Chờ CLB Hà Nội 'tạo sóng' ở AFC Champions League

03/10/2023 02:59 GMT+7

CLB Hà Nội được chờ đợi gây bất ngờ ở cuộc so tài với CLB Urawa Red Diamonds vào ngày 4.10, trong khuôn khổ lượt đấu thứ hai vòng bảng AFC Champions League 2023-2024.

Thất bại 2-4 trước Pohang Steelers ở trận ra quân đã giúp CLB Hà Nội hiểu được sự khốc liệt của AFC Champions League, nơi thầy trò HLV Bozidar Bandovic đối mặt với những đội bóng hàng đầu châu Á. Dù tung ra sân 6 ngoại binh "hàng hiệu", nhưng chênh lệch về mặt bằng kỹ chiến thuật cũng như kinh nghiệm hạn chế ở sân chơi cao nhất châu Á khiến CLB Hà Nội thua chóng vánh 4 bàn. Đương kim á quân V-League chỉ bừng tỉnh trong 20 phút cuối, vùng lên và ghi 2 bàn thắng, khi đối thủ đã giảm nhịp độ.

Chờ CLB Hà Nội 'tạo sóng' ở AFC Champions League - Ảnh 1.

CLB Hà Nội (trái) rút ra được bài học quý sau thất bại ở lượt mở màn AFC Champions League

MINH TÚ

Gặp các đội đến từ những nền bóng đá ở trình độ cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, CLB Hà Nội đã bộc lộ nhiều hạn chế. Ngoài ra, việc không thi đấu trong 1 tháng qua khi V-League đang tạm nghỉ cũng ảnh hưởng đến cảm giác bóng và sự gắn kết của cầu thủ, trong bối cảnh CLB Hà Nội đang ở giai đoạn chuyển giao lực lượng.


Văn Quyết (giữa) và đồng đội tập buổi đầu tiên tại Nhật Bản

Anh Việt

Gặp Urawa Red Diamonds là thử thách rất lớn với CLB Hà Nội. Đại diện Nhật Bản không phải đội giàu thành tích ở J-League khi mới 5 lần vô địch, nhưng tại AFC Champions League, họ là thế lực hàng đầu với 3 danh hiệu từ năm 2007 đến nay. Tại AFC Champions League mùa trước, Urawa đã loại nhiều đội mạnh như Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc) hay Al Hilal (UAE) để bước lên đỉnh cao. Bên cạnh lối chơi kỹ thuật và sự kỷ luật, CLB Urawa còn có dàn ngoại binh "khủng" như Alexander Scholz (Đan Mạch, định giá 2,2 triệu euro), Bryan Linssen (Hà Lan, định giá 1,3 triệu euro), cùng dàn nội binh chất lượng với các tuyển thủ quốc gia như Hiroki Sakai, Atsuki Ito.

Tuy nhiên, CLB Hà Nội vẫn có những ưu thế riêng. Ở trận ra quân, CLB Urawa dù được đánh giá cao hơn, nhưng đã để CLB Wuhan Three Towns cầm hòa 1-1. Đấu pháp phòng ngự phản công chặt chẽ, lì lợm đã giúp nhà vô địch Trung Quốc giành 1 điểm quan trọng. CLB Hà Nội có thể chơi theo cách tương tự, bởi với dàn ngoại binh "phủ đầy" hàng thủ, đội bóng của ông Bandovic không thua kém đối thủ ở thể hình. Dù vậy, ý thức chiến thuật cùng sự tập trung là những yếu tố mà đại diện VN phải củng cố để chống chọi với sức ép nghẹt thở của Urawa. Với tâm lý thoải mái cùng sự quyết tâm cao, CLB Hà Nội được kỳ vọng sẽ đạt kết quả tốt trước đương kim vô địch giải đấu. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.