Bùi Hoàng Việt Anh: 'Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu thắng Philippines'

07/11/2023 19:07 GMT+7

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh khẳng định đội tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng ở trận ra quân vòng loại World Cup 2026, gặp Philippines trên sân Rizal Memorial vào 18 giờ ngày 16.11.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Philippines trong trận ra quân vòng loại World Cup 2026, gặp đội tuyển Philippines trên sân Rizal Memorial vào ngày 16.11. 

Thầy trò HLV Troussier đã tái tập trung và tập buổi đầu tiên ngày 6.11. Trước buổi tập ngày 7.11, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh khẳng định mục tiêu ông Philippe Troussier đặt ra cho toàn đội là 3 điểm.

"Tôi rất vinh dự khi được HLV Troussier triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Mục tiêu mà ban huấn luyện và toàn đội là giành chiến thắng ở trận đầu tiên với Philippines. Đội tuyển Việt Nam đã trải qua một khoảng thời gian dài tập luyện cùng nhau, bản thân tôi nghĩ đội cũng không gặp nhiều khó khăn. Toàn đội đã chuẩn bị cho trận đấu trước mắt. Việc thi đấu ở sân cỏ nhân tạo sẽ tạo ra đôi chút khó khăn nhưng chúng tôi phải thích nghi với điều kiện của giải đấu.

Thiếu vắng Văn Hậu và Quang Hải, sức mạnh đội tuyển Việt Nam chịu ảnh hưởng ra sao?

Bùi Hoàng Việt Anh: 'Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu thắng Philippines' - Ảnh 1.

Bùi Hoàng Việt Anh (số 20) góp mặt ở trận giao hữu với Hàn Quốc

OSEN

Hôm qua (6.11), HLV Troussier cho đội xem băng hình các trận đấu vừa qua để toàn đội xem lại những gì mình đã làm được và chưa làm được để rút kinh nghiệm. Trong thời gian tới các cầu thủ sẽ tập luyện để cải thiện tốt nhất, cụ thể là khâu triển khai bóng từ sân nhà", Việt Anh chia sẻ.

"Chúng tôi có xem qua các trận đấu của Philippines. Sắp tới, HLV trưởng sẽ cho xem kỹ hơn băng hình để biết từng cầu thủ cần khắc chế. Trước mắt đội sẽ thi đấu trên sân khách gặp Philippines, sau đó về sân nhà đón Iraq. Hy vọng khán giả sẽ đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam".

Trung vệ sinh năm 1999 chia sẻ thêm về trải nghiệm đã có cùng đội tuyển Việt Nam ở những trận giao hữu đã qua trước đối thủ mạnh.

"Trong thời gian qua, đội tuyển Việt Nam thi đấu với các đối thủ có độ từ thấp đến cao, có những trận đấu rất khó khăn. Từ những đợt tập trung vừa rồi, cá nhân tôi đã học hỏi được rất nhiều, đặc biệt là 3 trận đấu gặp Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc là những đội bóng rất mạnh, qua đó giúp toàn đội có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu sắp tới. Cả đội đang rất tự tin và mục tiêu là giành 3 điểm", trung vệ của CLB Công an Hà Nội cho biết.

Việt Anh nhận thẻ đỏ ở trận gặp Hàn Quốc sau pha va chạm với Son Heung-min. Nhắc lại về tình huống này, trung vệ 24 tuổi cho rằng đó không phải là pha bóng anh cố tình phạm lỗi với tiền đạo đang chơi cho CLB Tottenham.

Bùi Hoàng Việt Anh: 'Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu thắng Philippines' - Ảnh 2.

Việt Anh bị truất quyền thi đấu

NEWS1

"Tôi không phạm lỗi ở tình huống này, nhưng đó là cuộc chơi, mình phải chấp nhận. Tôi cũng rút ra bài học về sau hạn chế những tình huống như thế này", Việt Anh nói.

Đánh giá chất lượng cầu thủ trẻ hiện tại, Việt Anh khẳng định: "Mỗi HLV sẽ có những triết lý khác nhau. Tôi nghĩ rằng HLV trưởng đã chọn cầu thủ nào thì đã phải xem xét và đánh giá kỹ lưỡng. Tôi cho rằng đó là những cầu thủ trẻ tiềm năng và đủ sức thi đấu ở đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh các tuyển thủ Việt Nam, HLV Troussier còn triệu tập một số cầu thủ U.23 lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho giải U.23 châu Á 2024, trong đó có Võ Nguyên Hoàng.

Dù không góp mặt trong thành phần tuyển, nhưng Nguyên Hoàng coi việc được tập luyện cùng các thành viên đội tuyển quốc gia là một vinh dự.

"Tôi không có tên trong danh sách chính thức của đội tuyển Việt Nam, nhưng việc được triệu tập lên tập luyện cùng đàn anh ở đội là vinh dự rất lớn của tôi, cũng là động lực để tôi nỗ lực hơn trong tương lai.

Cơ hội sẽ đến với mọi cầu thủ. HLV Troussier rất giỏi. Tôi học hỏi được rất nhiều từ thầy. Tôi sẽ nắm bắt mọi cơ hội mà thầy trao cho mình để lọt vào danh sách sắp tới. Việc tập luyện với các đàn anh ở đội tuyển quốc gia là vinh hạnh rất lớn của tôi. Tôi học được ở các anh rất nhiều và luôn coi các anh là điểm đến của mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi đang hướng tới hình mẫu của Tuấn Hải và Tiến Linh", Nguyên Hoàng cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.