từng trận và giành một vé dự Olympic Tokyo 2020”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.