Chủ tịch Quốc hội: 'Không nên áp trần với giá khám chữa bệnh'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
14/12/2022 11:58 GMT+7

Dự thảo luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi quy định giá tối đa với dịch vụ khám, chữa bệnh ở các bệnh viện nhà nước, song Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng với giá khám, chữa bệnh dịch vụ nên để vận hành theo thị trường.

Sáng 14.12, tiếp tục phiên họp 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tiếp thu, giải trình luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi.

“Quy định mù mờ thế này thì chết anh em"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu ý kiến tại phiên họp

gia hân

Cho ý kiến về quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tập trung vào quy định này vì đây là nội dung lớn.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, sáng nay lúc 4 - 5 giờ, "đã có một đồng chí trách nhiệm rất cao" gọi điện cho ông, rất lo lắng về điều 110 quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Dẫn chứng, tại khoản d điều 110 quy định “giá trị vô hình của thương hiệu” như một yếu tố của giá dịch vụ khám, chữa bệnh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị rất cân nhắc vì giá trị thương hiệu hình thành trong quá tình vận hành, “đưa vào không tính được, mà cũng không ai tính cho đâu”.

“Quy định mù mờ thế này thì chết anh em. Mai mốt bảo sao không tính giá trị thương hiệu vào đây là chết dở”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Một vấn đề khác, dự thảo quy định 5 loại chi phí hình thành giá thành dịch vụ khám chữa bệnh, gồm một khoản “chi phí khác”, Chủ tịch Quốc hội cho rằng quy định như vậy không rõ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện có 4 loại chi phí cấu thành giá thành dịch vụ khám chữa bệnh gồm: chi phí nhân công, chi phí hàng hóa, chi phí khấu hao, chi phí quản lý, giờ thêm một khoản "chi phí khác" thì phải nêu rõ chi phí khác là chi phí gì.

Chủ tịch Quốc hội cho hay, hiện quy định 4 loại chi phí nhưng cũng chỉ mới tính được 2, còn chi phí khấu hao và chi phí quản lý đã có lộ trình để tính đúng, tính đủ nhưng tình hình khó khăn, mệnh giá bảo hiểm y tế chưa nâng lên được nên chưa làm được.

“Giờ có thêm "chi phí khác có liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh" thì tôi không hiểu chi phí khác là chi phí gì? Bộ Tài chính bậc thầy về giá thì phải xem chỗ này. Mù mờ thì tự mình làm khó mình thôi. Mai mốt các cơ quan, đoàn giám sát của Quốc hội hỏi chi phí khác sao không thấy tính là chết rồi”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu.

Nâng mệnh giá bảo hiểm y tế để tính đúng, tính đủ

Tại khoản 5 điều 110 dự thảo quy định Bộ Y tế quy định giá tối đa dịch vụ khám chữa bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh nhà nước, áp dụng cả cơ sở khám chữa bệnh của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng nên rà soát lại, sửa lại.

Đại diện Chính phủ tại phiên họp

gia hân

Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện nay đang phấn đấu có cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao để tránh "chảy máu" ngoại tệ. Hàng năm rất nhiều đô la được mang sang Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản... khám chữa bệnh trong khi đó cơ sở khám chữa bệnh nhà nước hoàn toàn có thể làm trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao theo yêu cầu.

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, tại điều 110 nên tiếp cận theo hướng quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh gồm những gì, nguyên tắc tính đúng, tính đủ và nhà nước công bố lộ trình tính đúng, tính đủ giá khám, chữa bệnh đối với dịch vụ khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.

Chủ tịch Quốc hội phân tích, hiện chưa đưa chi phí khấu hao, chi phí quản lý vào giá khám, chữa bệnh vì mệnh giá bảo hiểm y tế quá thấp.

“Tôi nói đi nói lại nhiều lần rồi. Mệnh giá bảo hiểm y tế của ta giờ khoảng 40 - 50 USD thôi, trong khi danh mục thì rất nhiều. Thái Lan ít nhất là 120 USD, danh mục thì ít. Giờ nâng cái này lên thì liên quan đến khả năng chi trả của người dân và liên quan đến khả năng chi trả của Nhà nước. Một tỷ lệ rất lớn bảo hiểm y tế là Nhà nước mua, hỗ trợ, do đó phải có lộ trình”, Chủ tịch Quốc hội phân tích.

Nhấn mạnh nguyên tắc phải tính đúng, tính đủ, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nên quy định lộ trình này vào trong luật vì khi đó Chính phủ sẽ phải thực hiện.

“Muốn thực hiện thì phải có tài chính đi kèm, phải bố trí để tăng mệnh giá bảo hiểm y tế lên, tức là tính toán khả năng chi trả của người dân theo khả năng phát triển của nền kinh tế”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Còn các dịch vụ khác, theo yêu cầu, Chủ tịch Quốc hội cho rằng nên để vận hành theo nguyên tắc thị trường.

“Mình đặt cái trần vào đó thì ai người ta làm được. Đương nhiên bài toán chỗ này là khả năng tiếp cận dịch vụ, vấn đề lạm dụng khoa học công nghệ nhưng Nhà nước chỉ nên điều tiết cái này chứ không nên cấm đoán chuyện này”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu quan điểm.

“Đây là quan điểm lớn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước lo cho người nghèo, thu nhập thấp thôi. Người có khả năng chi trả thì thị trường quyết định, Nhà nước không can thiệp. Cơ sở nào tốt, dịch vụ tốt, giá cả phải chăng thì người ta vào, không thì thôi. Chúng ta đang hướng tới hình thành trung tâm khám chữa bệnh cao cấp mà”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.