Bóng đá Indonesia tiến bộ nhưng vẫn chưa vươn đến trình độ châu Á

03/05/2024 15:34 GMT+7

Đội tuyển U.23 Indonesia chơi ngang ngửa với U.23 Iraq trong một phần thời gian của trận tranh hạng 3 giải U.23 châu Á 2024, nhưng nói về ưu thế trong trận đấu này, Iraq vẫn là đội nắm ưu thế.

Hình ảnh của đội U.23 Indonesia trong trận tranh hạng 3 giải U.23 châu Á 2024 với Iraq cũng là hình ảnh chung của bóng đá xứ sở vạn đảo so với trình độ châu lục: Bóng đá Indonesia tiến bộ đáng kể trong thời gian vừa rồi, nhưng vẫn chưa vươn đến trình độ châu Á.

Bóng đá Indonesia tiến bộ nhưng vẫn chưa vươn đến trình độ châu Á- Ảnh 1.

Indonesia đã có bàn thắng dẫn trước nhưng không thể giành chiến thắng

AFC

Ngay cả khi U.23 Indonesia ghi bàn trước, ngay cả khi đội bóng của HLV Shin Tae-yong (người Hàn Quốc) chơi ngang ngửa với đại diện của bóng đá Tây Á trong một phần thời gian của trận đấu, người ta vẫn thấy U.23 Iraq có đường gỡ hòa, có đường vượt lên giành chiến thắng chung cuộc. Đồng thời, trong phần lớn thời gian còn lại của trận tranh hạng 3, U.23 Iraq vẫn là đội nhỉnh hơn.

Khát khao giành tấm vé dự Olympic Paris 2024 giúp cho các cầu thủ U.23 Indonesia nhập cuộc đầy khí thế, giúp cho đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo dường như mạnh hơn so với chính họ.

Khác biệt cơ bản giữa một đội bóng yếu so với một đội bóng mạnh ở chỗ, ngay cả khi đội bóng mạnh không chơi với phong độ cao nhất, ngay cả khi đội bóng mạnh này đá khá tồi trong một vài thời điểm của trận đấu, họ vẫn đủ sức giành chiến thắng. Đội yếu thì ngược lại.

U.23 Indonesia đã làm tất cả những gì mà họ có thể làm được, từ phòng ngự chặt chẽ nhất, tập trung nhất trong khả năng có thể, phản công nhanh nhất, cố gắng khai thác các tình huống cố định theo cách tốt nhất có thể, thậm chí vượt lên dẫn trước, nhưng họ vẫn thua.

Bóng đá Indonesia tiến bộ nhưng vẫn chưa vươn đến trình độ châu Á- Ảnh 2.

Indonesia (áo đỏ) vẫn còn khoảng cách so với Iraq

AFC

Những ai theo dõi trận tranh hạng 3 giải U.23 châu Á 2024 vào đêm qua (2.5), sẽ có chung cảm giác, trận đấu càng kéo dài, U.23 Iraq càng có lợi, U.23 Indonesia càng bất lợi.

Thể chất tốt hơn giúp các cầu thủ Iraq càng chơi càng dẻo dai, ngược lại đội bóng xứ sở vạn đảo càng đá càng đuối. Sự nỗ lực về mặt ý chí, sự hợp lý về mặt chiến thuật, cùng khoảnh khắc tỏa sáng của ngôi sao (pha sút xa ghi bàn mở tỷ số của tiền vệ Ivar Jenner ở phút 19), giúp U.23 Indonesia có khởi đầu tốt, chứ không thể đảm bảo chiến thắng cho họ.

Trong bóng đá nói riêng, trong thể thao nói chung, thể chất rất quan trọng, cầu thủ Indonesia và cầu thủ Đông Nam Á vẫn còn kém các đối thủ đến từ Tây Á và Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Nhật Bản) về mặt thể chất, nên tạm thời các nền bóng đá ở Đông Nam Á, trong đó có bóng đá Indonesia chưa thể vươn lên ngang hàng với đối thủ.

Muốn san lấp khoảng cách hiện tại, các nền bóng đá ở Đông Nam Á nói chung, trong đó có bóng đá Indonesia cần phải tiếp tục đào tạo cầu thủ tốt hơn nữa, tuyển lựa đầu vào tốt hơn. Muốn không thua các đối thủ tầm châu lục trở lên, trước tiên phải có nền tảng thể lực tương đương, khả năng tranh chấp tay đôi tương đương với họ, sau đó sẽ là khâu kỹ thuật, kỷ luật chiến thuật…

Dù sao, thành công bước đầu của U.23 Indonesia cho đến thời điểm này tại giải U.23 châu Á cũng là động lực để nền bóng đá này nói riêng, các nền bóng đá khác tại Đông Nam Á nói chung tiến bước. Riêng U.23 Indonesia sẽ còn một cơ hội nữa để giành vé đến với Thế vận hội, thông qua trận play-off gặp đối thủ châu Phi là đội tuyển U.23 Guinea vào ngày 9.5 tới đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.