Châu Nhuận Phát hé lộ sự thật về chuyện quyên góp từ thiện 17.000 tỉ đồng

06/10/2023 19:17 GMT+7

Chia sẻ với truyền thông, Châu Nhuận Phát thừa nhận tiền bạc mình làm ra do Trần Hội Liên quản lý, việc quyên toàn bộ tài sản làm từ thiện cũng là bà xã quyết định. Ở tuổi U.70, tài tử xem nhẹ chuyện sống chết, tiền bạc.

Châu Nhuận Phát hé lộ sự thật về chuyện quyên hơn 17.000 tỉ đồng làm từ thiện - Ảnh 1.

Châu Nhuận Phát sống giản dị, xem tiền bạc là vật ngoài thân. Vợ chồng ông quyên toàn bộ tài sản làm từ thiện

HK01

Châu Nhuận Phát thu hút sự chú ý khi vừa đến Hàn Quốc dự Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 28 và nhận giải Nhà làm phim châu Á của năm. Theo HK01, ngày 5.10, tài tử Hồng Kông đã có cuộc phỏng vấn với truyền thông tại sự kiện và chia sẻ về những vấn đề liên quan đến phim ảnh, đời tư. Trước thông tin quyên góp toàn bộ khối tài sản trị giá 5,6 tỉ HKD (hơn 17.400 tỉ đồng) làm từ thiện, Châu Nhuận Phát nói mọi vấn đề tài chính đều do vợ - bà Trần Hội Liên, lo liệu. Vì tất cả tiền kiếm được đều đưa cho vợ quản lý nên bản thân không nắm rõ tổng giá trị tài sản cũng như dòng tiền của gia đình. Việc quyên toàn bộ tài sản làm từ thiện cũng do bà Trần đưa ra quyết định và ông nghe theo lời vợ. "Tôi cũng từng không muốn, tiền đó tôi cũng vất vả mới kiếm được", tài tử thành thật.

"Tôi chỉ nhận tiền tiêu vặt vợ đưa hằng tháng nên cũng không biết chính xác chúng tôi đã quyên góp tất cả bao nhiêu. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi nghĩ chúng ta không thể mang theo bất cứ thứ gì khi ra đi. Điều đó không sao cả, mỗi ngày chỉ cần hai bát cơm trắng là đủ", tài tử phim Thần bài mỉm cười chia sẻ. Ông cũng cho biết hiện đang mắc bệnh tiểu đường nên đôi khi ngày chỉ ăn được một bữa, các khoản chi tiêu cũng không có gì đáng kể. "Phát ca" chi nhiều tiền nhất vào việc mua ống kính máy ảnh vì ông vốn đam mê nhiếp ảnh.

Châu Nhuận Phát hé lộ sự thật về chuyện quyên hơn 17.000 tỉ đồng làm từ thiện - Ảnh 2.

Châu Nhuận Phát là ngôi sao có hình ảnh đẹp từ màn ảnh ra đến đời thường, ông được công chúng yêu mến bởi lối sống giản dị, tính cách gần gũi, chân thành

AFP

Hồi tháng 7 vừa qua, tin đồn Châu Nhuận Phát qua đời bỗng lan truyền rầm rộ trên mạng. Nhắc đến chuyện này, sao phim Bến Thượng Hải chỉ bật cười và cho biết bản thân không quan tâm đến những tin tức sai sự thật mà dành thời gian cho những điều ý nghĩa hơn. Ngôi sao hàng đầu xứ cảng thơm chia sẻ rằng khi đến một độ tuổi nhất định, mỗi người nên tìm ra một số sở thích, thú vui để duy trì sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Ông tiết lộ mình dự định tham gia một cuộc thi chạy vào tháng 11 tới thậm chí đùa rằng có thể mình sẽ gặp chuyện không may khi chạy, lúc đó có lẽ tin tức kia sẽ không còn là giả.

Nam diễn viên 68 tuổi bộc bạch rằng điều quan trọng nhất với mình là sống trọn cho hiện tại. Đến độ tuổi này, ông xem nhẹ chuyện sống chết. "Có sinh ắt phải có tử. Tôi không quan tâm nhiều đến nếp nhăn, tôi không sợ già nua ngược lại thấy những thứ đó chẳng có gì cả, cuộc sống là vậy", tài tử bày tỏ.

Châu Nhuận Phát hé lộ sự thật về chuyện quyên hơn 17.000 tỉ đồng làm từ thiện - Ảnh 3.

Châu Nhuận Phát - Trần Hội Liên trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 28. Bà xã là "nữ cường" đứng sau thành công của nam diễn viên

AFP

Hôm 4.10, Châu Nhuận Phát cùng bà xã Trần Hội Liên thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế khi sánh bước trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan (Hàn Quốc). Tài tử được vinh danh ở hạng mục Nhà làm phim châu Á của năm. Trong khoảnh khắc nhận giải, ông chia sẻ đến nay, mình đã theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật được 50 năm, đây là một chặng đường dài nhưng khi nhìn lại, mọi thứ như mới hôm qua. Nghệ sĩ kỳ cựu gửi lời cảm ơn đến nhà đài cũng như làng điện ảnh Hồng Kông đã giúp ông có cơ hội phát triển, có vị thế và tầm ảnh hưởng như hiện tại. Tài tử cũng đặc biệt tri ân bạn đời, cảm ơn vợ đã luôn đồng hành, quản lý mọi việc để ông không phải lo âu điều gì mà toàn tâm toàn ý theo đuổi đam mê diễn xuất.

Tài tử Hàn Quốc Song Kang Ho - người trao kỷ niệm chương cho Châu Nhuận Phát, gọi ông là thần tượng, là người hùng của màn ảnh rộng, người anh đáng kính trong giới điện ảnh. Nhiều tên tuổi như: đạo diễn Lý An, tài tử Lưu Đức Hoa, nhà làm phim Park Chan Wook… đã gửi lời chúc mừng đến Châu Nhuận Phát. Liên hoan phim quốc tế Busan cũng tôn vinh những cống hiến của "Phát ca" bằng việc trình chiếu ba tác phẩm của ông: Đừng gọi tôi là thần bài (2023), Ngọa hổ tàng long (2000) và Bản sắc anh hùng (1986) trong khuôn khổ sự kiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.