Bóng chuyền nữ ASIAD 19: Thắng Việt Nam 3-1, Nhật Bản giành quyền vào chung kết

06/10/2023 13:02 GMT+7

Dù rất cố gắng nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước đội Nhật Bản bản lĩnh hơn tại bán kết môn bóng chuyền nữ ASIAD 19 diễn ra lúc 13 giờ 30 hôm nay (6.10).

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Ở lượt trận cuối vòng bảng vào hôm qua (5.10), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua 0-3 trước đội Trung Quốc. Với kết quả này, đội Việt Nam đứng nhì bảng E và phải chạm trán với đội nhất bảng F là Nhật Bản tại vòng bán kết môn bóng chuyền nữ ASIAD 19.

Trong trận đấu mang tính thủ tục với chủ nhà Trung Quốc, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chủ động dưỡng sức các trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Theo đó, đội hình mạnh nhất gồm Thanh Thúy, Kiều Trinh, Lâm Oanh, Tú Linh… chỉ chơi ở ván 1 để giữ trạng thái thi đấu. Sau đó, các VĐV dự bị được trao cơ hội ra sân để thử lửa.

Trực tiếp ASIAD 19: Bóng chuyền nữ Việt Nam quyết tạo bất ngờ trước Nhật Bản - Ảnh 1.

Thanh Thúy và các đồng đội sẽ dồn sức cho trận gặp Nhật Bản

MINH ĐỨC

Ngay từ đầu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đặt mục tiêu sẽ dồn sức, tập trung cho trận gặp đội Nhật Bản ở vòng bán kết. Tại giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2023 (tại Thái Lan) cách đây không lâu, đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng để thua sát nút 2-3 trước đội Nhật Bản. Thanh Thúy và đồng đội đã tạo ra được thế trận khá cân bằng với các cô gái đến từ xứ sở hoa anh đào.

Đến ASIAD 19, lực lượng của đội Nhật Bản không có nhiều thay đổi so với giải vô địch châu Á 2023. Với tinh thần quyết tâm cao cùng thể lực sung mãn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hứa hẹn có thể tạo ra bất ngờ trước đội Nhật Bản.

Trực tiếp ASIAD 19: Bóng chuyền nữ Việt Nam quyết tạo bất ngờ trước Nhật Bản - Ảnh 2.

Ở lần gần nhất gặp nhau, đội Việt Nam thua 2-3 trước Nhật Bản

MINH ĐỨC

"Ở ASIAD 19, đội Nhật Bản mang đến đội hình khá giống tại giải châu Á, chỉ thay một vài vị trí, đặc biệt là chuyền 2. Chúng tôi đặt mục tiêu quyết tâm cao nhất, từng tuyển thủ thể hiện hết khả năng khi gặp lại đội bóng này. Tôi nghĩ các tuyển thủ Việt Nam sẽ thi đấu với hơn 100% khả năng ở bán kết”, HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam - Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.