Cái bắt tay liên ngành, không biên giới giữa VBA và MEAACBA

13/06/2023 17:26 GMT+7

Ngày 12.6, Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) đã ký kết hợp tác trực tuyến với Hiệp hội tiền mã hóa và Blockchain Trung Đông, châu Phi và châu Á (MEAACBA). Đây là một tổ chức phi lợi nhuận, với mục đích hỗ trợ, kích hoạt và phát triển các hệ sinh thái mã hóa và công nghệ blockchain tại một số khu vực.

Hai hiệp hội sẽ mở rộng hợp tác trong khu vực blockchain Trung Đông, châu Phi và châu Á đang phát triển bùng nổ những năm gần đây, nhằm tăng cường hoạt động giáo dục và thúc đẩy tuân thủ.

Theo báo cáo của Chainalysis, khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA) được xem là một trong những thị trường tiền mã hóa phát triển nhanh nhất, với khối lượng giao dịch khổng lồ trong năm 2022.

Chính phủ UAE luôn ủng hộ blockchain với hàng loạt sáng kiến nhằm đưa quốc gia đi đầu trong việc phát triển công nghệ này, trong đó có Chiến lược Blockchain Emirates 2021 (Emirates Blockchain Strategy 2021) hướng tới số hóa ít nhất 50% giao dịch chính phủ áp dụng nền tảng blockchain. Gần đây, UAE cũng tuyên bố thành lập khu vực thương mại tự do RAK DAO tại Ras Al Khaimah, dự kiến chào đón các công ty trong ngành blockchain, Web3, Metaverse trên khắp thế giới.

Cái bắt tay liên ngành, không biên giới giữa VBA và MEAACBA - Ảnh 1.

MEAACBA có trụ sở tại Abu Dhabi (UAE) - nơi có hệ sinh thái blockchain phát triển

Tuy nhiên, sự sụp đổ của hàng loạt công ty và sàn giao dịch tiền mã hóa vào cuối năm 2022 đã đặt ra thách thức mới cho UAE, cũng như nguy cơ rửa tiền, tội phạm tài chính tăng cao cũng là một điều mà chính phủ UAE phải cân nhắc.

Trong bối cảnh đó, Hiệp hội MEAACBA với trụ sở chính đặt ở Abu Dhabi (UAE), được hỗ trợ bởi Thị trường toàn cầu Abu Dhabi (ADGM), đã nêu 5 mục tiêu trọng điểm, bao gồm sứ mệnh phối hợp cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chính phủ khác để hỗ trợ ngăn ngừa tội phạm tài chính và các hoạt động bất hợp pháp.

Hiện, MEAACBA có mạng lưới hội viên, doanh nghiệp trải dài ở ba khu vực Trung Đông, châu Phi và châu Á, với nhiệm vụ phổ cập giáo dục kiến thức về blockchain; hỗ trợ, đại diện và thúc đẩy ngành công nghiệp blockchain nhằm tạo hệ sinh thái minh bạch, tuân thủ pháp lý.

Để phản ứng trước sự biến động của thị trường khi các công ty blockchain liên tục sụp đổ, vào tháng 1.2023, Hội đồng quản trị của MEAACBA đã thành lập Ủy ban Quản lý nhằm mục đích tập hợp các cơ quan quản lý chủ chốt trong từng khu vực, theo Zawya đưa tin. Thành viên Ủy ban có nhiệm vụ xây dựng các biện pháp điều tiết, cho phép giám sát hiệu quả hoạt động của ngành blockchain, tiền mã hóa.

Cái bắt tay liên ngành, không biên giới giữa VBA và MEAACBA - Ảnh 2.

VBA và MEAACBA (viết tắt CBA) ký kết hợp tác vào ngày 12.6

Đây cũng là mục tiêu định hướng của VBA, vì thúc đẩy tuân thủ pháp lý cho ngành blockchain luôn là một trong những trọng điểm hành động VBA đặt ra từ lúc thành lập đến nay. Năm 2023, VBA sẽ thúc đẩy Ứng dụng RegTech (công nghệ hỗ trợ tuân thủ pháp lý). Trong đó, chương trình truy vết dữ liệu Chaintracer sẽ được tích hợp vào Cổng báo cáo dự án có dấu hiệu lừa đảo thuộc Đề án "Thử nghiệm giám sát tài sản số trên không gian mạng blockchain" mà Hiệp hội đã và đang thực hiện.

Kể từ lúc triển khai, Cổng báo cáo đã tiếp nhận thông tin về hơn 50 dự án blockchain do người dùng cung cấp. Cho đến nay, số lượng dự án tiếp nhận đã tăng 120% so với ghi nhận từ tháng 12.2022 và Hiệp hội đang tốc lực rà soát, kiểm tra các dự án này nhằm tiến hành báo cáo trước cơ quan quản lý, góp phần xây dựng chính sách cho ngành.

Tại lễ ký kết với VBA, ông Jehanzeb Awan - Chủ tịch MEAACBA cho biết ông rất vui mừng khi có cơ hội làm việc với VBA và bày tỏ mong muốn mở rộng các hoạt động ở khu vực châu Á, để triển khai những hoạt động thiết thực thông qua việc tiếp xúc, làm việc sâu với VBA cùng các hội viên VBA ở Việt Nam.

VBA và MEAACBA đều là những tổ chức phi lợi nhuận (Non-Profit Organization) hoạt động trong ngành blockchain, tham gia thúc đẩy các chương trình phi lợi nhuận dưới góc độ chuyên môn và giám sát.

Thông qua quá trình tiếp thu kinh nghiệm từ các quốc gia như UAE, trong năm 2023, Hiệp hội Blockchain Việt Nam sẽ tiến hành đẩy mạnh các chương trình hành động gồm Bộ Tiêu chuẩn Đánh giá dự án ứng dụng blockchain, Dự án chống lừa đảo Chaintracer và Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp SwitchUp.

Hiệp hội Blockchain Việt Nam cũng đã ký kết hợp tác với hai công ty quốc tế trong lĩnh vực RegTech (regulatory technology - công nghệ hỗ trợ tuân thủ pháp lý) là công ty bảo mật blockchain CertiK và công ty phân tích dữ liệu Chainalysis. Theo ông Phan Đức Trung, Chainalysis đang phối hợp VBA tham gia chống rửa tiền tại Việt Nam. CertiK đồng hành Hiệp hội để tham gia cấp bằng các chuẩn mực về code cho các kỹ sư lập trình trong các trường Đại học.

Ông Phan Đức Trung - Phó Chủ tịch thường trực VBA chia sẻ về mục đích hợp tác: "UAE là một trong những nơi đi đầu trong việc khuyến khích công nghệ đổi mới sáng tạo trên thế giới. Chính phủ các thành phố Dubai, Abu Dhabi đã có nhiều chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực blockchain. Thông qua hợp tác với MEAACBA, VBA mong muốn học hỏi kinh nghiệm, tăng cường giáo dục, thảo luận chính sách, kết nối cộng đồng, từng bước lan tỏa giá trị cho thị trường".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.