976 tập phim 'One Piece' được lồng tiếng Anh và phát tại thị trường Mỹ

Thế Sang
Thế Sang
04/07/2023 13:13 GMT+7

Nguồn tin của Anime News Network cho biết phim loạt phim anime One Piece (tựa Việt: Đảo hải tặc) được lồng tiếng Anh và phát độc quyền trên Crunchyroll tại các thị trường phim nói tiếng Anh từ thứ tư tuần này (5.7).

Crunchyroll, nền tảng chiếu phim có trụ sở tại Mỹ cho biết 976 tập đầu tiên của series One Piece (phát từ năm 1999 - 2 năm sau khi bộ truyện gốc của họa sĩ Eiichiro Oda ra mắt độc giả - đến hiện tại) được lồng tiếng Anh và sẽ phát tại các quốc gia như Mỹ, Canada, Úc, New Zealand và Nam Phi từ thứ tư tuần này (theo giờ địa phương). 

Loạt phim hiện tại đã phát sóng được 20 mùa (số tập ở mỗi mùa dao động khác nhau), và tập mới nhất đang nhận được phản hồi rất tích cực từ phía người xem là tập 1067 (phát hôm 2.7 theo giờ Nhật Bản) - khi trận chiến ở Wano Quốc đang đến hồi cao trào và hải tặc hùng mạnh Big Mom đang rơi vào thế khó. Tập 1068 sẽ ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ Nhật Bản vào ngày 9.7. 

Đây là loạt phim hoạt hình gốc bám sát nguyên tác của tác giả Eiichiro Oda với tốc độ ra phim rất nhanh, gần như truyện ra tới đâu thì phim ra tới đó. 

976 tập phim 'One Piece' được lồng tiếng Anh và phát tại thị trường Mỹ  - Ảnh 1.

Một số cảnh trong tập 1067 của phim truyền hình One Piece

TOEI

Chủ nhật vừa qua, Toei Animation (hãng sản xuất loạt phim trên) và Crunchyroll đã phát tập thứ 1.000 của One Piece, bản lồng tiếng Anh, tại sự kiện Anime Expo (nơi giới thiệu hàng loạt dự án anime mới toanh). 

Hồi năm 2004, hãng Funimation đã một lần thực hiện lồng tiếng Anh cho phim. Bản lồng tiếng Anh này của Crunchyroll đến với khán giả Anh ngữ sớm hơn loạt phim chuyển thể người đóng cùng tên của Netflix, hiện đang gây chú ý, khi đến 31.8 người xem mới được thưởng thức phim. 

Loạt truyện trường kỳ này vẫn đang tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng rộng khắp của mình ở rất nhiều nơi. Các bản phim chuyển thể, anime lẫn người đóng, liên tục gây chú ý đối với người xem. 

Studio trò chơi điện tử Bandai Namco Entertainment, tạp chí Shueisha và hãng Toei Animation vừa thông báo tại sự kiện Anime Expo hồi thứ hai rằng họ sẽ cùng hợp tác phát trực tuyến sự kiện "One Piece Day" (tạm dịch: Ngày của One Piece) vào các ngày 21.7 và 22.7, đồng thời phát trực tuyến trên YouTube cho khán giả toàn cầu. Sự kiện là dịp để kỷ niệm ngày ra đời của bộ truyện. 

Đây là sự kiện thường niên vì ngày 22.7 là ngày mà One Piece ra mắt độc giả cách đây 26 năm. Ngày ra mắt chính xác của truyện thực chất là 19.7, tuy nhiên truyện được quảng bá và người ta lấy ngày 22.7 làm mốc chính thức. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.