Hơn 1,34 triệu người mắc Covid-19 toàn cầu, số ca tử vong tại Mỹ vượt 10.000

07/04/2020 09:36 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 7.4.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 1.345.048 người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 74.565 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 276.515 ca hồi phục hoàn toàn.

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, đến sáng 7.4, Mỹ đã ghi nhận hơn 366.600 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 10.783 ca tử vong. New York - tâm dịch Covid-19 tại Mỹ - trong vòng 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 599 ca tử vong vì Covid-19.

Người dân New York đeo khẩu trang để phòng ngừa lây nhiễm bệnh Covid-19.

Reuters

Đến nay, số ca nhiễm và ca tử vong ở New York lần lượt là hơn 130.000 và 4.750. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo yêu cầu các trường học và doanh nghiệp không thiết yếu tiếp tục đóng cửa trong 3 tuần tiếp theo để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.
Trong vòng 24 giờ qua, số ca tử vong mới vì Covid-19 tại Ý lại tăng thêm 636 ca, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này lên 16.523 ca. Trước đó, ngày 5.4, Ý vừa ghi nhận số ca tử vong mới vì Covid-19 thấp kỷ lục trong vòng 24 giờ qua: thêm 525 ca tử vong.

Nhân viên y tế tại Ý chuyển bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhập viện.

Reuters

Đến sáng 7.4, số ca nhiễm Covid-19 tại Ý là hơn 132.547 ca trong đó có khoảng 22.837 ca đã hồi phục hoàn toàn. Đến cuối ngày 6.4, số bệnh nhân Covid-19 trong tình trạng nguy kịch phải được chăm sóc ở giường điều trị tích cực tại Ý là 3.898 người, giảm 79 người so với con số ghi nhận hôm 5.4.
Số ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận tại Tây Ban Nha đã giảm trong ngày thứ 4 liên tiếp. Trong ngày 6.4, Bộ Y tế Tây Ban Nha công bố nước này ghi nhận thêm 4.273 ca dương tính với Covid-19. Trước đó, ngày 5.4, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 6.023 ca nhiễm mới, và ngày 4.4 là hơn 6.000 ca nhiễm mới.

Khung cảnh trước và sau khi công bố lệnh phong tỏa toàn quốc ở Tây Ban Nha.

Reuters

Đến nay, Tây Ban Nha đã có 136.675 ca nhiễm Covid-19. Số ca tử vong vì dịch bệnh tại Tây Ban Nha cũng đã giảm trong ngày thứ 3 liên tiếp: với 637 ca tử vong mới trong ngày 6.4 so với con số 674 ca trong ngày 5.4 trước đó. Đến nay, tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại đây là 13.341 ca.
Trong vòng 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm 833 ca tử vong vì Covid-19 tại các bệnh viện và nhà dưỡng lão - con số cao kỷ lục từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Pháp. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Pháp đến nay là 8.911, theo trang France 24.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Pháp.

Reuters

Cũng trong vòng 24 giờ qua có thêm 478 người mắc Covid-19 được chuyển vào các giường bệnh chăm sóc tích cực. Tuy nhiên, Bộ trưởng y tế Pháp Olivier Véran cho biết số bệnh nhân rời khỏi các giường chăm sóc tích cực tăng trong vòng 24 giờ, dẫn đến con số chênh lệch là chỉ thêm 94 giường bệnh chăm sóc tích cực mới, là con số chênh lệch thấp nhất từ khi dịch bệnh bùng phát. Đến nay, Pháp đã ghi nhận hơn 98.963 ca nhiễm Covid-19.
Tính đến sáng 7.4, Anh đã ghi nhận hơn 52.000 ca nhiễm với ít nhất 5.385 ca tử vong.
Tình trạng của Thủ tướng Boris Johnson đã tệ hơn sau khi nhập viện tối 5.4. Văn phòng Phố Downing hôm 6.4 tuyên bố ông Johnson đã được chuyển vào khoa điều trị tích cực. Theo thông báo trên, thủ tướng Anh vẫn tỉnh táo và việc đưa ông vào khoa điều trị tích cực chỉ mang tính đề phòng, trong trường hợp ông cần đến máy thở.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab.

AP

Ngoại trưởng Dominic Raab được chỉ định sẽ là người thay thế nếu Thủ tướng Johnson không còn khả năng lãnh đạo chính phủ trong thời gian điều trị bệnh. Ngày 27.3, ông Johnson trở thành lãnh đạo thế giới đầu tiên dương tính với Covid-19 và cách ly tại Phủ thủ tướng từ đó.
Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur cuối ngày 6.4 cho hay tổng số ca Covid-19 tử vong và tổng số ca nhiễm ở nước này lần lượt là 3.739 và 60.500, tăng so với hai con số tương ứng được công bố hôm 5.4 là 3.603 và 58.226.
Dù số ca chết và ca mắc Covid-19 tại Iran tiếp tục tăng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi hôm nay 6.4 tuyên bố nước này sẽ không bao giờ nhờ Mỹ hỗ trợ chống đại dịch Covid-19. Phát ngôn viên Mousavi nhấn mạnh trong cuộc họp báo trực tuyến: “Iran lâu nay và sẽ không đề nghị Mỹ hỗ trợ trong cuộc chiến chống đại dịch (Covid-19)... Nhưng Mỹ nên dỡ bỏ tất cả các lệnh cấm vận đơn phương bất hợp pháp nhắm vào Iran”.

Số ca tử vong và ca nhiễm Covid-19 ngày càng gia tăng tại Iran.

Reuters

Trước đó, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã từ chối đề nghị của Washington hỗ trợ nhân đạo cho Iran, quốc gia Trung Đông bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch Covid-19.
Theo tờ Yomiuri, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể công bố kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp ngay trong ngày 6.4 (giờ địa phương), trong khi hãng Kyodo đưa tin các biện pháp mới này sẽ có hiệu lực vào ngày 8.4 trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan.
Tờ Yomiuri còn cho hay chính phủ lúc đầu có thể ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực Tokyo, sau đó có thể là các tỉnh Osaka và Hyogo ở miền tây Nhật Bản.
Ban bố tình trạng khẩn cấp đồng nghĩa với việc sẽ trao cho chính quyền địa phương quyền đưa ra các quy định hối thúc người dân ở nhà, yêu cầu đóng cửa các trường học. Đến sáng 7.4, Nhật Bản đã ghi nhận 3.654 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 85 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.