80% dự án tham gia chương trình hỗ trợ vốn SwitchUp là startup nước ngoài

23/06/2023 11:09 GMT+7

Trong số hơn 250 dự án tham gia chương trình hỗ trợ vốn tăng tốc SwitchUp do Hiệp hội Blockchain Việt Nam khởi xướng có tới 80% là các startup nước ngoài, đặc biệt, hơn ⅓ số dự án đến từ châu Âu. Điều này cho thấy sức nóng và tầm ảnh hưởng của chương trình đã vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Cụ thể, số lượng dự án từ đội ngũ Việt Nam chỉ chiếm 21,4% (54 dự án), các dự án có đội ngũ hoạt động tại châu Âu chiếm đa số với 35% (88 dự án). Gần 31% dự án đến từ các quốc gia châu Á còn các dự án từ châu Mỹ và châu Phi chiếm lần lượt 6,8% và 6%.

Sau khi tiếp nhận đơn đăng ký, hội đồng nhà đầu tư của SwitchUp gồm 20 đại diện đến từ các quỹ đầu tư, các công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam và quốc tế đã trải qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, gắt gao dựa trên 5 tiêu chí: Đội ngũ, Đầu tư vốn, Sản phẩm, Marketing và Tokenomics.

80% dự án tham gia SwitchUp là startup nước ngoài cho thấy sức nóng và tầm ảnh hưởng của chương trình đã vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

80% dự án tham gia SwitchUp là startup nước ngoài cho thấy sức nóng và tầm ảnh hưởng của chương trình đã vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

Những startup, dự án đăng ký tham gia chương trình SwitchUp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực GameFi, chiếm 28% tổng số dự án. Cơ sở hạ tầng Web3 và DeFi theo sau với tỷ lệ lần lượt là 20% và 18%.

Với kết quả này, ông Đỗ Ngọc Quỳnh - Trưởng Ban Xúc tiến Đầu tư của Hiệp hội Blockchain Việt Nam nhận định: "Hơn 200 dự án đăng ký tham gia, 24 dự án vượt qua vòng xét duyệt là tín hiệu đáng mừng cho thấy thị trường Web3/blockchain ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới vẫn còn rất nhiều ý tưởng thú vị chờ được thực hiện, quan trọng là chúng ta có những đội ngũ sẵn sàng chấp nhận thử thách ngay cả trong thời điểm khó khăn. Đó là tinh thần chúng tôi rất chào đón khi triển khai SwitchUp".

Ông Eric Hưng Nguyễn - Phó Ban Xúc tiến đầu tư, CEO Spores Network - đơn vị đồng tổ chức SwitchUp chia sẻ: "Với số lượng đăng ký vượt mong đợi, chương trình đã thu hút được các dự án xuất sắc. Với tỷ lệ 80% dự án nước ngoài - 20% dự án Việt Nam, đây cũng là minh chứng cho uy tín và thành công bước đầu khi một chương trình của Việt Nam tạo ra được những giá trị thuyết phục được cả các dự án cũng như chuyên gia nổi bật trên thế giới cùng gắn bó và đồng hành. Lĩnh vực đăng ký của các dự án hoàn toàn phản ánh xu hướng và thị hiếu thị trường Web3 hiện nay khi lĩnh vực DeFi và nền tảng Web3 infrastructure đang vươn lên mạnh mẽ".

Sự đa dạng trong các dự án nộp đơn và được chọn lựa vào vòng sau cũng chính là điều mà ban tổ chức mong muốn. Các dự án có thể học hỏi lẫn nhau và phát triển thêm về nhiều mảng khác nhau, cũng như hợp tác phát triển trên nhiều phương diện, đem lại nhiều giá trị cho hệ sinh thái khởi nghiệp Web3.

Trong số 24 dự án vượt qua vòng xét duyệt, 12 dự án xuất sắc nhất sẽ được chọn để tham gia chương trình huấn luyện trong 8 tuần. Các dự án sẽ tiến hành thuyết trình trực tiếp trước đại diện các công ty hàng đầu lĩnh vực Blockchain vào ngày Demo Day.

Để chuẩn bị cho Demo Day, các dự án sẽ có 7 tuần được đào tạo, làm việc và tham vấn với các mentor (người tư vấn chuyên môn) là chuyên gia từ Hiệp hội Blockchain Việt Nam, là đại diện cấp cao tại các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp blockchain này.

Về chất lượng hội đồng tư vấn chuyên môn, ông Đỗ Ngọc Quỳnh cho biết: "Hội đồng tư vấn gồm những chuyên gia hàng đầu của Hiệp hội Blockchain Việt Nam, hoạt động trong các ngành truyền thống lẫn đổi mới sáng tạo, trong ba mảng Kinh tế, Pháp lý, Công nghệ, giúp hỗ trợ dự án từ các góc độ đa chiều và toàn diện hơn".

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh (ngoài cùng bên phải) và ông Eric Hưng (thứ ba từ trái qua) trong phiên thảo luận ở buổi ra mắt SwitchUp tại Hà Nội

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh (ngoài cùng bên phải) và ông Eric Hưng (thứ ba từ trái qua) trong phiên thảo luận ở buổi ra mắt SwitchUp tại Hà Nội

Chương trình SwitchUp hỗ trợ chọn lọc và kết nối mỗi dự án với một mentor để họ làm việc trực tiếp với nhau nhằm phát triển dự án một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, mỗi tuần các dự án cũng sẽ được tham dự workshop để lắng nghe và học hỏi chia sẻ từ các khách mời uy tín. Dự án sẽ được biết thêm về cách để xây dựng một sản phẩm tốt, phương thức phát triển cộng đồng, hay làm sao để gọi vốn trong một thị trường khó khăn. Cuối cùng, các nhà sáng lập có thể trình bày mẫu dự án của mình với các dự án khác, với nhà đầu tư, mentor, và khách mời để có thêm góp ý, phản hồi, và nhận xét để phát triển mọi phương diện của dự án một cách toàn diện nhất trước khi chính thức bước vào Demo Day.

Khởi động từ tháng 5.2023, chương trình hỗ trợ vốn tăng tốc SwitchUp là một trong 4 chương trình hành động trọng điểm năm 2023 của Hiệp hội Blockchain Việt Nam.

Trên góc độ phát triển cộng đồng và phát triển Hội viên, chương trình SwitchUp có 2 ý nghĩa quan trọng: thứ nhất là thu hút các đối tác nước ngoài, nhất là các công ty phát triển ứng dụng blockchain có thể tiếp cận thị trường năng động tại Việt Nam thông qua VBA. Thứ hai, các thành viên VBA Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực blockchain, đổi mới sáng tạo, ICT có thể lần nữa chứng minh năng lực đội ngũ lập trình trẻ của Việt Nam đủ khả năng vươn tầm thế giới. Đây là 2 ý nghĩa mà chúng ta có thể khẳng định vị thế của nền công nghiệp blockchain non trẻ tại Việt Nam ngày càng tiếp cận và đạt được vị thế cao trên thế giới, ông Phan Hồng Quân - Trưởng Ban Hội viên VBA cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.