Chiến sự ngày 539: Ukraine giành ngôi làng ở Donetsk nhưng chật vật phòng thủ ở Kharkiv

Khánh An
Khánh An
17/08/2023 04:43 GMT+7

Lực lượng Ukraine có bước tiến mới trong phản công ở phía đông, nhưng chịu áp lực lớn từ phía Nga tại mặt trận đông bắc.

Chiến sự ngày 539: Ukraine giành ngôi làng ở Donetsk nhưng chật vật phòng thủ ở Kharkiv - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine tại làng Urozhaine vào ngày 16.8

REUTERS

Hãng Reuters ngày 16.8 đưa tin Ukraine tuyên bố giành lại quyền kiểm soát làng Urozhaine ở vùng Donetsk, đồng thời thừa nhận tình hình ở mặt trận đông bắc đang xấu đi do sức ép tấn công của quân Nga.

Urozhaine nằm ở rìa Donetsk và là ngôi làng đầu tiên Kyiv giành lại kể từ ngày 27.7, cho thấy thách thức lớn mà lực lượng nước này đối diện khi tiến lên qua các bãi mìn dày đặc và tuyến phòng thủ của Nga mà thiếu không lực hỗ trợ.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 537, Ukraine đẩy lùi Nga thêm một bước; vũ khí phương Tây 'mất thiêng'?

Bộ Quốc phòng Nga chưa xác nhận việc thất thủ ở Urozhaine, nhưng cho biết pháo binh và các máy bay đang tấn công lực lượng Ukraine tại khu vực ngôi làng.

Vài giờ sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Maliar thông báo việc kiểm soát Urozhaine, tư lệnh Lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi cho hay tình hình mặt trận Kupiansk ở vùng Kharkiv đang trở nên khó khăn hơn.


Chiến sự ngày 539: Ukraine giành ngôi làng ở Donetsk nhưng chật vật phòng thủ ở Kharkiv - Ảnh 2.

Người dân khu vực Kupiansk sơ tán hôm 15.8

REUTERS

Kupiansk là thị trấn với khoảng 27.000 dân trước chiến sự và Nga giành kiểm soát tại đây vào những ngày đầu chiến dịch, trước khi phía Ukraine giành lại trong đợt phản công chớp nhoáng vào tháng 9.2022.

"Do sự phức tạp của tình hình ở hướng Kupiansk, tôi đã làm việc gần như cả ngày với các đơn vị dẫn đầu lực lượng phòng thủ trên các hướng tiếp cận thành phố. Đối phương đang cố gắng vượt qua sự phòng thủ của chúng tôi hằng ngày, theo các hướng khác nhau... nhằm mục đích phong tỏa và sau đó chiếm Kupiansk", ông cho biết.

Ukraine phản ứng ra sao về ý tưởng nhượng bộ để được kết nạp vào NATO?

Chính quyền khu vực đã cho sơ tán dân thường gần mặt trận Kupiansk do Nga thường xuyên dội pháo.

Nga phá âm mưu xâm nhập

Hãng TASS ngày 17.8 dẫn lời tỉnh trưởng Alexander Bogomaz tại tỉnh Bryansk của Nga cho hay một nhóm "phá hoại và trinh sát" gồm 6 người Ukraine tìm cách xâm nhập vào tỉnh này.

"Nhờ các hành động phối hợp chung của các đơn vị từ Bộ Quốc phòng Nga và Tổng cục Biên giới thuộc FSB, vào lúc 7 giờ hôm nay, nỗ lực của một nhóm trinh sát và phá hoại Ukraine gồm 6 chiến binh nhằm vượt qua Vùng Bryansk đã bị ngăn chặn", ông nói và cho biết thêm rằng 5 kẻ xâm nhập đã bị hạ.

Theo Reuters, những cuộc tấn công và vụ nổ tại khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine hầu như xảy ra hằng ngày trong những tháng gần đây, trong đó có khu vực Bryansk. Giới chức Nga cho rằng thủ phạm là lực lượng Ukraine hoặc những kẻ phá hoại ủng hộ Kyiv. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Ukraine đã thiết lập mạng lưới gián điệp lớn ở Nga?

Wagner là "tổ chức giáo dục" ở Belarus

Theo Đài CNN ngày 16.8, lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga đã đăng ký là một tổ chức giáo dục ở Belarus.

Thông tin đăng ký với cơ quan chức năng cho thấy lực lượng "Wagner Group" đã đăng ký ngày 3.8 tại quận Osipovichi thuộc vùng Mogilev ở Belarus. Theo đó, Wagner tuyên bố sẽ chỉ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Hồi tháng 7, có thông tin Wagner lập doanh trại gần thị trấn Osipovichi, sau khi tiến hành bạo loạn bất thành hồi tháng 6 tại Nga.

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Belarus đã tuyên bố lực lượng của họ sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung với Wagner gần biên giới với Ba Lan. Bộ Quốc phòng Belarus cũng công bố một số đoạn phim cho thấy lính đánh thuê Wagner đang huấn luyện quân đội của họ.

Từ "tội phạm" tham nhũng thành "người hùng" giúp Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.