Đội tuyển VN:

Bài toán khó ở hàng thủ đội tuyển Việt Nam

11/11/2023 04:00 GMT+7

Dù muốn hay không, HLV Philippe Troussier trình làng diện mạo mới của hàng thủ sẽ áp dụng cho 2 trận mở màn vòng loại World Cup 2026 khi đội tuyển Việt Nam (VN) gặp Philippines và Iraq.

"THAY MÁU" ĐỘI CẬN VỆ THIỆN CHIẾN

Khi HLV Philippe Troussier công bố bản danh sách tập trung đội tuyển VN, một loạt cầu thủ thiện chiến như Văn Hậu, Tấn Tài, Thành Chung, Tiến Dũng… vắng mặt. Trường hợp của Hồ Tấn Tài gây tiếc nuối nhất vì ngoài khả năng đánh chặn tốt, anh còn là hậu vệ có khả năng tấn công số 1 VN. Các con số không biết nói dối, chỉ ra Hồ Tấn Tài đã ghi 16 bàn thắng sau 7 mùa bóng liên tiếp kể từ năm 2018, trong đó có 10 bàn ấn định tỷ số. Khả năng ghi bàn của anh rất toàn diện: 7 bàn thắng đến từ chân phải, 7 pha đánh đầu và 2 tình huống lập công bằng chân trái. Đặc biệt, Hồ Tấn Tài vẫn bùng nổ ở đội tuyển quốc gia: tham gia vào đến 7 bàn thắng (4 lần ghi bàn, 3 kiến tạo) kể từ vòng loại thứ 3 World Cup 2022! Một con số quá ấn tượng, chỉ thua Tiến Linh (12 bàn) và Hoàng Đức (9 bàn), xếp ngang hàng loạt ngôi sao khác như Quang Hải, Hùng Dũng và hơn xa Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Văn Hậu…

Bài toán khó ở hàng thủ - Ảnh 1.

Hậu vệ Thanh Bình (6) sẽ có cơ hội thể hiện mình ở đội tuyển VN

MINH TÚ

Không khó để nhận ra ý định làm mới hàng thủ của HLV Philippe Troussier, qua cách gạt bỏ Tấn Tài để trao cơ hội cho Văn Cường, Tiến Anh; bỏ qua Thành Chung, Tiến Dũng để dọn chỗ cho Tuấn Tài trong vai trò trung vệ lệch trái. Biên trái là sự xuất hiện của Minh Trọng, Văn Khang. Ở giữa sân, tài năng trẻ của lứa 2003 là Thái Sơn đã được chọn như ứng viên hàng đầu ngay sau bộ đôi Tuấn Anh - Hùng Dũng. Động thái "thay máu" của ông Troussier quyết liệt đến mức cầu thủ nào cũng có cảm giác có khả năng bị thay thế, hoặc chỉ ở lại khi người ở vị trí cạnh tranh tương ứng có chênh lệch năng lực quá lớn.

7 tiền đạo - 0 bàn thắng tại V-League: Hàng công ‘đáng lo’ của đội tuyển Việt Nam

CHẤP NHẬN MẠO HIỂM VỚI CÁCH CHƠI MỚI

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: "Rõ ràng thời gian qua HLV Philippe Troussier và VFF đã cố gắng tìm nhân tố mới bổ sung cho đội tuyển VN. Chiến lược này đã được thực hiện bằng cách tập trung xen kẽ đội tuyển quốc gia và U.23 VN để tiếp cận lối chơi mới mà ông Troussier muốn áp dụng. Tuy nhiên, vẫn có những sự thật khách quan khiến người hâm mộ lo lắng. Đầu tiên là thời gian chuẩn bị quá ngắn khiến V-League 2023-2024 đá hết vòng thứ 3, dù tính chất giải quyết liệt, nhưng chất lượng chuyên môn không cao và chưa xuất hiện nhiều nhân tố mới. Các cầu thủ U.23 VN vẫn cần thời gian để cứng cáp. Điểm gây lo lắng tiếp theo là lớp cầu thủ nòng cốt của đội tuyển quốc gia thời ông Park cũng đang không có phong độ tốt. Nhưng thời gian không chờ người, ông Troussier phải khép lại thử nghiệm để chọn ra đội hình tốt nhất bước vào thực chiến với 2 đối thủ rất khó chịu là Philippines và Iraq. Dù muốn hay không, ông Troussier và các cộng sự phải đảm bảo được mục tiêu có 4 điểm, thậm chí nếu tự tin phải nhắm đến 6 điểm và tệ nhất cũng phải có 3 điểm".

Bài toán khó ở hàng thủ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng được gọi trám chỗ Duy Mạnh

Trước thềm trận đánh lớn, Duy Mạnh bất ngờ bị tai nạn giao thông không thể góp mặt, trong khi Quế Ngọc Hải đến sáng 10.11 mới tập lại cùng cả đội. Bùi Tiến Dũng đã được gọi thế chỗ Duy Mạnh. Ông Troussier thậm chí sẽ phải đứng trước lựa chọn có sử dụng Ngọc Hải trận gặp Philippines hôm 16.11, hay để anh đạt thể trạng tốt nhất cho trận quan trọng với Iraq ngày 21.11? Không loại trừ khả năng chúng ta có thể sẽ chứng kiến hàng thủ đội tuyển VN mới toanh với Tuấn Tài, Việt Anh, Thanh Bình và 2 biên là Minh Trọng, Văn Cường. "Thực tế khách quan mà nói, lối chơi nào cũng có ưu và nhược điểm riêng của nó. Vấn đề còn lại là cách sử dụng con người và chất lượng của cầu thủ có đủ tốt để thực hiện lối chơi đó hay không", ông Đoàn Minh Xương bày tỏ. 

"Ai không sẵn sàng thì có thể ra về"

HLV Philippe Troussier đã có những chia sẻ đáng chú ý trong cuộc gặp mặt, động viên các thành viên đội tuyển VN của VFF vào hôm qua, 10.11: "Trong 8 tháng qua, tôi đã cố gắng để các bạn hiểu được mong muốn, lối chơi của tôi, để làm sao vươn tầm ra ngoài khu vực Đông Nam Á, hướng đến đẳng cấp châu Á và trong tương lai là tiệm cận trình độ thế giới. Tất nhiên, tập luyện rất khác với thi đấu chính thức. Nếu như chỉ muốn thỏa niềm vui chiến thắng ở các trận đấu giao hữu trong quá trình chuẩn bị thì chúng ta có thể gặp các đội yếu hơn, nhưng tôi quyết định chọn đội mạnh hơn hoặc ngang bằng để cầu thủ làm quen với các thử thách mới, nhận ra những thiếu sót nhanh hơn. Các cầu thủ có mặt ở đội tuyển đều đã nỗ lực, cố gắng tập luyện trong thời gian qua. Có thể không phải ai cũng sẵn sàng thích nghi với việc thay đổi lối chơi của HLV mới, nhưng tôi luôn kiên trì và giúp đỡ các cầu thủ. Đó là những gì mà tôi và các cầu thủ sẵn sàng làm. Nếu ai không sẵn sàng, người đó có thể ra về, kể cả bản thân tôi cũng vậy, không thể làm việc nếu không sẵn sàng đương đầu thử thách".

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Troussier sẽ lên đường sang Philippines vào sáng 13.11 để làm quen với điều kiện khí hậu, sân bãi tại đây.

Nghi Thạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.