Cầu thủ CLB Khánh Hòa đình công chờ được giải ngân tiền lương

07/12/2023 22:28 GMT+7

Một thông tin không vui cho bóng đá Khánh Hòa khi hôm nay (7.12), các cầu thủ của đội bóng phố biển quyết định đình công vì bị nợ tiền lương, tiền lót tay và thậm chí bảo hiểm xã hội của đội đến nay vẫn chưa đóng.

Đội trưởng Duy Thanh chia sẻ với Thanh Niên, tiền lương tháng 9, 11 cũng như tiền chế độ tới nay các cầu thủ CLB Khánh Hòa vẫn chưa được nhận. "Riêng tiền lót tay ngày 7.12 là hạn chót theo hợp đồng nhưng cũng không thấy đâu. Trong cuộc họp sáng nay với lãnh đạo sở và cả đại diện của nhà tài trợ, chúng tôi đã thông báo sẽ ngừng tập luyện vào ngày mai cho tới khi chế độ lương phí được giải quyết", Duy Thanh nói.

Cầu thủ CLB Khánh Hòa đình công chờ được giải ngân tiền lương- Ảnh 1.

Duy Dương (35) và Đình Kha (88), 2 cầu thủ bị chấn thương đã cảm thấy buồn và "sốc" với quyết định giảm lương

BÁ DUY

Đội trưởng Duy Thanh còn cho biết thêm, mùa giải năm nay nhà tài trợ mới đã ký hợp đồng tài trợ cho đội bóng ngay sát ngày đăng ký thi đấu mùa giải mới, nên hầu hết cầu thủ không có điều kiện đàm phán hợp đồng. "Hầu như cầu thủ đội Khánh Hòa đều nhận mức lương, phí khá thấp so với mặt bằng chung của V-League. Tuy nhiên, cầu thủ chúng tôi đã quyết tâm chia sẻ khó khăn với nhà tài trợ, đồng ý giảm lương để được thi đấu và luôn thi đấu hết mình trên sân. Song, tình trạng đá "chay", không lương không phí không chế độ cứ kéo dài như vậy thì chúng tôi lấy đâu ra tiền nuôi gia đình", Duy Thanh than thở.

Cầu thủ CLB Khánh Hòa đình công chờ được giải ngân tiền lương- Ảnh 2.

Buổi tập chiều ngày 7.12 của các cầu thủ đội Khánh Hòa

BÁ DUY

Cầu thủ Đình Kha, tiền đạo từng ghi bàn thắng giúp Khánh Hòa thăng hạng V-League năm 2022, còn hoang mang hơn khi nhận tin nhắn tiền lương tháng này bị giảm do đang gặp chấn thương. Đình Kha bộc bạch, chấn thương trong khi thi đấu là điều không ai mong muốn và cũng khó tránh khỏi trong bóng đá, nhưng vì chấn thương, không thi đấu được mà giảm lương thì anh thấy quá buồn và cảm thấy "sốc". "Thử hỏi nếu như vậy anh em cầu thủ ai dám ra sân hết mình khi thi đấu cũng như lúc tập luyện. Chúng tôi sợ chấn thương, không thi đấu được sẽ ảnh hưởng tới thu nhập", Đình Kha nói.

Cầu thủ CLB Khánh Hòa đình công chờ được giải ngân tiền lương- Ảnh 3.

HLV Võ Đình Tân của CLB Khánh Hòa

BÁ DUY

HLV Võ Đình Tân của CLB Khánh Hòa cũng lên tiếng về quyết định đình công của các học trò cũng như nguy cơ các cầu thủ không ra sân ở vòng 5 V-League (gặp đội Bình Dương vào ngày 10.12 trên sân Nha Trang). “Thật sự tôi rất chia sẻ và thông cảm cho cầu thủ bởi họ đã bị thất hứa quá nhiều. Chưa kể nhiều cầu thủ như thủ môn Hoài Anh, tiền vệ Hữu Khôi từng bị nợ ở Than Quảng Ninh, rồi khi về Khánh Hoà vẫn đang bị nợ và khả năng sẽ chẳng có được đồng nào, trong lúc họ còn có gia đình để phải lo. Ngay bản thân tôi cũng thay mặt lãnh đạo hứa hẹn với cầu thủ nhiều lần, nhưng rồi đều thất hẹn, nên tôi hoàn toàn ủng hộ các học trò của mình", HLV Đình Tân bày tỏ.

Được biết theo thông báo số 388/TB-UBND của tỉnh Khánh Hòa vào ngày 25.8.2023, giao cho nhà tài trợ tiếp quản và tài trợ cho CLB Khánh Hòa với số tiền dự kiến vào khoảng 35 tỉ đồng. Ngoài ra còn thêm nguồn tài trợ khác từ Quỹ phát triển bóng đá tỉnh Khánh Hòa dự kiến là 20-25 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.