Bắn súng Việt Nam đủ điều kiện tổ chức các giải tầm cỡ trong tương lai gần

21/05/2022 07:22 GMT+7

Đó là nhận xét của Hoàng thân Salman Al-Saba , Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng châu Á khi ông có mặt suốt cả tuần qua để bám sát các diễn biến của SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam.

Ông Salman Al Saba đánh giá: “ Những ngày ở Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn) xem các xạ thủ của khu vực Đông Nam Á thi đấu, tôi rất ấn tượng với cách tổ chức, đón tiếp chu đáo và tạo điều kiện tốt của BTC chủ nhà Việt Nam, trong đó có vai trò của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam để VĐV tranh tài trong bầu không khí hừng hực của môn bắn súng. Tôi đánh giá rất cao trường bắn mới phục vụ SEA Games 31 của Việt Nam là trường bắn rất hiện đại, đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế. Lực lượng kỹ thuật viên của bắn súng Việt Nam có trình độ chuyên môn cao, điều hành tốt giải đấu.

Tôi cũng được nghe nhiều ý kiến khen ngợi từ các đoàn tham dự với Liên đoàn Bắn súng Việt Nam trong việc sắp xếp tổ chức, đưa đón di chuyển, bố trí thi đấu và tập luyện, tạo cơ hội cho các đoàn giao lưu, học hỏi với nhau đều rất chỉn chu và khoa học, cho thấy tính chuyên nghiệp và sự thân thiện, mến khách trong việc hội nhập sâu với thế giới”.

Chủ tịch Liên đoàn bắn súng châu Á dự lễ trao huy chương môn bắn súng SEA Games 31

BTC

Theo Hoàng thân Salman Al Saba cho biết Việt Nam là một đất nước đang phát triển, có sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước để phát triển các môn Thể thao. Với việc Việt Nam đang tổ chức rất thành công môn bắn súng SEA Games 31, Liên đoàn Bắn súng châu Á nhận thấy Việt Nam đủ điều kiện tổ chức các giải cấp châu lục và có thể sẽ xem xét để trong tương lai gần có thể tổ chức giải vô địch bắn súng của châu lục tại Việt Nam.

Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho SEA Games môn bắn súng rất tốt

Đăng Khoa

Vị chủ tịch Liên đoàn Bắn súng châu Á nhấn mạnh: “ Các giải vô địch châu Á cũng như các giải dành riêng cho súng trường hay súng ngắn châu Á năm 2022 và 2023 chúng tôi đã ấn định cho Hàn Quốc và Kazakhstan tổ chức từ lâu, nhưng trong tương lai giải này sẽ diễn ra ở Việt Nam. Ngoài ra hệ thống thi đấu của châu lục còn rất nhiều giải khác, chúng tôi sẽ tính toán để một số giải đấu do Việt Nam đăng cai tổ chức”.

Trường bắn tại Nhổn rất hiện đại, người xem bắn súng rất đông

Đăng Khoa

Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Đỗ Văn Bình chia sẻ: "Bắn súng Việt Nam đã có diện mạo mới qua SEA Games lần này, thể hiện qua hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với trường bắn mới và các trang thiết bị phục vụ đạt chuẩn quốc tế so với các nước trong khu vực. Chúng tôi rất vui khi bắn súng được quan tâm đầu tư tốt, tạo ảnh hưởng và sức lan tỏa với bè bạn trong khu vực, được đích thân Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng châu Á cùng nhiều quan chức bám sát có mặt suốt trong những ngày qua khen ngợi. Đây là nền tảng để chúng ta có thể tự tin tổ chức tốt các giải tầm cỡ châu lục và quốc tế trong tương lai".

Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng châu Á, Hoàng thân Salman Al Saba và Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Đỗ Văn Bình

Đăng Khoa

Cũng theo chia sẻ của người đứng đầu Liên đoàn bắn súng Việt Nam thì sắp tới Liên đoàn Bắn súng châu Á sẽ hỗ trợ thêm về cơ sở vật chất, luyện tập, thi đấu, để vận động viên có những trải nghiệm. Trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng ở cuộc gặp trước thì Hoàng thân Salman Al-Saba cho biết, luôn sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện hỗ trợ cho bắn súng Việt Nam phát triển.

Việt Nam giành HCV đồng đội rất thuyết phục

BTC

Cụ thể Liên đoàn Bắn súng châu Á sẽ cử các chuyên gia, kỹ thuật, đào tạo huấn luyện viên, vận động viên một cách bài bản về kỹ năng, kỹ thuật, cử HLV quốc tế đến huấn luyện xạ thủ bắn súng Việt Nam, tạo điều kiện để các vận động viên Việt Nam giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ, hội nhập sâu rộng hơn với thế giới trong bộ môn bắn súng.

Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng châu Á dự tiệc giao lưu cùng đại diện các đoàn, các trọng tài quốc tế làm nhiệm vụ ở SEA Games 31

Đăng khoa

Bên cạnh đó, giúp đỡ Việt Nam tham gia các trại huấn luyện quốc tế do Liên đoàn Bắn súng châu Á tổ chức. Qua đó, Việt Nam sẽ có được lứa HLV, VĐV, trọng tài hội đủ yếu tố “mắt sáng, tay chắc, tim nóng, đầu lạnh” để góp phần đưa bắn súng tiến lên tầm cao mới đóng góp tốt hơn nữa vào sự phát triển mạnh mẽ của thể thao nước nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.