Chê chợ mới, nhiều tiểu thương quay lại vỉa hè

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
13/04/2024 08:13 GMT+7

Dù chợ mới Hòa Phát ở Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) được đầu tư cả chục tỉ đồng để xây dựng nhưng nhiều tiểu thương vẫn rời bỏ, quay về chỗ cũ để buôn bán tạm bợ, lấn chiếm vỉa hè.

HOẠT ĐỘNG KÉM HIỆU QUẢ

Chợ Hòa Phát khởi công tháng 10.2016, rộng 4.000 m2 với mức đầu tư 10 tỉ đồng, chợ quy mô loại 3. Trong đó, ngân sách thành phố 50%, còn lại là vốn đối ứng huy động các hộ kinh doanh tại chợ. Ban quản lý (BQL) chợ Q.Cẩm Lệ đề xuất UBND quận xây dựng chợ Hòa Phát thành chợ kiểu mẫu, là nơi cung cấp hàng hóa tin cậy cho người dân với tiêu chí "uy tín, chất lượng, an toàn, hiệu quả". Theo kế hoạch, chợ bố trí 208 quầy sạp và ki ốt, phục vụ 15.000 hộ dân với kỳ vọng trở thành trung tâm mua sắm, giao thương quan trọng ở phía tây Q.Cẩm Lệ.

Chê chợ mới, nhiều tiểu thương quay lại vỉa hè- Ảnh 1.

Nhiều người quay về chợ Chiều tại kiệt 334 Tôn Đản buôn bán tạm nơi vỉa hè

Chợ hoàn thành tháng 7.2017, ngoài tiểu thương chợ Hòa Phát còn có gần 100 vị trí được bố trí cho hộ kinh doanh ở các chợ tạm, chợ cóc như chợ Bồ Quân, CK55, hộ buôn bán ở khu vực lân cận và đối tượng chính sách. Chủ trương này nhằm giải quyết tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Thời gian đầu, khi chưa hoạt động chính thức, chợ vẫn có đến 70% quầy hàng, ki ốt lấp đầy với nhiều ngành hàng quần áo, giày dép, thực phẩm, nông sản... Nhưng từ khi khánh thành (cuối năm 2017) đến nay, chợ bắt đầu hoạt động kém hiệu quả. Theo BQL chợ Q.Cẩm Lệ, hiện chỉ có 14 hộ kinh doanh thịt, rau củ quả và đồ khô; còn phần lớn ki ốt đóng cửa, nhiều người đưa cả ô tô vào đậu.

Đà Nẵng: Nghịch lý tiểu thương chê chợ

Những ngày đầu hoạt động, sức mua tại chợ kém, lại vướng dịch Covid-19 nên ngừng hoạt động thời gian dài. Khi hết dịch, thói quen mua sắm của người tiêu dùng cũng thay đổi (chuyển sang mua sắm trực tuyến) nên chợ mới Hòa Phát vắng khách, ế ẩm, tiểu thương thua lỗ kéo dài... Vì thế, nhiều tiểu thương quay về chợ Chiều trong kiệt 334 Tôn Đản và tiếp tục lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán.

đề xuất miễn, giảm các khoản phí, thuế cho tiểu thương

Ông Đoàn Văn Hòa, Trưởng BQL chợ Q.Cẩm Lệ, cho biết ngay sau khi hoàn thành xây dựng chợ, địa phương đã hoàn thiện đội ngũ cán bộ, nhân viên, đầu tư các phương tiện đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, PCCC cùng nhiều giải pháp vận động, hỗ trợ, đôn đốc các hộ kinh doanh về chợ. Địa phương mua sắm, trang bị thêm các tiện nghi như mái che, bạt kéo đồng bộ mỹ quan, hệ thống điện nước thuận lợi, tạo mọi điều kiện để tiểu thương yên tâm buôn bán. Đặc biệt, BQL chợ đóng mới toàn bộ bàn ghế inox với kích thước theo quy chuẩn, tạo nét khác biệt…

Chê chợ mới, nhiều tiểu thương quay lại vỉa hè- Ảnh 2.

Chợ Hòa Phát xây mới nhưng còn ít hộ kinh doanh

NGUYỄN TÚ

Để phát huy hiệu quả của chợ mới Hòa Phát, BQL chợ Q.Cẩm Lệ cho biết đang tiếp tục xây dựng tác phong quản lý chuyên nghiệp, đồng thời vận động tiểu thương hình thành văn minh thương mại, giá cả cạnh tranh, hợp lý, lấy sự hài lòng của người tiêu dùng là tôn chỉ hoạt động. Đặc biệt, BQL đề xuất hỗ trợ, miễn, giảm các khoản phí, thuế, dịch vụ… để giảm gánh nặng cho tiểu thương, tạo điều kiện buôn bán tốt nhất.

UBND Q.Cẩm Lệ cũng hỗ trợ công tác vận động người dân địa phương thực hiện cuộc vận động "Người VN ưu tiên dùng hàng VN" mua sắm tại chợ Hòa Phát, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí nhằm tạo không khí sôi động, hỗ trợ kích cầu bằng các tháng bán hàng ưu đãi, giảm giá, mời gọi nhà đầu tư, các nhãn hàng tổ chức chương trình khuyến mãi tại chợ...

Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND Q.Cẩm Lệ, cho biết đối với tình trạng tụ tập buôn bán tại chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn, bên cạnh việc tuyên truyền vận động tiểu thương tập trung về chợ Hòa Phát, địa phương sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, lập lại an toàn giao thông, mỹ quan và đảm bảo công bằng cho tiểu thương hiện đang kinh doanh tại chợ mới. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.