'Chảo lửa' Trung Đông thêm căng thẳng

Khánh Như
Khánh Như
25/03/2024 06:10 GMT+7

AFP đưa tin đợt không kích do Israel tiến hành rạng sáng 24.3 tại TP.Baalbek phía đông Li Băng đã khiến 3 người bị thương và làm hư hại 1 tòa nhà.

Đây là lần thứ 3 thành trì của Hezbollah bị oanh tạc trong hơn 5 tháng giao tranh với Israel. Trong khi Israel khẳng định nước này "tấn công một cơ sở sản xuất vũ khí của Hezbollah ở Baalbek", AFP cho biết mục tiêu bị nhắm trúng là một trụ sở đã bị nhóm tay súng bỏ hoang từ khá lâu.

'Chảo lửa' Trung Đông thêm căng thẳng- Ảnh 1.

Khói bốc lên sau cuộc không kích ở biên giới Israel - Li Băng ngày 23.3

AFP

Hezbollah là đồng minh của nhóm vũ trang Hamas. Các đợt tấn công nói trên đã làm tăng nguy cơ xung đột Hamas - Israel ở Dải Gaza lan rộng hơn ở Trung Đông. Đáp trả cuộc oanh tạc của Israel, Hezbollah tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào căn cứ tên lửa và pháo binh của Israel trên Cao nguyên Golan bằng hơn 60 quả tên lửa Katyusha.

Cùng ngày, Israel bác thông tin từ Hamas, trong đó cho rằng các cuộc không kích của nước này đã giết 19 dân thường tại một điểm phân phát viện trợ ở Gaza vào ngày trước đó. Israel cũng bị tố tấn công khu trú ẩn gần Bệnh viện Al-Shifa, nơi tiếp nhận người tị nạn trước làn sóng không kích của Israel ở các khu vực khác. Cùng lúc đó, Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) nói rằng một trong những tình nguyện viên của tổ chức đã thiệt mạng do trúng đạn của Israel tại Bệnh viện Al-Amal ở TP.Khan Younis, Hãng Al Jazeera đưa tin. Phía Israel chưa bình luận về cáo buộc này.

Israel tuyên bố tiêu diệt hàng chục tay súng tại bệnh viện Gaza

Trước tình hình nhân đạo ngày thêm nguy cấp, các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Qatar đang được đẩy nhanh. Reuters dẫn lời quan chức Israel giấu tên cho biết Mỹ ra "đề xuất bắc cầu" về tỷ lệ con tin mà Hamas cần trả tự do để đổi lại các tù nhân Palestine đang bị Israel giam giữ. Mặc dù chưa rõ chi tiết các điều khoản, nguồn tin cho biết kế hoạch của Mỹ đã nhận được phản ứng tích cực từ phía Israel, trong khi Hamas vẫn đang xem xét.

Đề xuất trên được đưa ra sau khi xuất hiện các thông tin cho rằng quá trình đàm phán của Israel với Hamas đã "xuất hiện nhiều khoảng trống đáng kể". Trước đó, ông Sami Abu Zuhri, quan chức cấp cao của Hamas, nói với Reuters rằng nhóm này đề xuất Israel thả khoảng 700 - 1.000 người Palestine bị bỏ tù để đổi lấy các con tin là phụ nữ, trẻ vị thành niên, người già và ốm yếu. Israel nói điều này "không thực tế".

Trong diễn biến khác, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên nền tảng X ngày 24.3 rằng họ đã "giao chiến" với 6 máy bay không người lái (UAV) của Houthi trên biển Đỏ.

5 UAV trong số đó đã lao xuống biển, trong khi chiếc còn lại lao vào khu vực do Houthi kiểm soát trên đất liền ở Yemen, Reuters đưa tin. Theo Washington, động thái mới được tiến hành sau khi Houthi phóng loạt tên lửa đạn đạo chống hạm về phía tàu chở dầu Huang Pu do Trung Quốc sở hữu và điều hành. Hiện chưa có phản ứng của Houthi cũng như Bắc Kinh đối với thông tin từ CENTCOM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.