Chiến sự Ukraine ngày 813: Tổng thống Zelensky tới Kharkiv giữa tình thế vô cùng khó khăn

17/05/2024 05:00 GMT+7

Ngày 16.5, Ukraine cảnh báo đối mặt tình thế vô cùng khó khăn ở vùng đông bắc Kharkiv, nơi lực lượng Nga đạt bước tiến lớn nhất sau 18 tháng qua.

Một binh sĩ Ukraine che chắn pháo tự hành ở mặt trận Kharkiv hôm 16.5

Một binh sĩ Ukraine che chắn pháo tự hành ở mặt trận Kharkiv hôm 16.5

REUTERS

Trong lúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kyiv đang gửi thêm quân tiếp viện đến Kharkiv, quân đội Ukraine thừa nhận hiện chỉ có thể xoay xở cản được phần nào đà tiến của quân Nga.

Nga đạt bước tiến lớn nhất sau nhiều tháng

Đợt tấn công mới đã cho phép Nga kiểm soát thêm 278 km2 lãnh thổ ở Ukraine từ ngày 9-15.5, theo tính toán của AFP dựa trên dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ).

Đa số lãnh thổ mà Nga kiểm soát gần đây nằm ở Kharkiv, trong khi phần còn lại ở Donetsk và Zaporizhzhia.

Tổng thống Zelensky tới Kharkiv giữa tình thế vô cùng khó khăn

TASS dẫn thông báo Bộ Quốc phòng Nga hôm 16.5 tuyên bố quân đội nước này đã "thọc sâu vào hàng rào phòng thủ của đối phương" ở Kharkiv.

Cũng theo truyền thông Nga, quân đội Nga đang chuẩn bị thử tấn công để tiến tới kiểm soát làng tên Lyptsi, cách thành phố Kharkiv khoảng 30 km về hướng bắc.

Trong khi đó, quân đội Ukraine nói rằng các chuyển động phòng thủ của mình đã buộc phía Nga giảm lại nhịp điệu tấn công ở phía bắc Kharkiv.

Tổng thống Ukraine đến Kharkiv

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tiền tuyến Kharkiv vô cùng căng thẳng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tiền tuyến Kharkiv vô cùng căng thẳng

REUTERS

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16.5 đã đến thành phố Kharkiv, thủ phủ của tỉnh cùng tên để gặp gỡ các đơn vị quân đội ở đây.

"Tình hình (ở Kharkiv) tiếp tục vô cùng khó khăn, chúng tôi đang củng cố các đơn vị", Tổng thống Zelensky cho biết sau cuộc gặp với chỉ huy quân đội và các quan chức quân sự cấp cao tại thành phố Kharkiv. Nhà lãnh đạo hoãn lại mọi chuyến công du nước ngoài trong bối cảnh tình hình chiến sự đang xấu đi cho Ukraine.

Dù vậy, nhà lãnh đạo nhận định rằng tình hình nhìn chung vẫn trong tầm kiểm soát của Nga.

Ukraine phải rút quân khỏi một số nơi ở Kharkiv để tránh tổn thất, Sumy cũng bị đe dọa

Trả lời phỏng vấn Đài ABC News hôm 16.5, Tổng thống Ukraine nói rằng Kyiv không thể để mất thành phố Kharkiv. Ông cũng cho rằng Ukraine có thể ngăn chặn Nga kiểm soát thành phố nếu được viện trợ thêm 2 hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

Chuyến đi của ông Zelensky diễn ra vào thời điểm quân đội Ukraine cho biết đang chiến đấu với quân Nga ở các huyện phía bắc của thị trấn Vovchansk thuộc tỉnh Kharkiv, nhưng đối phương vẫn không thể đột phá sâu hơn về phía thị trấn này.

Sau đó cùng ngày, Tỉnh trưởng Kharkiv Oleg Synegubov thông báo đợt dội pháo của Nga đã làm bị thương người đứng đầu chính quyền quân sự thị trấn Vovchansk. Tỉnh trưởng Synegubov không tiết lộ tình trạng bị thương của người này. Nga chưa bình luận thông tin này.

Nga bắn hạ 600 tiêm kích Ukraine?

Pháo binh Nga hoạt động tại một địa điểm chưa xác định ở Ukraine

Pháo binh Nga hoạt động tại một địa điểm chưa xác định ở Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 600 máy bay chiến đấu và 1.300 bệ phóng tên lửa đa nòng của Ukraine kể từ khi phát động chiến dịch tấn công đặc biệt.

"Tổng cộng, chúng tôi đã tiêu diệt các mục tiêu sau: 600 tiêm kích, 274 trực thăng, 24.111 máy bay không người lái, 521 hệ thống tên lửa đất đối không, 16.053 xe tăng và các dòng xe chiến đấu bọc thép, 1.300 bệ phóng tên lửa đa nòng, 9.607 pháo dã chiến và súng cối, cũng như 21.753 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt", TASS dẫn thông báo của bộ trên.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Phòng không Ukraine chật vật, chỉ bắn hạ được 30% tên lửa Nga

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Lars Rasmussen thông báo trên X (tên cũ Twitter) rằng nước này sẽ gửi gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, chủ yếu củng cố năng lực phòng không và pháo binh của chính quyền Kyiv. Gói viện trợ trị giá hơn 815 triệu USD.

Bà Julie Kozack, người phát ngôn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cũng cho biết sẽ khởi động sứ mệnh mới tại Ukraine trong những tuần tới, với mục tiêu đánh giá nền kinh tế và hoạt động của chính quyền Kyiv theo chương trình cho nước này vay 15,6 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.