Chìa khóa vạn năng của HLV Troussier

11/04/2023 11:15 GMT+7

HLV Philippe Troussier muốn U.22 Việt Nam theo đuổi lối chơi kiểm soát, nhưng đây có thể chỉ là bề nổi trong định hướng của nhà cầm quân người Pháp tại SEA Games 32.

Màn thể hiện của U.22 Việt Nam tại Doha Cup 2023 được HLV Philippe Troussier nhìn nhận là vô cùng giá trị với quá trình chuẩn bị SEA Games 32. Ý tưởng kiểm soát bóng, phối hợp chuyền ngắn và dịch chuyển đội hình mạch lạc của ông thầy người Pháp được thổi hồn vào lối chơi. Dù không thắng và không ghi bàn, nhưng HLV Troussier đã thấy được cầu thủ có thể chơi theo cách mong muốn hay không, và nếu không thì năng lực học trò phù hợp với kiểu chơi nào.

Chìa khóa vạn năng của HLV Troussier - Ảnh 1.

HLV Troussier đã phần nào nhìn thấy năng lực tổ chức của U.22 Việt Nam

VFF

Kiểm soát bóng, trên thực tế, là định hướng đúng đắn của HLV Troussier với bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ cần thi đấu chủ động, nâng thời lượng cầm bóng và tổ chức lối chơi bài bản từ khâu cầm bóng, gây áp lực hay triển khai tấn công. Tuy nhiên, cần phân biệt hai khái niệm chiến lược và chiến thuật. Kiểm soát bóng hay kiểm soát trận đấu là chiến lược, tức là ý tưởng chủ đạo U.22 Việt Nam muốn hướng đến. Nhưng để phục vụ chiến lược ấy, đội bóng HLV Troussiercần đa dạng chiến thuật. Không dễ (và trên thực tế là bất khả thi) để giữ một kiểu chơi trong cả trận, chứ chưa nói đến đá một kiểu với cùng một kiểu đối thủ.

"Tôi quan niệm mỗi trận đấu có tính chất riêng, vì đấu Brazil sẽ khác đá với Lào. Đội hình hay chiến thuật đều cần được điều chỉnh phù hợp", HLV Troussier nêu quan điểm trong ngày ra mắt. Trên nền tảng chiến lược tổng thể, HLV người Pháp cần linh hoạt, ứng biến các kiểu chơi khác nhau với từng kiểu đối thủ.

Tại SEA Games 32, U.22 Việt Nam sẽ đá 4 trận vòng bảng trong 12 ngày, hay 6 trận trong 17 ngày nếu lọt tới bán kết. Mật độ thi đấu dày buộc HLV phải linh hoạt điều chỉnh đội hình, lối chơi cho phù hợp với mục tiêu cả giải đấu. U.22 Việt Nam đã vô địch 2 kỳ SEA Games 30, 31 mà không cần một lối đá chủ đạo, cố định nào. Đó là con đường thầy trò ông Troussier có thể sẽ đi, dù khó khăn hơn bởi lứa cầu thủ hiện tại không giàu kinh nghiệm thi đấu và hoàn thiện về kỹ thuật, thể chất như đàn anh.

Chìa khóa vạn năng của HLV Troussier - Ảnh 2.

U.22 Việt Nam (áo đỏ) cần chơi được theo nhiều chiến thuật khác nhau

VFF

Bình luận viên Ngô Quang Tùng nêu quan điểm: "Chúng ta không thể võ đoán về HLV Troussier do chưa có đủ dữ liệu huấn luyện của ông với bóng đá Việt Nam. Dù vậy, với những gì ông Troussier đã làm được trong sự nghiệp, tiêu biểu là giai đoạn huấn luyện ở World Cup 2002, dễ thấy đội bóng của ông đá mỗi trận một đấu pháp. Dù World Cup 2002 đã trôi xa, bóng đá Nhật Bản có đặc thù khác bóng đá Việt Nam, nhưng dẫn chứng này cũng cho thấy ông Troussier có thể là người linh hoạt trong cầm quân. Mọi HLV giỏi đều có thói quen làm việc chi tiết, tức là có nhiều giải pháp.

Dù lứa U.22 Việt Nam hiện tại có phần đuối hơn lứa trước, nhưng toàn đội vẫn đang là đương kim vô địch SEA Games. Với tầm vóc hiện tại, U.22 Việt Nam có thể chỉ gặp vấn đề với đội U.22 Thái Lan. Trước U.22 Thái Lan, U.22 Việt Nam sẽ chơi uyển chuyển, chứ không cứng nhắc chỉ lao lên phía trước. Còn các trận gặp U.22 Lào, U.22 Singapore hay U.22 Malaysia, U.22 Việt Nam cần chơi quyết liệt để đảm bảo có điểm số cần thiết. Thực tế, lộ trình thi đấu theo chiều tăng dần về độ khó của U.22 Việt Nam giúp thầy trò HLV Troussier càng thuận lợi để ứng biến với hoàn cảnh".

Chìa khóa vạn năng của HLV Troussier - Ảnh 3.

Đấu với những đội hàng đầu châu Á giúp U.22 Việt Nam có bài học bổ ích

VFF

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cũng chờ đợi ông Troussier sẽ có nhiều kiểu chiến thuật, lối chơi khác nhau để biến U.22 Việt Nam thành tập thể khó lường. Ông nhấn mạnh: "Lối chơi kiểm soát bóng mà ông Troussier chuẩn bị cho U.22 Việt Nam là lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, bóng đá hiện đại đòi hỏi khả năng thích ứng. Ở World Cup 2022, hai đại diện góp mặt ở trận chung kết (Pháp và Argentina) đều là những đội có khả năng thích ứng tốt nhất.

Một đội bóng muốn tiến bộ, cải thiện đẳng cấp thì phải thích ứng tốt với từng hoàn cảnh, đối thủ cụ thể. Triết lý kiểm soát bóng của HLV Troussier hợp lý khi gặp những đội yếu. Còn khi gặp đối thủ mạnh hơn hay ngang sức ngang tài, U.22 Việt Nam có những lúc kiểm soát bóng, nhưng cũng có những lúc phải đá phòng ngự phản công.

Trong 5 năm huấn luyện ở Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã để lại dấu ấn sâu đậm về lối chơi phòng ngự phản công. Để thay đổi hoàn toàn lối chơi này trong thời gian ngắn là rất khó. U.22 Việt Nam cần thời gian tích lũy và chuyển đổi. Ở SEA Games, các đội đá với mật độ rất dày (6 trận trong 17 ngày nếu vào chung kết), nên tùy thời điểm, HLV phải sử dụng, điều chỉnh lối chơi hợp lý để đảm bảo lộ trình đến chức vô địch thuận lợi. Tôi muốn thấy sự tùy biến, linh hoạt của ông Troussier ở SEA Games 32".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.