Cả xã hoảng hốt vì trò đùa của 3 nam sinh tiểu học

Khánh Hoan
Khánh Hoan
24/04/2024 18:30 GMT+7

Đùa nghịch bằng việc để mảnh giấy ghi dòng 'Xin lỗi bố mẹ, vì áp lực học tập' cùng đôi dép trên bờ kênh, 3 học sinh tiểu học ở Nghệ An đã khiến chính quyền và người dân địa phương bị một phen hoảng hốt.

Chiều 24.4, thông tin từ UBND xã Sơn Thành (H.Yên Thành, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đùa nghịch của 3 học sinh lớp 5 khiến chính quyền và người dân hoảng hốt.

Theo đó, trưa cùng ngày, người dân đi qua qua kênh N2 đoạn chảy qua xã Sơn Thành thì phát hiện một đôi dép cùng mảnh giấy để lại trên lan can bờ kênh với nội dung "Con xin lỗi bố mẹ, vì áp lực học tập".

Mảnh giấy và đôi dép bỏ lại trên bờ kênh

Mảnh giấy và đôi dép bỏ lại trên bờ kênh

CTV

Nghi ngờ có học sinh nhảy xuống kênh nên người dân lập tức trình báo sự việc với chính quyền địa phương. Chính quyền xã Sơn Thành đã huy động lực lượng chức năng đến kênh để tìm kiếm. Hàng trăm người dân địa phương cũng hốt hoảng ra kênh hỗ trợ tìm kiếm.

Gần 3 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ cứu nạn dùng lưới vây rà tìm khắp đoạn kênh nhưng không có kết quả.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm dưới kênh sau khi nhận được tin báo

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm dưới kênh sau khi nhận được tin báo

CTV

Ông Nguyễn Hữu Sáu, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, cho hay khi các lực lượng chức năng đang tìm kiếm thì một em học sinh đi học ngang qua nói là có một bạn đã đùa nghịch viết giấy và bỏ lại đôi dép chứ không có ai nhảy xuống kênh. Vì vậy, chính quyền và người dân địa phương mới dừng tìm kiếm dưới kênh.

Công an xã Sơn Thành vào cuộc xác minh và phát hiện đây chỉ là một trò đùa của nhóm 3 học sinh nam Trường tiểu học Trần Can (xã Sơn Thành).

3 học sinh trên sau đó được Công an xã Sơn Thành mời lên trụ sở để làm việc. Tại đây, các em khai nhận do xem trên mạng xã hội nên làm theo để đùa nghịch. Công an xã đã yêu cầu 3 nam sinh viết bản kiểm điểm và không được tái phạm.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 24.4

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.