Apple bị kiện tập thể

Khánh Như
Khánh Như
25/07/2023 08:59 GMT+7

Apple đang đối mặt vụ kiện tập thể, sau khi 1.566 nhà phát triển ứng dụng ở Anh cho rằng công ty đang dùng thế độc quyền để thu một lượng lớn lợi nhuận.

Tập đoàn công nghệ Apple hôm 25.7 đã trở thành mục tiêu của một vụ kiện tập thể trị giá 785 triệu bảng Anh (23,8 nghìn tỉ đồng) liên quan phí dịch vụ App Store, theo hãng Reuters.

Đơn kiện được đệ trình tại Tòa phúc thẩm Anh. Đứng sau vụ kiện là ông Sean Ennis, giáo sư tại Trung tâm chính sách cạnh tranh tại Đại học East Anglia (Anh), người đại diện cho 1.566 nhà phát triển ứng dụng.

Apple đối mặt vụ kiện tỉ USD - Ảnh 1.

Apple bị cáo buộc lợi dụng thế độc quyền để thu lợi từ nhà sản xuất ứng dụng

REUTERS

Cụ thể, hoạt động kinh doanh dịch vụ của Apple, bao gồm App Store, đã chứng kiến doanh thu tăng trưởng nhanh chóng trong vài năm qua và hiện dao động quanh mức 20 tỉ USD (473 nghìn tỉ đồng) mỗi quý.

Một số nhà sản xuất ứng dụng bị Apple tính phí hoa hồng từ 15% đến 30% khi sử dụng hệ thống thanh toán trong ứng dụng của họ, một quy trình đã bị các cơ quan quản lý chống độc quyền ở các quốc gia chỉ trích.

Đài Sky News dẫn lời Giáo sư Ennis cho biết: "Các khoản phí của Apple đối với các nhà phát triển là quá cao và chỉ có thể xảy ra do sự độc quyền công ty trong việc phân phối ứng dụng trên iPhone và iPad". Theo ông, điều này gây hại cho cả nhà phát triển và người mua ứng dụng.

Đại diện Apple chưa lên tiếng về vụ kiện. Công ty trước đây từng nói rằng 85% nhà phát triển trên App Store không trả bất kỳ khoản hoa hồng nào và điều đó giúp các nhà phát triển châu Âu tiếp cận thị trường và khách hàng ở 175 quốc gia trên thế giới thông qua App Store.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.