CLB Đà Nẵng muốn 'hồi sinh' sân Chi Lăng, biểu tượng bóng đá sông Hàn

13/10/2023 14:28 GMT+7

CLB Đà Nẵng muốn hồi sinh sân Chi Lăng, cái tên gợi nhớ nhiều kỷ niệm về một thời vàng son và đã khắc sâu vào tâm trí của những người hâm mộ bóng đá sông Hàn.

Khép lại mùa giải 2023, CLB Đà Nẵng đứng cuối bảng xếp hạng V-League và rớt hạng. Đây là lần đầu tiên đội bóng sông Hàn phải xuống hạng sau 22 năm, kể từ khi xuất hiện ở sân chơi bóng đá cao nhất Việt Nam vào mùa bóng 2002. Trước khi sa sút như hôm nay, CLB Đà Nẵng từng là đội bóng hùng mạnh, quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu. Nhận chức từ năm 2008, HLV Lê Huỳnh Đức là người đã mở ra giai đoạn hoàng kim của CLB Đà Nẵng, với 2 chức vô địch V-League (2009, 2012) và 1 chức vô địch Cúp quốc gia 2009.

Ở thời kỳ cực thịnh của CLB Đà Nẵng, "chảo lửa" Chi Lăng như một biểu tượng, nhân chứng ghi lại những mốc son chói lọi của bóng đá sông Hàn. Nằm ở trung tâm thành phố, sân Chi Lăng đã trở thành điểm hẹn của hàng ngàn người hâm mộ mỗi dịp cuối tuần. Không biết từ lúc nào, cái tên Chi Lăng đã khắc sâu trong tâm trí của những người yêu bóng đá xứ Quảng.

Nhưng từ V-League 2017, CLB Đà Nẵng chuyển sang sử dụng sân Hòa Xuân. Trong khi đó, sân Chi Lăng phải "đóng cửa" để phục vụ điều tra và đã xuống cấp sau thời gian dài không sử dụng. Ở thời điểm này, với nhiều người, Chi Lăng chỉ còn là cái tên.

CLB Đà Nẵng muốn 'hồi sinh' sân Chi Lăng, biểu tượng bóng đá sông Hàn - Ảnh 1.

Một trận đấu khán giả ngồi kín sân Chi Lăng

BẠCH DƯƠNG

Tuy nhiên, hy vọng cái tên Chi Lăng sẽ trở lại để đồng hành như một phần không thể thiếu của bóng đá Đà Nẵng đang dần được nhen nhóm. Trong buổi lễ xuất quân hướng tới mùa giải 2023 - 2024, bên cạnh phát biểu thường thấy về mục tiêu, quyết tâm của đội, tân Chủ tịch CLB Đà Nẵng Lê Văn Hiểu đã trình bày một kiến nghị mà có lẽ là số đông người hâm mộ bóng đá sông Hàn mong mỏi từ lâu. "Chúng tôi, nhân dân Đà Nẵng có một sân bóng không cụ thể ở góc phố này. Sân bóng ở trong lòng người dân Đà Nẵng là sân Chi Lăng. Sân bóng của CLB Đà Nẵng vẫn chưa được đặt tên. Hòa Xuân chỉ là tên dự án mà nhà thiết kế trước đó đã ghi. Chúng tôi xin được lấy tên Chi Lăng, cái tên trong lòng người dân Đà Nẵng thành tên sân bóng của chúng tôi", ông Lê Văn Hiểu bày tỏ mong muốn đổi tên sân Hòa Xuân.

Có mặt tại lễ xuất quân của CLB Đà Nẵng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Chí Cường cho biết đã tiếp nhận kiến nghị này và sẽ trình bày với lãnh đạo thành phố để xem xét một cách nghiêm túc nhất.

Trở lại với CLB Đà Nẵng, đội bóng sông Hàn đặt mục tiêu vô địch giải hạng nhất 2023 - 2024 để trở lại với V-League mùa 2024 - 2025. Đội bóng này đã bước đầu thể hiện quyết tâm, khi thay đổi thượng tầng, cải tổ toàn diện nhân sự lãnh đạo chủ chốt, đồng thời củng cố lực lượng từ ban huấn luyện đến cầu thủ. Ông Lê Văn Hiểu đảm nhận chức Chủ tịch CLB Đà Nẵng từ ngày 5.10. Trước đó, đội bóng sông Hàn đã đón HLV Trương Việt Hoàng về để thay thế HLV Phạm Minh Đức.

CLB Đà Nẵng muốn 'hồi sinh' sân Chi Lăng, biểu tượng bóng đá sông Hàn - Ảnh 2.

CLB Đà Nẵng làm lễ xuất quân sáng 13.10

V.Đ

CLB Đà Nẵng cũng tiến hành thay máu về mặt lực lượng, khi chia tay tất cả các ngoại binh, nhiều lão tướng sau mùa 2023. Các trụ cột như Giang Trần Quách Tân, Hà Minh Tuấn, Phan Văn Long, Lương Duy Cương, Đình Duy, Phi Hoàng ở lại. HLV Trương Việt Hoàng cũng tích cực chiêu mộ hàng loạt tân binh để làm dày đội hình. Tuyển thủ U.23 Việt Nam Nguyễn Minh Quang (từ CLB Bình Thuận), Trịnh Hoa Hùng (từ CLB Hải Phòng), Nguyễn Hữu Dũng (từ CLB Thanh Hóa) là những cái tên chất lượng đã cập bến đội bóng sông Hàn.

CLB Đà Nẵng cũng mượn thành công Trần Phạm Bảo Tuấn, Trần Hoàng Sơn và Nguyễn Đăng Dương từ CLB Viettel. Một số cầu thủ trẻ mà CLB Đà Nẵng cho mượn trước đây cũng đã được triệu hồi, trong đó có gương mặt trẻ chơi rất nổi bật trong màu áo CLB Quảng Nam mùa trước là trung vệ Lê Văn Hưng và tiền vệ Quang Huy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.