Các triệu chứng nhiễm Omicron không dễ để nhận ra

Thiên Lan
Thiên Lan
29/12/2021 00:10 GMT+7

Các nghiên cứu ngày càng cho thấy biến thể Omicron sẽ sớm thay thế biến thể Delta áp đảo trên toàn thế giới .

Theo Giáo sư Tim Spector từ Đại học King's College London (Anh), người phụ trách nghiên cứu về triệu chứng Covid-19 ZOE của Anh, người nhiễm Omicron có thể không nhận ra các triệu chứng vì chúng rất khác với các triệu chứng trước đó của Covid-19, theo Express.

Ngoài việc mở rộng nỗ lực tiêm chủng, thì nhận biết các dấu hiệu nhiễm bệnh là chìa khóa để làm chậm sự lây truyền của vi rút trong cộng đồng.

Tuy nhiên, nếu dựa vào các triệu chứng điển hình của Covid-19 lâu nay, có thể người bệnh sẽ không nhận ra mình mắc Omicron.

Các triệu chứng của Omicron không dễ nhận ra

Shutterstock

Đây là mối lo lắng của Giáo sư Spector. Ông cho biết dữ liệu từ nghiên cứu cho thấy khoảng một nửa số trường hợp nhiễm Omicron ở Anh đang bị bỏ sót vì người bệnh không xuất hiện các triệu chứng cổ điển của Covid-19. Vì các chủng vi rút tiếp theo đã thay đổi bản chất của các triệu chứng.

Ông nói, triệu chứng nhiễm Omicron có lẽ giống với các triệu chứng nhẹ ở người đã tiêm chủng nhiễm biến thể Delta.

Và do đó, khi nhiễm Omicron sẽ có các triệu chứng giống như cảm lạnh mà mọi người sẽ không nhận ra là Covid-19.

Triệu chứng của cảm lạnh và Omicron có khác nhau?

Giáo sư Spector cho biết, ước tính có khoảng 1/3 - 1/4 trường hợp có triệu chứng cảm lạnh nhưng thực sự là nhiễm Covid-19. Các triệu chứng giống như cảm lạnh này bao gồm: Sổ mũi, đau đầu, hắt hơi, viêm họng, ho dai dẳng, sốt, mất vị giác và khứu giác, theo Express.

Vì vậy, Giáo sư Spector lưu ý những người đã tiêm phòng nếu bắt đầu hắt hơi hoặc ho nhiều không rõ nguyên nhân, nên ở nhà, tránh tiếp xúc với người khác và đi xét nghiệm Covid-19, đặc biệt nếu đang sống hoặc làm việc xung quanh những người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Vắc xin Covid-19 hiện tại vẫn có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh nặng do Omicron

Shutterstock

Một số điều cần lưu ý

Nhóm nghiên cứu về triệu chứng ZOE giải thích, hắt hơi và ho là cách chính khiến vi rút lây lan. Vì vậy hãy cố gắng che miệng trong khi ho và hắt hơi bằng khăn giấy hoặc mặt trong của khuỷu tay để giảm thiểu sự lây lan của các giọt bắn.

Luôn cảnh giác cao độ với hắt hơi - đó là cách chủ yếu lây lan các hạt vi rút.

Trong khi đó, có bằng chứng rõ ràng cho thấy tiêm vắc xin Covid-19 hiện tại vẫn có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh nặng do Omicron.

Dữ liệu ban đầu cho thấy Omicron không gây ra bệnh nặng hơn Delta và các chủng khác. Người đã tiêm chủng, nếu có nhiễm, thì sẽ ít nghiêm trọng hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.