Cần cẩu ngã đè 3 mẹ con chết thảm: Khởi tố tài xế xe cẩu

15/05/2015 18:14 GMT+7

(TNO) Ngày 15.5, Công an thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thái Quỳnh (29 tuổi, ngụ xóm 4, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp trong vụ việc cần cẩu ngã đè 3 mẹ con chết thảm.

(TNO) Ngày 15.5, Công an thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thái Quỳnh (29 tuổi, ngụ xóm 4, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp trong vụ việc cần cẩu ngã đè 3 mẹ con chết thảm.

Tài xế Thái Quỳnh bị khởi tố, tạm giam
Hiện trường tai nạn làm 3 người tử vong - Ảnh: Bảo Phong
Theo điều tra ban đầu, khi điều khiển cần cẩu, tài xế Thái Quỳnh có yêu cầu 3 công nhân hỗ trợ, cảnh giới người đi bộ và chạy xe qua.
Tuy nhiên, sáng ngày 5.5, khi thi công cầu Hồng Ngự 2, Quỳnh điều khiển xe cần cẩu để cẩu bồn chứa xi măng từ trên giá đỡ xuống mặt đất và lúc này chưa có người cảnh giới.
Lúc thi công, cẩn cẩu đã bị ngã qua trá,i rớt xuống tỉnh lộ 842, thuộc khóm An Lợi, phường An Lộc, TX. Hồng Ngự. Đúng lúc này chị Cao Tường Vân (31 tuổi, ngụ khóm An Tài, phường An Lộc) đang điều khiển xe máy biển số 66S1- 196.72 đưa 2 con là Trần Cao Công Danh (5 tuổi) và Trần Ngọc Thảo Vy (2 tuổi) đi học thì bị cần cẩu ngã, đè trúng. Cả 3 mẹ con chị Vân tử vong tại chỗ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.