Arsenal và “No more red”

11/01/2022 08:16 GMT+7

Ở trận gặp Nottingham Forest tại Cúp FA vừa qua, lần đầu tiên Arsenal ra sân trong trang phục toàn trắng.

Đấy là vì khẩu hiệu “No more red” (đừng đỏ nữa), chống lại tình trạng án mạng vì dùng dao đang tăng cao ở thủ đô London. Trớ trêu ở chỗ, bản thân Arsenal cũng rất cần một khẩu hiệu “đừng đỏ nữa” tương tự. Đây là đội bóng lãnh thẻ đỏ nhiều nhất kể từ khi giải Premier League ra đời. Arsenal đúng là cần chấm dứt tình trạng tai hại này.

Arsenal (áo trắng) cần phải tránh những chiếc thẻ đỏ không đáng

AFP

Trong trận gặp Man.City cách đây không lâu, Arsenal đã trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Premier League chạm cột mốc bị phạt 100 thẻ đỏ. Đấy là trận đấu mà HLV Pep Guardiola của Man.City phải thừa nhận “Arsenal hay hơn”. Tiếc thay, vì thiếu người, Arsenal thất bại vào giờ chót. Khi “Pháo thủ” đạt đến con số 100 đáng nhớ ấy, thì các đội mạnh xung quanh lĩnh bao nhiêu thẻ đỏ? Chelsea 82 chiếc, Liverpool 60, Tottenham 70, M.U 69. Man.City không được nhắc đến trong thống kê vì có những lúc đội này không được góp mặt ở Premier League.

Nottingham Forest 1-0 Arsenal: Thiếu 5 trụ cột vì CAN và Covid-19, Pháo thủ thua đau

Suốt bao nhiêu năm bay bổng trong sự dẫn dắt của HLV Arsene Wenger, Arsenal chỉ được ca ngợi là một trong những đội có lối đá đẹp nhất nước Anh, chứ đâu ai bảo đấy là đội có lối chơi thô bạo! Thế mới đáng tiếc. Từ các thế hệ đi trước như Patrick Vieira, Laurent Koscielny cho tới thế hệ trẻ hiện nay như Gabriel Magalhaes, đa số chiếc thẻ đỏ được phất lên trước mặt cầu thủ Arsenal đều làm khán giả trung lập cảm thấy nuối tiếc: “Sao phải như thế, hoàn toàn không đáng”!

Đấy là những khoảnh khắc điên rồ chợt đến, hơn là những giây phút thô bạo. Cầu thủ Arsenal rất hay để mình rơi vào trạng thái kỳ lạ này. Nguyên nhân: Chẳng ai làm gương cho họ, cũng chẳng ai khiển trách họ vì những hành động “phá team” như vậy. Wenger rất nổi tiếng về đặc điểm bảo vệ cầu thủ của mình, trong nhiều trường hợp là “bất chấp”. Cứ có thẻ đỏ thì trong phát biểu sau đó của Wenger, sai lầm thuộc về trọng tài. Thật ra cũng đúng, trong nhiều trường hợp. Trọng tài Anh nhìn chung là kém nhất, mắc sai lầm nhiều nhất, trong các cường quốc bóng đá châu Âu.

Wenger không hề chỉ trích cầu thủ lãnh thẻ đỏ. Mikel Arteta trong những ngày này cũng rất tương đồng. Còn trên sân, cầu thủ Arsenal bị phạt thẻ đỏ thường là những… bậc đàn anh. Gần đây là Pierre-Emerick Aubameyang, Granit Xhaka. Ngày xưa thì Patrick Vieira nổi tiếng nhất. Thủ quân huyền thoại mà còn như vậy, thì cầu thủ trẻ chơi bóng một cách phóng túng là điều chẳng lạ.

Đó cũng là đặc điểm thiếu khôn ngoan trong cách chơi của Arsenal - đội bóng có “đặc điểm Latin” vào loại thấp nhất trên sân cỏ Anh. Người ta hay chỉ trích tình trạng phạm lỗi từ xa, rất nhiều, của Man.City. Đến một mức độ mà giới quan sát phải hoài nghi: Đó là cách phạm lỗi có hệ thống mà HLV Pep Guardiola truyền đạt? Cầu thủ Man.City chỉ phạm lỗi “nhẹ nhàng”, vừa đủ để dập tắt pha tấn công của đối phương và Man.City có đủ thời gian triển khai thế thủ khi đối phương chuẩn bị đá phạt. Cách phạm lỗi “chủ động” như vậy thường không bao giờ đủ nặng để lãnh thẻ vàng, chứ khoan nói thẻ đỏ. Từng có thống kê cho thấy: Bình quân Arsenal lãnh 1 thẻ vàng trong 4 lần phạm lỗi. Liverpool hoặc Leicester thì phải đến lần phạm lỗi thứ 9 hoặc 10, mới xuất hiện thẻ vàng. Mùa này, Arsenal là đội có số lần phạm lỗi ít thứ nhì ở Premier League, nhưng lại là đội có thẻ đỏ nhiều nhất!

Lực lượng rất trẻ, lối chơi đẹp mắt và phong độ rất cao (ở Premier League) trong khoảng thời gian gần đây là những chi tiết vô cùng tốt đẹp của Arsenal. Nhưng muốn thật sự thành công, thầy trò Arteta phải rũ bỏ được thói quen vô cớ bị đuổi vì những chiếc thẻ đỏ “lãng nhách”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.