Khu vực miền Trung - Tây nguyên:

Cần chú trọng công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên

Thanh Quân
Thanh Quân
19/05/2023 14:29 GMT+7

Khu miền Trung - Tây nguyên có tỷ lệ kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên đứng đầu cả nước. Nguồn phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên còn dồi dào, cần được bồi dưỡng, tạo nguồn cho Đảng.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư đã cho biết như vậy tại hội thảo "Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên khu vực miền Trung - Tây nguyên", diễn ra vào sáng 19.5. Hội thảo do Ban Tổ chức T.Ư phối hợp với Tỉnh ủy Bình Định tổ chức. 

Dự hội thảo còn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cùng các lãnh đạo T.Ư và một số tỉnh miền Trung – Tây nguyên.

Bình Định: Tổ chức hội thảo công tác phát triển đảng viên trong học sinh - Ảnh 1.

Hội thảo công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên khu vực miền Trung - Tây nguyên

CTV

Mục đích của hội thảo lần này nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, phân tích đúng thực trạng tình hình và tìm những nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn đặt ra. Đó là cần làm rõ vị trí, vai trò cũng như tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên, góp phần bổ sung, tăng cường đội ngũ đảng viên mới - là một trong những nhân tố có tính quy luật quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Đảng.

Bình Định: Tổ chức hội thảo công tác phát triển đảng viên trong học sinh - Ảnh 2.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư phát biểu tại hội thảo

CTV

Ngoài ra, các đại biểu cũng phân tích đánh giá một cách toàn diện thực trạng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới, những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Ý kiến của đại biểu cũng chỉ rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả về công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên.

Bình Định: Tổ chức hội thảo công tác phát triển đảng viên trong học sinh - Ảnh 3.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu thảo luận tại hội thảo

CTV

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm cam kết của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo để phấn đấu đạt được chỉ tiêu phát triển Đảng viên trong học sinh, sinh viên.

Bình Định: Tổ chức hội thảo công tác phát triển đảng viên trong học sinh - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự hội thảo công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên khu vực miền Trung - Tây nguyên

CTV

Từ đó, các đại biểu kiến nghị, đề xuất với T.Ư và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm về chủ trương, ban hành quy định mới phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Phát biểu tại hội thảo, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, cho biết khu miền Trung - Tây nguyên có tỷ lệ kết nạp Đảng viên là học sinh, sinh viên đứng đầu cả nước. Nguồn phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên còn dồi dào, cần được bồi dưỡng, tạo nguồn cho Đảng.

Bà Trương Thị Mai đề nghị trong thời gian tới các tỉnh ủy, thành ủy và cấp ủy các trường đại học, trường THPT ở khu vực miền Trung - Tây nguyên cần chú trọng hơn nữa công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên. 

"Trao đổi, tiếp tục tổng kết điều lệ Đảng, chuẩn bị đề xuất sửa đổi điều lệ Đảng. Cái chữ "tròn 18 tuổi" cũng khống chế một phần phát triển Đảng trong học sinh. Thành ra nếu dùng chữ "18 tuổi", "bước vào 18 tuổi" cũng là cách thức để mở rộng học sinh lớp 12 có thể vào Đảng. Quan điểm của hội nghị thống nhất cao là vào Đảng càng sớm càng tốt, đủ điều kiện phát triển càng sớm càng tốt, đi đường càng dài với Đảng càng tốt", bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.