Đặc khu trưởng Hồng Kông thừa nhận nền kinh tế có vẻ 'rất bi quan'

29/10/2019 23:57 GMT+7

Ngày 29.10, Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga cảnh báo mức tăng trưởng của đặc khu trong năm 2019 sẽ xuống thấp kỷ lục.

Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông cho biết đặc khu này đang rơi vào suy thoái vì tình trạng hỗn loạn do biểu tình tại Hồng Kông đã kéo dài 5 tháng mà không có dấu hiệu thuyên giảm. Trong năm nay, đặc khu Hồng Kông cũng sẽ không đạt mức tăng trưởng dương.

Tình trạng bất ổn không có dấu hiệu thuyên giảm tại Hồng Kông

Reuters

Lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga nói trong ngày 29.10: "Hiện tại chúng tôi đánh giá cả năm 2019 gần như sẽ tăng trưởng âm, nghĩa là chúng ta sẽ không thể đạt được mức tăng trưởng dương 0 - 1% đã được điều chỉnh xuống trước đó. Tình hình rất bi quan".
Số lượng du khách đến đặc khu giảm mạnh. Trong tháng 10, tổng số lượng du khách giảm gần 50%. Đây là mức sụt giảm "khẩn cấp".
Nhà chức trách đặc khu đã công bố một số biện pháp cứu trợ trị giá 250 triệu USD để hỗ trợ các doanh nghiệp cỡ nhỏ và vừa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.