Activision tung chiêu "ảo giác" chống lại những người chơi gian lận

01/07/2023 11:12 GMT+7

Một tính năng mới trong Call of Duty có khả năng gây mất tập trung cho những người chơi bị phát hiện đang gian lận.

Theo Engadget, Activision đã sử dụng một loạt chiến thuật mới chống lại những kẻ gian lận trong Call of Duty, với việc khiến chúng không thể nhìn thấy mục tiêu, cho đến việc tước vũ khí của chúng.

Biện pháp chống gian lận mới nhất là một trong những bước đi đầu tiên mà các nhà phát triển trò chơi tại Activision đang thực hiện, nhằm mục đích chống lại các tin tặc đang nhắm vào Modern Warfare IIWarzone 2.0 bằng những chương trình gian lận, chẳng hạn như hack wall (nhìn xuyên tường).

Activision tung chiêu "ảo giác" chống lại những người chơi gian lận - Ảnh 1.

Call of Duty đang được bổ sung sức mạnh chống lại những người chơi gian lận

ACTIVISION

Về cách hoạt động, khi các hệ thống chống hack Ricochet của Activision phát hiện hoặc nghi ngờ một người chơi gian lận, một tính năng "ảo giác" lập tức được triển khai làm mất phương hướng của tin tặc. Điều đáng chú ý của tính năng là mỗi "ảo giác" chính là một bản sao của một người chơi thực sự trong trận đấu. "Ảo giác" có khả năng di chuyển, nhìn và tương tác giống hệt một người chơi thực sự, và kẻ gian lận sẽ bị mắc bẫy.

Nhóm phát triển Ricochet cho biết những người chơi sử dụng hack sẽ rất khó để phân biệt được sự khác biệt giữa "ảo giác" và người chơi thực sự. "Ảo giác" sẽ phát ra cùng loại thông tin ẩn mà những kẻ gian lận thường nhận được từ những người chơi hợp pháp thông qua các công cụ gian lận. Tính năng cũng sẽ được bật lên khi tiếp xúc gần với một người chơi bị nghi ngờ đang gian lận, nếu họ phản ứng, họ sẽ bị phát hiện.

Mặt khác, Ricochet đã gỡ bỏ một tính năng chống hack khác có tên Quicksand, nó có khả năng sẽ làm chậm hoặc khiến kẻ gian lận không thể di chuyển. Công ty hứa sẽ cập nhật nó trong tương lai, nhưng hiện tại nó đã bị ngừng hoạt động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.