‘Call of Duty: Warzone Mobile’ bị trì hoãn đến đầu năm 2024

08/10/2023 14:49 GMT+7

Tựa game bắn súng di động Warzone Mobile từng được lên kế hoạch trình làng trong năm nay.

Theo VGC, Activision đã trì hoãn thời điểm ra mắt của Warzone Mobile đến năm 2024. Trước đây, trò chơi được dự kiến sẽ phát hành trong năm 2023 cho các thiết bị iOS và Android, nhưng theo kế hoạch hiện tại, trò chơi sẽ ra mắt vào mùa xuân năm sau.

Được tiết lộ chính thức vào tháng 9 năm ngoái, Call of Duty Warzone: Mobile đang được đồng phát triển bởi các studio Shanghai, Beenox, Digital Legends và Solid State của Activision. Sau đó vào tháng 11, trò chơi được phát hành thử nghiệm với quy mô giới hạn ở Úc, trước khi được tung ra ở một số quốc gia khác như Chile, Na Uy và Thụy Điển trong năm nay. Theo Activision, đã có đến 45 triệu người chơi đăng ký trước Call of Duty: Warzone Mobile.

‘Call of Duty: Warzone Mobile’ bị trì hoãn đến đầu năm 2024 - Ảnh 1.

Call of Duty: Warzone Mobile bị trì hoãn đến đầu năm 2024

ACTIVISION

Nhà phát hành đã thông báo vào ngày 5.10 vừa qua rằng ngoài bản đồ Verdansk, bản đồ Rebirth Island cũng sẽ ra mắt trên thiết bị di động khi tựa game này được ra mắt trên toàn thế giới. Bên cạnh chế độ battle royale 120 người chơi nổi tiếng, Warzone Mobile sẽ cung cấp các chế độ nhiều người chơi như Domination và Team Deathmatch, được thiết kế để cung cấp cho người chơi một cách bổ sung để nâng cấp vũ khí của họ.

Activision cho biết: "Từ việc mang đến đồ họa có độ trung thực cao hơn đáng kể, cho đến giảm bớt được dung lượng cài đặt, tinh chỉnh các tùy chọn cá nhân hóa, đến việc tích hợp trải nghiệm nhiều người chơi đích thực với các bản đồ như Shipment và Shoot House trong chế độ Battle Royale, Call of Duty: Warzone Mobile tích hợp tất cả trải nghiệm nổi danh của thương hiệu Call of Duty, đồng thời định nghĩa lại khái niệm Battle Royale với các game thủ thường xuyên di chuyển".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.