Anh Đào ‘Gặp em ngày nắng’ tiết lộ từng bị đạo diễn mời khỏi trường quay

Thu Thủy
Thu Thủy
25/03/2024 14:32 GMT+7

Diễn viên Anh Đào của 'Gặp em ngày nắng' và 'Hồng Hà nữ sĩ' đã có những tiết lộ thú vị về hai vai chính của phim điện ảnh và truyền hình trong chương trình 'Lời tự sự'.

Phim Gặp em ngày nắng của đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu vừa kết thúc và vai nữ chính do Anh Đào đóng được xem là rất thành công, sau vai Thanh của Lối về miền hoa. Cặp đôi Anh Đào - Đình Tú trong Gặp em ngày nắng được nhận xét là đẹp đôi và diễn ấn tượng, tung hứng tự nhiên, tạo nên một mạch phim nhiều cảm xúc, cũng như những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống. Bộ phim đem đến nhiều suy nghĩ tích cực, cảm xúc nhẹ nhàng về câu chuyện tình yêu, cuộc sống mưu sinh của người trẻ cũng như mối quan hệ giữa các thế hệ trong một gia đình, một cộng đồng.

Anh Đào ‘Gặp em ngày nắng’ tiết lộ từng bị đạo diễn mời khỏi trường quay- Ảnh 1.

Anh Đào chia sẻ trong chương trình Lời tự sự

Chụp màn hình

Chia sẻ về vai Phương trong chương trình Lời tự sự vừa phát sóng, diễn viên Anh Đào cho biết: "Tôi lo lắm, vì đọc kịch bản sơ qua thì rất giống với Thanh ở Lối về miền hoa. Nên lúc đấy tôi nghĩ phải làm thế nào cho khác đi chứ không thì sẽ không ổn. May là trong tính cách của tôi có một vài phần nhỏ của Phương và bản thân cũng phải chắt lọc, lắng nghe, góp ý nhiều để cố gắng hoàn thiện mỗi ngày cho vai diễn".

Sau vài phim tham gia, Anh Đào cho rằng mình đã biết phải học từ đâu, học cái gì: "Bây giờ tôi đã biết được mình học cái gì, mình phải xem cái gì để học. Đi làm phim giống như mình đi học. Tôi được học rất nhiều và khi bước vào quay phim tôi chưa bao giờ ngủ trước 12 giờ đêm". 

"Tôi có cái tính là nếu tôi không hiểu nhân vật thì tôi sẽ không làm được. Khi không hiểu tôi sẽ không tự tin và nhìn thấy đạo diễn thì tôi sẽ bị ngợp và không làm được. Anh Hiếu cũng hiểu được điều đó. Có những ngày tôi đến quay nhưng không làm được và anh Hiếu bảo tôi về đi. Lúc đấy tôi cảm thấy mình thất bại vì set quay đó rất đơn giản mà tôi hiểu không đủ sâu, chắc là do bị thiếu ngủ. Tôi nhớ lúc đó mình phải ở lại đoàn gần 2 tiếng để thuyết phục nhưng anh Hiếu vẫn bắt về đi với lý do: "Anh không dỗi gì cả, đi về nghỉ ngơi và mai quay tiếp", nữ diễn viên chia sẻ thêm.

Anh Đào ‘Gặp em ngày nắng’ tiết lộ từng bị đạo diễn mời khỏi trường quay- Ảnh 2.

Anh Đào trong vai chính ở Gặp em ngày nắng

Chụp màn hình

Trong Lời tự sự, Anh Đào cũng có những thổ lộ về vai chính Đoàn Thị Điểm trong Hồng Hà nữ sĩ. Đây cũng là vai diễn điện ảnh đầu tiên của cô. Một diễn viên trẻ, mới nhưng lại vào vai một nữ sĩ thời xưa, bản thân Anh Đào cũng rất áp lực và đối mặt không ít những lời ra tiếng vào.

"Tôi từng nghe vài người nói sau lưng rằng hết diễn viên hay sao mà chọn cô này. Còn có cả những người trong ê kíp phim, họ cũng lăn tăn. Đó là những áp lực vô hình rất lớn. Nhưng cũng có những cô chú động viên nên mình cố gắng. Thật ra bản thân tôi rất sợ một ngày mình nhận một vai diễn mà mình thấy mình làm được liền. Bởi tôi rất thích cảm giác nhận nhân vật mà mình hồi hộp, căng thẳng một chút, lo lắng và khao khát được thể hiện", cô nói.

Giải thích thêm với MC chương trình về áp lực và cảm giác phải cố gắng tốt nhất, thể hiện được cốt cách của một nữ sĩ Đoàn Thị Điểm hay bất cứ nhân vật nào thì nữ diễn viên sinh năm 1996 nhấn mạnh rằng: "Tôi nhớ lúc làm phim Đấu trí, chú đạo diễn Danh Dũng có nói với tôi rằng đã là con người thì ai cũng đều có hỉ nộ ái ố, tình cảm sâu bên trong kiểu vui thì cười, buồn thì khóc. Mình phải tin, phải sống cùng nhân vật đó và tin rằng họ buồn thật, vui thật thì lúc đấy biểu cảm trên gương mặt mới toát ra được đúng cái chất của nhân vật. Nghĩa là tôi hiểu những gì mình muốn làm thì mới làm được". 

Còn nói về tính cách của bản thân trong Lời tự sự, Anh Đào khẳng định rằng: "Để mà nhìn thấy Anh Đào dịu dàng, thướt tha như thế thì chỉ ở trên phim thôi chứ bên ngoài thì hơi hiếm".

Anh Đào ‘Gặp em ngày nắng’ tiết lộ từng bị đạo diễn mời khỏi trường quay- Ảnh 3.

Vai Đoàn Thị Điểm trong Hồng Hà nữ sĩ

Chụp màn hình

Diễn viên Anh Đào là gương mặt khá mới khi tham gia trong một số phim truyền hình phát sóng giờ vàng như Lửa ấm, Trở về giữa yêu thương, Đấu trí, Lối về miền hoa. Dù tham gia không nhiều phim nhưng nữ diễn viên quê Bắc Giang đã tạo ấn tượng với lối diễn tự nhiên trong hai vai chính ở phim Gặp em ngày nắngLối về miền hoa. Anh Đào tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và hiện công tác tại sân khấu kịch Lệ Ngọc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.