Chiến sự ngày 558: Tranh cãi UAV rơi xuống đất NATO; tướng Nga tái xuất?

05/09/2023 06:20 GMT+7

Ukraine nói có bằng chứng UAV Nga rơi xuống lãnh thổ NATO nhưng thông tin ngay lập tức bị bác bỏ. Cùng ngày, một bức ảnh được cho là chụp vị tướng phó chỉ huy chiến dịch của Nga được lan truyền trên mạng.

Ukraine thông báo tiến triển trong phản công

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 4.9 cho biết các lực lượng vũ trang đã giành được tiến triển tại miền nam và gần thành phố Bakhmut ở miền đông. AFP dẫn lời bà Maliar nói rằng Nga đang ở thế phòng thủ tại hai tỉnh Zaporizhzhia và Kherson tại miền nam. Lực lượng Ukraine đạt thành công gần các thị trấn Novodanylivka và Novoprokopivka ở phía nam, đồng thời cũng đã giành lại được 3 km2 gần Bakhmut trong tuần qua.

Xem nhanh: Ngày 557 chiến dịch, Nga phải chia sức đối phó; Ukraine thay bộ trưởng quốc phòng

Tính từ khi phản công vào đầu tháng 6, Ukraine đã giành lại khu vực rộng khoảng 47 km2 quanh Bakhmut. Tuần trước, Ukraine xuyên qua được lớp phòng thủ đầu tiên của Nga và các chuyên gia quân sự dự báo Kyiv sẽ có thể tiến lên nhanh hơn.

Nga chưa bình luận gì về những tuyên bố trên. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4.9 đưa ra đánh giá tổng quan rằng cuộc phản công của Ukraine là một thất bại, không phải sự bế tắc, theo hãng tin Sputnik.

Chiến sự ngày 558: Tranh cãi UAV rơi xuống đất NATO; triển vọng thỏa thuận biển Đen - Ảnh 1.

Một đám cháy do UAV tấn công tại Odessa hôm 3.9

REUTERS

Bộ Quốc phòng Nga ngày 4.9 đưa ra báo cáo cập nhật tình hình chiến sự hằng ngày, nhắc đến diễn biến tại Kharkiv, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson. Sputnik dẫn thông báo cho biết máy bay Nga đã phá hủy 4 xuồng cao tốc chở lực lượng đặc nhiệm của Ukraine ở khu vực tây bắc biển Đen.

Nga cũng nói đã ngăn chặn 24 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine và sử dụng UAV để tấn công một xưởng tàu, nơi lắp ráp các xuồng không người lái của Ukraine.

Tranh cãi thông tin UAV rơi xuống lãnh thổ NATO

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko ngày 4.9 cho biết Nga đã thực hiện một cuộc tấn công lớn trong đêm gần cảng Izmail ở tỉnh Odessa, trong đó các UAV "Shakhed" đã rơi xuống và phát nổ trên lãnh thổ Romania, một thành viên NATO. Izmail là cảng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine nằm bên bờ sông Danube, giáp với Romania ở bên kia sông.

Ukraine tiến hành tấn công sân bay Nga ngay ngay trong lãnh thổ Nga

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Romania ngay lập tức phủ nhận thông tin nói trên và tuyên bố các phương tiện tấn công của Nga không bao giờ là mối đe dọa quân sự trực tiếp cho lãnh thổ hay lãnh hải Romania. Bộ Ngoại giao Mỹ nói có hay tin nhưng không bình luận mà khuyến nghị nên nghe thông tin từ chính quyền Romania

NATO có cơ chế phòng vệ tập thể và một cuộc tấn công lên một thành viên đồng nghĩa là hành động tấn công toàn bộ liên minh. Nghị sĩ Ukraine Oksana Savchuk nói trên truyền hình rằng việc Romania phủ nhận có thể là nỗ lực của NATO nhằm ngăn xung đột trực tiếp với Nga.

Ukraine đã nhiều lần thông tin về các vụ việc khả nghi vũ khí Nga bay qua hoặc rơi xuống các nước láng giềng, gồm các thành viên NATO. Vụ đáng chú ý nhất là hồi tháng 11.2022, khi một tên lửa rơi xuống Ba Lan làm 2 người thiệt mạng. Ba Lan và NATO sau đó nói đó là một tên lửa phòng không của Ukraine bị trục trặc.

Tướng Nga tái xuất?

Một bức ảnh mới được cho là chụp tướng Nga Sergei Surovikin, người chưa xuất hiện trước công chúng kể từ cuộc nổi loạn của nhóm lính đánh thuê Wagner hồi tháng 6, đã được một nhân vật nổi tiếng trên truyền thông Nga đăng tải trên mạng xã hội ngày 4.9, theo Reuters.

"Tướng Sergei Surovikin đã ra ngoài. Còn sống, khỏe mạnh, ở nhà cùng gia đình ở Moscow. Ảnh chụp hôm nay", nhân vật Ksenia Sobchak viết chú thích cho bức ảnh.

Chiến sự ngày 558: Tranh cãi UAV rơi xuống đất NATO; tướng Nga tái xuất? - Ảnh 3.

Bức ảnh được công bố ngày 4.9 và người trong ảnh được cho là ông Surovikin và vợ Anna

ẢNH TỪ MẠNG XÃ HỘI X

Ông Surovikin là Tư lệnh lực lượng không gian vũ trụ Nga, Phó chỉ huy chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông Surovikin xuất hiện lần cuối cùng trước công chúng là trong một đoạn video kêu gọi lực lượng đánh thuê Wagner chấm dứt cuộc nổi loạn chống Bộ Quốc phòng Nga hôm 24.6.

Truyền thông phương Tây đưa tin ông Surovikin không còn được Điện Kremlin ủng hộ sau cuộc nổi loạn và đang bị điều tra khả năng đồng lõa. Hãng thông tấn nhà nước RIA cho biết vào tháng trước ông Surovikin đã bị bãi nhiệm với cương vị ở lực lượng không gian vũ trụ, và cấp phó Viktor Afzalov sẽ tạm thời thay thế. Hồi tháng 7, một nghị sĩ Nga nói ông Surovikin đang "nghỉ ngơi".

Wagner có thủ lĩnh mới sau ông Prigozhin?

Thỏa thuận ngũ cốc có thể được khôi phục

Vụ tấn công của Nga vào cảng tại Odessa gây nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất. Hành động xảy ra chỉ vài giờ trước cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại thành phố Sochi (Nga).

Sau cuộc gặp kéo dài hơn 3 giờ, Tổng thống Erdogan nói ông tin rằng có thể sớm tìm được giải pháp khôi phục thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua biển Đen, vốn hết hiệu lực hồi tháng 7, theo Reuters. Nhà lãnh đạo cho rằng Ukraine cần làm mềm cách tiếp cận để có thể khôi phục thỏa thuận. Mặt khác, ông Erdogan nói nên có thêm ngũ cốc chuyển đến châu Phi hơn là các nước châu Âu.

Chiến sự ngày 558: Tranh cãi UAV rơi xuống đất NATO; triển vọng thỏa thuận biển Đen - Ảnh 3.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi ngày 4.9

REUTERS

Tổng thống Putin nói Nga có thể quay lại thỏa thuận chỉ khi phương Tây ngừng hạn chế việc xuất khẩu nông nghiệp của Nga. Ông cáo buộc phương Tây đã lừa gạt Nga về thỏa thuận bởi các nước giàu nhận hơn 70% nguồn ngũ cốc được xuất khẩu trong khuôn khổ thỏa thuận.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cùng ngày nói kỳ vọng Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ đối thoại với Tổng thống Erdogan sau chuyến công du của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tại Nga.

Tổng thống Putin tuyên bố nước Nga không thể bị khuất phục

Nga thảo luận tập trận với CHDCND Triều Tiên

Cơ quan Tình báo Hàn Quốc ngày 4.9 cho hay trong chuyến thăm Bình Nhưỡng hồi tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đề xuất tổ chức cuộc tập trận chung giữa 3 nước Nga, CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc. Nghị sĩ Yoo Sang-bum của Hàn Quốc đã công bố thông tin này sau cuộc họp với cơ quan tình báo.

Cùng ngày, Bộ trưởng Shoigu nói rằng khả năng tập trận chung giữa Nga và Triều Tiên "đương nhiên đang được thảo luận". "Tại sao không, họ là láng giềng của chúng tôi", Reuters dẫn lại lời ông Shoigu nói trên truyền thông Nga.

Mặt khác, vị bộ trưởng thông báo Nga sẽ không tổ chức cuộc tập trận Zapad trong năm nay vì chiến sự tại Ukraine. Lần gần nhất cuộc tập trận này diễn ra là vào tháng 9.2021 với sự tham gia của Belarus và 200.000 binh sĩ.

Ukraine có vũ khí mới: 100 xe tăng Leopard do Porsche thiết kế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.