CLB Nam Định ra quân rầm rộ, đặt mục tiêu tốp 3 V-League

16/10/2023 18:47 GMT+7

CLB Nam Định kỳ vọng đạt mục tiêu cao tại cả hai đấu trường ở mùa giải 2023-2024, đó là V-League và Cúp quốc gia.

Chiều 16.10, CLB Nam Định đã tổ chức lễ xuất quân hướng tới mùa giải V-League 2023-2024. Với nguồn đầu tư mạnh từ Tập đoàn Xuân Thiện, đây là mùa giải lãnh đạo đội bóng thành Nam đặt mục tiêu lớn, trong đó hướng tới vị trí nằm trong nhóm 3 đội dẫn đầu ở giải vô địch quốc gia, cũng như tiến sâu tại Cúp quốc gia. 

Để chuẩn bị cho mục tiêu này, CLB Nam Định đã chiêu mộ hàng loạt ngôi sao. Trong 8 cầu thủ cập bến sân Thiên Trường, nổi bật có Nguyễn Văn Toàn, Rafaelson, Trần Văn Kiên, Lý Công Hoàng Anh hay Nguyễn Văn Vĩ.

Bản hợp đồng đáng chú ý nhất của CLB Nam Định là tiền đạo Văn Toàn. Trở về V-League thi đấu sau 1 mùa giải ở CLB Seoul E-land (K-League 2), Văn Toàn vẫn là chân sút nội đáng xem. Theo thống kê, Văn Toàn đã ghi 28 bàn trong 82 trận gần nhất ở V-League.

CLB Nam Định ra quân rầm rộ, đặt mục tiêu tốp 3 V-League - Ảnh 1.

CLB Nam Định ra quân rầm rộ, đặt mục tiêu tốp 3 V-League - Ảnh 2.

CLB Nam Định ra quân rầm rộ, đặt mục tiêu tốp 3 V-League - Ảnh 3.

CLB Nam Định đặt mục tiêu cao ở V-League 2023-2024

NHƯ ĐẠT

Điểm mạnh của Văn Toàn là tốc độ, khả năng rê dắt, xuyên phá cũng như dứt điểm được cải thiện trong những năm cuối ở HAGL. Được biết, mức lương anh được nhận vào khoảng 100 triệu đồng/tháng và tiền lót tay khoảng gần 5 tỉ đồng/mùa.

Với những đầu tư tham vọng, cộng với hàng tiền đạo gồm nhiều ngoại binh đẳng cấp như Rafaelson, Hendrio Araujo và Douglas Coutinho, CLB Nam Định được chờ đợi cải thiện thứ hạng so với mùa trước. Ở V-League 2023, CLB Nam Định đứng thứ 5, giành 29 điểm sau 20 trận.

HLV Vũ Hồng Việt phát biểu: "Việc V-League thay đổi theo quy chế mới khiến khoảng cách giữa hai mùa giải V-League 2023 và 2023-2024 bị rút ngắn. Các đội bóng có 2 tháng để chuẩn bị, ngắn hơn so với các mùa trước nhưng CLB Nam Định sẵn sàng bước vào mùa giải mới với tinh thần cao nhất.

Hiện CLB Nam Định có 31 cầu thủ, trong đó có 28 cầu thủ được đăng ký thi đấu (25 cầu thủ nội, 3 ngoại binh). Thành phần đội ở mùa giải này cũng có 4 cầu thủ trẻ được đôn lên từ lò đào tạo CLB Nam Định. Chúng tôi quyết tâm đạt thành tích cao mùa giải 2023-2024".

Ông Trần Lê Đoài, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định chia sẻ: "Bóng đá Nam Định đã có bề dày từ những năm 30, 40 của thập kỷ trước, khi CLB Nam Định sớm được biết tên trên bản đồ bóng đá Việt Nam lẫn khu vực. Chúng tôi kỳ vọng, mong muốn CLB Nam Định sẽ thi đấu hết mình để đáp ứng mong mỏi của khán giả thành Nam nhiều năm qua.

Hy vọng bóng đá Nam Định có sự chuyển mình, đáp ứng lòng mong mỏi, đạt được những thắng lợi cao nhất. Từ ban huấn luyện đến cầu thủ, CLB Nam Định phải thể hiện sự chuyên nghiệp, nỗ lực thi đấu giành kết quả cao nhất".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.