Chiến sự Ukraine ngày 763: Nga hạ 210 UAV, Kyiv có nguy cơ mất thêm lãnh thổ

28/03/2024 05:40 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm tuyến phòng thủ mới gần biên giới giữa lúc giới chuyên gia cảnh báo Kyiv có nguy cơ mất thêm lãnh thổ nếu không nhận được tiếp tế vũ khí.

Chiến sự Ukraine ngày 763: Nga hạ 210 UAV, Kyiv có nguy cơ mất thêm lãnh thổ- Ảnh 1.

Một tòa nhà bị phá hủy trong vụ tấn công tại Kharkiv ngày 27.3

REUTERS

Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleshchuk ngày 27.3 cho biết Nga đã phóng 13 máy bay không người lái (UAV) Shahed đến trong đêm, tấn công nhiều vùng tại Ukraine, theo Reuters. Các đơn vị phòng không của Ukraine bắn hạ 10 chiếc tại các tỉnh Kharkiv, Sumy và Kyiv. Tại tỉnh Kherson, một phụ nữ thiệt mạng trong khi 8 người khác bị thương tại tỉnh Mykolaiv kế bên.

Điểm xung đột: Dân Gaza chết đuối vì hàng cứu trợ; Ukraine lấy UAV thay đạn pháo có hiệu quả?

Trong ngày, Nga tiến hành các cuộc không kích tại thành phố Kharkiv ở tỉnh cùng tên làm một người thiệt mạng, 6 người bị thương, phá hủy nhiều ngôi nhà và một cơ sở y tế, Reuters dẫn thông báo của thị trưởng Ihor Terekhov cho hay.

Hãng TASS của Nga dẫn lời một số cư dân Kyiv cho hay Ukraine đang tăng cường phòng thủ vùng thủ đô bằng cách thiết lập các vị trí quân sự mới, đào thêm chiến hào.

Chiến sự Ukraine ngày 763: Nga hạ 210 UAV, Kyiv có nguy cơ mất thêm lãnh thổ- Ảnh 2.

Người dân đi ngang công sự chống tăng tại Kyiv ngày 27.3

REUTERS

Ukraine bắt hai điệp viên

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 27.3 thông báo đã bắt giữ hai điệp viên giúp đỡ Cơ quan An ninh liên bang (FSB) của Nga lên kế hoạch các cuộc tấn công tên lửa tại Kyiv và Odessa.

AFP đưa tin hai người bị bắt có quốc tịch Ukraine, bị cho là đã cung cấp thông tin vị trí các mục tiêu quân sự nhạy cảm, vị trí binh sĩ Ukraine cho phía Nga. Cả hai bị buộc tội cộng tác với nước ngoài và đối diện hình phạt tù chung thân.

Nga bắn hạ 210 UAV

Trong khi đó, Nga cho biết các hệ thống phòng không trong ngày đã bắn hạ 18 quả rốc két gần thành phố Belgorod ở gần biên giới, nơi hứng chịu các cuộc tấn công liên tục từ Ukraine trong thời gian gần đây.

Bộ Quốc phòng Nga trong ngày cho biết quân đội Nga đã phá hủy các địa điểm lắp ráp và lưu trữ UAV của Ukraine, theo TASS.

"Máy bay tác chiến-chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm lực lượng Nga đã phá hủy các cơ sở lắp ráp và lưu trữ UAV, đồng thời tấn công nhân lực và khí tài quân sự của Ukraine ở 136 khu vực", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

F-16 sẽ là ‘quý bà khó chiều’ cho Ukraine?

Bên cạnh đó, các lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 210 UAV và 21 tên lửa được phóng từ Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất và hệ thống rốc két phóng loạt Vampire do Czech sản xuất trong ngày qua.

Moscow cũng cập nhật kết quả chiến sự tại các vùng khác trong ngày, gồm việc tiêu diệt 2 khẩu pháo, radar do Mỹ sản xuất ở khu vực Kupiansk, tiêu diệt 220 binh sĩ Ukraine ở khu vực Donetsk, đẩy lùi 9 đợt phản công của Ukraine ở khu vực Avdiivka trong ngày qua.

Ukraine nguy cơ mất thêm lãnh thổ, ông Zelensky thị sát phòng tuyến

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 27.3 cho biết đã thị sát tuyến phòng thủ mới xây tại tỉnh Sumy ở đông bắc Ukraine. Chuyến đi diễn ra sau khi trang Business Insider dẫn lời các chuyên gia cảnh báo rằng Ukraine có thể mất thêm lãnh thổ và binh lính giàu kinh nghiệm nếu Mỹ không thể phê duyệt gói viện trợ quân sự mới.

Chiến sự Ukraine ngày 763: Nga hạ 210 UAV, Kyiv có nguy cơ mất thêm lãnh thổ- Ảnh 3.

Lực lượng Ukraine bắn hạ một UAV tại tỉnh Sumy hồi tháng 1

CHÍNH QUYỀN QUÂN SỰ SUMY

"Nếu Mỹ không chuyển [cho Ukraine] khoản viện trợ bổ sung, rất khó để người Ukraine có thể tránh được việc tiếp tục mất lãnh thổ khi cuộc tấn công lớn của Nga vào mùa hè sắp tới xảy ra", chuyên gia không quân Justin Bronk tại Viện nghiên cứu an ninh quốc phòng RUSI (Anh) cho biết. Theo nhà phân tích quân sự George Barros tại Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ), "nếu Ukraine không được tiếp tế vũ khí, cuối cùng họ sẽ phải chịu mất lãnh thổ".

Business Insider cũng chỉ ra ưu thế về pháo binh của Nga. Trong khi các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục "tiêu tốn các nguồn lực phòng không quý giá" vì Mỹ chưa phê duyệt gói mới, "Kyiv có thể sẽ mất thêm nhiều quân nhân có kinh nghiệm và lãnh thổ".

Ukraine dùng UAV bù đắp thiếu hụt đạn pháo, hiệu quả đến đâu?

Hồi tháng 2, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ 95 tỉ USD cho Ukraine, Israel và Đài Loan nhưng không gồm biện pháp tăng cường an ninh biên giới miền nam Mỹ. Hạ viện Mỹ chưa bỏ phiếu cho dự luật này.

Quân đội Nga hết đi qua cầu Crimea

Lãnh đạo cơ quan tình báo SBU của Ukraine Vasily Malyuk cho biết quân đội Nga không còn sử dụng cầu Crimea cho việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho binh sĩ tại bán đảo Crimea và miền nam Ukraine nữa, theo tạp chí Newsweek.

Cây cầu được khánh thành năm 2018, nối miền nam Nga với Crimea. Hồi tháng 10.2022, một chiếc xe tải gắn bom phát nổ trên cầu. Tháng 7.2023, cầu lại bị tấn công bằng xuồng chứa chất nổ. Ukraine sau đó nhận trách nhiệm lần tấn công này.

Ông Malyuk cho biết trước các cuộc tấn công, có đến 46 đoàn tàu chở vũ khí và đạn dược đi qua cầu mỗi ngày nhưng nay chỉ còn 5 đoàn tàu mỗi ngày, 4 trong đó chở khách và chuyến còn lại chở hàng tiêu dùng.

Nga chưa bình luận gì về thông tin trên. Tòa án Nga vừa qua ra lệnh bắt ông Malyuk về vụ tấn công cầu Crimea. Trong một tuyên bố hôm 26.3, lãnh đạo FSB Alexander Bortnikov cho rằng quân đội Nga nên nhắm mục tiêu đến toàn bộ những người có hành vi phạm tội đối với nước Nga và công dân Nga, gồm lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.