Chiến sự ngày 425: Nga chuyển sang phòng thủ ở nhiều khu vực

25/04/2023 06:28 GMT+7

Ngoại trừ Bakhmut và các vùng lân cận, Nga dường như đang chuyển sang thế trận phòng thủ trên khắp chiến tuyến ở Ukraine.

Chiến sự ngày 425: Nga chuyển sang phòng thủ ở nhiều khu vực - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine trên xe chiến đấu bộ binh BMP-2 dọc theo một con đường ở thị trấn Chasiv Yar, vùng Donetsk ngày 22.4

REUTERS

Ukraine: Nga chuyển sang phòng thủ ở tất cả khu vực

Người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine Kyrylo Budanov cho biết lực lượng Nga đã chuyển sang tư thế phòng thủ trong tất cả các khu vực, ngoại trừ Bakhmut.

"Họ đã hoàn toàn chuyển sang thế phòng ngự ở mọi nơi. Những nơi duy nhất trên tiền tuyến mà họ đang tiến tới là ở thành phố Bakhmut, nỗ lực bao vây thành phố Avdiivka từ phía bắc và giao tranh cục bộ ở thành phố Marinka. Cả ở Avdiivka và Marinka, các chiến thuật Nga sử dụng đều giống hệt như ở Bakhmut. Họ đang nỗ lực nhằm quét sạch các khu định cư khỏi bề mặt trái đất", ông Budanov nói trong một cuộc phỏng vấn với RBC Ukraine.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 424, diễn biến mới ở Kherson, Bakhmut; xe tăng Leopard làm khó Ukraine?

Ông Budanov cũng cho biết có rất ít khả năng Vuhledar sẽ rơi vào sự kiểm soát của Nga. Ông còn nói thêm rằng ông không nghĩ Nga đang có kế hoạch tăng cường hoặc tiến hành các hoạt động tấn công ở tiền tuyến.

Nga ngăn cuộc phản công của Ukraine ở Bakhmut

Trong lúc đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 24.4 cho biết lực lượng nước này đang tiếp tục chiến đấu với quân đội Ukraine ở khu vực phía tây Bakhmut. Pháo binh, máy bay chiến đấu và lính dù đã ngăn chặn nỗ lực phản công của Ukraine vào hai bên sườn của Bakhmut.

"Ở hướng Donetsk, các nhóm tấn công tiếp tục hoạt động chiến đấu ở các quận phía tây của thành phố Bakhmut. Máy bay, pháo binh, nhóm chiến đấu phía nam cùng với các đơn vị của lực lượng lính dù đã hỗ trợ các đội tấn công và ngăn chặn các nỗ lực phản công của Ukraine vào hai bên sườn", người phát ngôn Konashenkov nói.

Ông Konashenkov cũng cho biết Nga đã tấn công lực lượng dự bị của quân đội Ukraine đang tiến về Bakhmut trong ngày qua.

Rộ tin quân Ukraine vượt sông Dnipro ở Kherson; Wagner muốn dừng công để thủ

"Tại khu vực định cư Bogdanovka ở Donetsk, một cuộc tấn công đã được thực hiện nhằm vào lực lượng dự bị của Ukraine đang tiến về thành phố Bakhmut", ông Konashenkov nói thêm.

Ngoại trưởng Nga đấu khẩu với tổng thư ký Liên Hiệp Quốc

Theo Reuters, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 24.4 đã đến trụ sở Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại New York (Mỹ) để chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an (HĐBA) trong lúc Nga giữ chức chủ tịch luân phiên.

Trong cuộc họp, ông Lavrov đã có cuộc tranh cãi với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ông Guterres nói chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đang "gây ra sự đau khổ và tàn phá khủng khiếp cho đất nước và người dân của họ".

"Căng thẳng giữa các cường quốc đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Nguy cơ xung đột do rủi ro hoặc tính toán sai lầm cũng vậy", ông Guterres nói thêm.

EU 'hết cách' mở rộng các biện pháp cấm vận Nga

Đáp lại, Ngoại trưởng Lavrov đổ lỗi cho Mỹ và các đồng minh phương Tây của Washington. Ông Lavrov nói LHQ đang "trải qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc", đồng thời cáo buộc Mỹ thay thế luật pháp quốc tế bằng "một trật tự dựa trên luật lệ nhất định".

Ngoại trưởng Lavrov còn nói Mỹ đã "thực hiện chính sách phá hủy" cấu trúc của LHQ.

Estonia ủng hộ Ukraine vào NATO

Trong chuyến thăm Ukraine ngày 24.4, Thủ tướng Kaja Kallas của Estonia đã ủng hộ Kyiv gia nhập NATO "ngay khi điều kiện cho phép". Bà Kallas đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thành phố Zhytomyr và ký một tuyên bố chung lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

"Chúng tôi đồng ý rằng một Ukraine mạnh mẽ, độc lập, thịnh vượng và là một thành viên của EU cùng NATO là điều cần thiết cho tương lai của an ninh châu Âu", tuyên bố chung cho biết.

"Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius (Lithuania) vào tháng 7, chúng tôi đồng ý hợp tác để thiết lập một con đường giúp đưa Ukraine đến gần hơn với tư cách thành viên NATO và mở đường cho Ukraine gia nhập NATO ngay khi điều kiện cho phép", theo tuyên bố chung.

Israel đưa hệ thống cảnh báo phòng không đến Ukraine thử nghiệm?

Ông Zelensky cảm ơn Estonia vì sự hỗ trợ quốc phòng, đồng thời nhắc lại yêu cầu chuyển giao nhanh chóng nhiều vũ khí hơn từ các đồng minh phương Tây "để chúng ta có thể đẩy nhanh quá trình kết thúc cuộc xung đột này".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.