Thế giới đã vượt mốc 200.000 ca nhiễm Covid-19, hơn 8.700 người tử vong

19/03/2020 09:54 GMT+7

Theo cổng thông tin của trường y Đại học John Hopkins, tính đến 7 giờ 30 phút sáng 19.3, thế giới đã ghi nhận 214.894 trường hợp nhiễm virus corona gây dịch Covid-19, với 8.732 trường hợp tử vong.

Hãng AFP thống kê được số người thiệt mạng vì dịch Covid-19 tại châu Âu lần đầu tiên vượt châu Á. Cụ thể, tính đến tối 18.3, châu Âu có ít nhất 3.421 ca tử vong vì virus corona so với 3.384 trường hợp ở châu Á, trong đó 3.241 người chết ở Trung Quốc.
Cho đến nay, Ý vẫn là nước hứng chịu tổn thất nhân mạng nặng nhất ở châu Âu kể từ bệnh dịch bùng phát ở nước này vào ngày 21.2. Hãng Reuters đưa tin Ý ghi nhận thêm 475 ca tử vong vì Covid-19, con số cao nhất trong 1 ngày từng được ghi nhận tại các nước trên thế giới kể từ khi virus corona chủng mới được phát hiện tại Trung Quốc vào tháng 12.2019.

Ý đang bước vào ngày thứ 7 của lệnh phong tỏa toàn quốc vì dịch Covid-19

Reuters

Tính đến cuối ngày 18.3, số ca tử vong tại Ý tăng lên 2.978, trong khi số ca nhiễm là 35.713. Trước tình hình này, chính phủ Ý dự định sẽ cấm mọi hoạt động thể thao ngoài trời. Trước đó, Ý là nước phương Tây đầu tiên áp dụng giới hạn đi lại nhằm khống chế dịch bệnh. Tuy nhiên, sau 1 tuần triển khai, dịch Covid-19 vẫn tiếp tục lây lan và các bệnh viện đang sắp quá tải.
Trong khi đó, số ca nhiễm tại các quốc gia châu Âu cũng chịu ảnh hưởng nặng nề khác là Đức, Pháp, Tây Ban lần lượt là 12.327, 9.052 và 13.910.
Chính phủ Iran hôm 18.3 thông báo virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 đã tước đi sinh mạng của 147 công dân nước này trong vòng 24 giờ, con số cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Thứ trưởng Bộ Y tế Iran, Alireza Raisi xác nhận tính đến ngày 18.3, đã có 1.135 người thiệt mạng vì virus corona.

Người dân ngồi cách xa nhau trên tàu điện ngầm để phòng ngừa lây lan virus corona tại Tehran (Iran)

Reuters

Trong vòng 24 giờ, nước này cũng phát hiện thêm 1.192 trường hợp dương tính, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia Trung Đông lên 17.161. Tỉnh Tehran, nơi đặt thủ đô, chứng kiến số ca nhiễm mới tăng mạnh nhất là 213, kế đến là Isfahan với 162 trường hợp và Đông Azerbaijan với 84 trường hợp.
Thứ trưởng Raisi than phiền rằng các chợ của Tehran “vẫn đông đúc” và xe cộ đầy đường bất chấp cảnh báo của chính phủ là không tụ tập đông người nơi công cộng.
Cuba ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì dịch Covid-19 sau khi một công dân Ý đã chết trong lúc du lịch nước này. Tính đến cuối ngày 18.3, số ca nhiễm virus corona tại Cuba là 10.

Thang máy tại một trung tâm mua sắm ở Đông Java (Indonesia) để các ô cách nhau cho khách mua sắm giữ khoảng cách nhằm tránh lây lan virus

Reuters

Bộ Y tế Indonesia trong ngày 18.3 ghi nhận có 14 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì dịch Covid-19 ở nước này lên 19, và đánh dấu ngày có số người chết cao nhất vì dịch này, theo tờ The Straits Times. Số ca tử vong vì dịch Covid-19 được xác nhận ở 7 tỉnh, trong khi có 11 bệnh nhân hồi phục, theo Reuters. Ngoài ra, trong ngày 18.3 có 55 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 227 và đây là số ca nhiễm mới trong một ngày cao nhất ở Indonesia.
Cũng trong chiều 18.3, Bộ Y tế Philippines ghi nhận thêm 3 ca tử vong và 15 ca nhiễm mới, nâng số người chết vì Covid-19 và số ca nhiễm ở nước này lần lượt lên 17 và 202, theo Reuters.
Tại Malaysia, Bộ Y tế xác nhận trong hôm 18.3 có thêm 117 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 790, theo The Straits Times. Trong số ca nhiễm mới có tới 80 ca liên quan đến sự kiện tôn giáo Ijtima Tabligh diễn ra tại thánh đường Hồi giáo Sri Petaling ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur từ ngày 27.2 - 1.3, với khoảng 16.000 người tham dự. Hôm 17.3, Bộ Y tế Malaysia xác nhận 2 ca Covid-19 tử vong đầu tiên ở nước này.

Thánh đường Hồi giáo Sri Petaling ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), nơi diễn ra sự kiện tôn giáo Ijtima Tabligh, đang tạm đóng cửa

Reuters

Sau khi Mỹ xác nhận dịch Covid-19 đã lan đến toàn bộ 50 tiểu bang, Lầu Năm Góc tuyên bố khởi động quy trình chuẩn bị cho các tàu bệnh viện tham gia cuộc chiến chống virus corona tại nước này. Hai tàu bệnh viện là USNS Mercy và USNS Comfort đều có 1.000 giường bệnh, đảm bảo nhu cầu trong tình trạng khẩn cấp.
Quân đội Mỹ cũng sẵn sàng triển khai cơ sở bệnh viện dã chiến chuyên phục vụ cho hoạt động viễn chinh nếu cần thiết. Tính đến sáng 19.3, Mỹ đã ghi nhận gần 7.800 trường hợp nhiễm với 116 ca tử vong.
Kể từ khi bùng phát vào cuối năm 2019, dịch Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra đang lan rộng khắp thế giới. Bên cạnh nỗ lực chạy đua ngăn chặn dịch bệnh lan rộng và hạn chế số người chết, các cường quốc thế giới đồng thời tìm cách giới hạn ảnh hưởng đối với kinh tế. Trong đó, các quốc gia giàu nhất thế giới đang lên kế hoạch triển khai những biện pháp đầy tốn kém nhằm chống lại nguy cơ sụp đổ dây chuyền đối với nền kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng dịch bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.