Anh hứa viện trợ thêm, bật đèn xanh cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga?

Trí Đỗ
Trí Đỗ
03/05/2024 19:57 GMT+7

Ngoại trưởng Anh David Cameron tuyên bố Ukraine được tự do tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Anh, đồng thời hứa viện trợ 3 tỉ bảng Anh (3,7 tỉ USD) mỗi năm để giúp đỡ Kyiv.

Mới đây, Ngoại trưởng Anh Cameron có chuyến công du đến Ukraine để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba. Trong chuyến thăm, ông Cameron tuyên bố rằng ông không phản đối nếu vũ khí do Anh cung cấp được Ukraine sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga, theo The Guardian ngày 2.5.

Trả lời phỏng vấn với Reuters, ông Cameron nói rõ: "Ukraine có quyền tấn công bên trong lãnh thổ Nga vì Nga đang tấn công bên trong Ukraine. Đó là lý do vì sao Ukraine cảm thấy cần phải tự vệ". Song, ông Cameron bác bỏ khả năng gửi quân đội Anh đến Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Ngoại trưởng Anh David Cameron bắt tay tại một cuộc họp chung ở Kyiv (Ukraine) vào ngày 2.5.2024.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Ngoại trưởng Anh David Cameron bắt tay tại một cuộc họp chung ở Kyiv (Ukraine) vào ngày 2.5.2024.

REUTERS

Trong chuyến đi, ông Cameron cho biết đảm bảo hỗ trợ thêm vũ khí cho Ukraine là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông trên cương vị ngoại trưởng. "Anh đang tăng tốc hết sức có thể để cung cấp thiết bị cho Ukraine. Một số thiết bị đã đến Ukraine trong hôm nay khi tôi đang ở đây", ông Cameron bày tỏ.

Theo đó, Anh hứa hỗ trợ quân sự 3 tỉ bảng Anh hằng năm cho Ukraine. Đây là mức cam kết chi tiêu lớn nhất của Anh kể từ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine vào năm 2022.

Điểm xung đột: Israel loại biên Patriot, Ukraine xin về; ông Macron quyết tâm không để Nga thắng

 Gói tài trợ thiết bị quân sự của Anh sẽ bao gồm bom dẫn đường chính xác, tên lửa phòng không và khí tài cho 100 đội phòng không cơ động nhằm giúp Ukraine bắn hạ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga.

Ngoài ra, Anh cũng cam kết tăng gấp đôi số lượng đạn dược trong nước bằng cách đầu tư thêm 10 tỉ bảng Anh trong 10 năm tới, nhằm mục đích đảm bảo an ninh quốc gia, đồng thời duy trì dòng viện trợ vũ khí "lâu nhất có thể" để giúp Ukraine tiếp tục chiến đấu.

Ngoại trưởng Anh Cameron cũng xác nhận một gói tài trợ khác trị giá 36 triệu bảng Anh, sẽ dành cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và đầu tư hỗ trợ quá trình chuyển đổi và phục hồi năng lượng của Ukraine trong tương lai.

Phát biểu trong chuyến thăm Ukraine, ông Cameron cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng thế giới đang ở "thời điểm cực kỳ quan trọng". Nếu Kyiv không giành thắng lợi, châu Âu sẽ đối mặt với một "tương lai rất nguy hiểm".

Tổng thống Ukraine Zelensky đã bày tỏ lòng biết ơn Anh vì sự hỗ trợ lâu dài dành cho Ukraine. Song, ông Zelensky nhấn mạnh các gói viện trợ vũ khí phải đến Kyiv càng sớm càng tốt, theo Sky News ngày 3.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.