Cô gái đạt triệu lượt xem trên mạng nhờ móc len thành hình dáng cử nhân

Tấn Đạt
Tấn Đạt
12/12/2023 16:03 GMT+7

Nhờ đôi bàn tay khéo léo cùng với sự sáng tạo, Nguyễn Thị Lý (27 tuổi), ngụ tại TP.Đà Nẵng, đã móc len thành hình dáng cử nhân là những chàng trai, cô gái trong trang phục tốt nghiệp vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Sau khi được Lý đăng tải lên mạng xã hội, những clip về cách móc len thành hình dáng cử nhân đạt hàng triệu lượt xem và nhiều bình luận từ mọi người.

Tình cờ trong một lần dự tốt nghiệp của người bạn

Trước đây Lý học bên lĩnh vực thiết kế và đi làm ở một lớp vẽ. Đến năm 2019, Lý tìm hiểu đến việc móc len, làm đồ thủ công cho trẻ em thông qua mạng xã hội. 

Lý kể: "Thời gian đầu, mình rất loay hoay với từng đường móc len, không biết định hướng về hình dáng, kiểu cách như thế nào để làm ra sản phẩm hoàn chỉnh. Tình cờ trong một lần dự lễ tốt nghiệp của người bạn, mình đã "họa" hình ảnh cử nhân bằng việc móc len. Bạn ấy rất thích sản phẩm và bảo đáng yêu".

"Lúc đó mình đăng sản phẩm làm được lên mạng xã hội, bất ngờ được mọi người xem rất nhiều. Cũng từ đó mình có động lực làm thêm những mặt hàng bằng len có hình dáng cử nhân", Lý nói tiếp.

z4963557241200_1af3224dac3784e90db41a071340d1de.jpg

Những sản phẩm bằng len của Lý mang hình dáng là các chàng trai, cô gái trong trang phục tốt nghiệp

NVCC

Lý còn có sở thích quay lại cảnh móc len hay những hình ảnh sản phẩm rồi đăng lên mạng xã hội. Những clip này đạt hàng triệu lượt xem và lời khen của cư dân mạng dành cho cô nàng. 

"Mình dựa vào trang phục, bằng tốt nghiệp của từng trường đại học, cao đẳng hoặc kiểu tóc, hình dáng bên ngoài của cử nhân để làm ra những sản phẩm len cho riêng từng người nên không bị đại trà", Lý nói thêm.

z4961812422888_111d3ec92bb5cbc980efea30cfa0c677.jpg

Lý học móc len từ mạng xã hội rồi tự mày mò tìm hiểu, sáng tạo theo cách riêng

NVCC

Vừa sáng tạo vừa kiếm thêm thu nhập

Để làm ra được một sản phẩm bằng len, Lý trải qua khá nhiều công đoạn như: móc phôi (hình dạng cơ bản khi chưa làm chi tiết) phải đều tay thì mới cho ra được sản phẩm đẹp. Sau đó đến nhồi bông thật chặt để sản phẩm được tròn trịa. Rồi đến khâu ráp các bộ phận lại. 

"Mình phải khâu cho chắc chắn để sản phẩm giữ được lâu. Kế đến là móc len cho các chi tiết  nhỏ như: tóc, khuôn mặt... để hoàn thiện sản phẩm", Lý cho hay.

z4961706918270_1f98912cb8c45ac43e6019e1e08af482.jpg

Những sản phẩm len được Lý đóng gói đẹp mắt, thu hút được khách hàng

NVCC

Đến thời điểm hiện tại, ngoài những sản phẩm len hình dáng cử nhân, Lý còn chủ động nhận đặt hàng của khách để làm theo yêu cầu. 

"Mình còn móc len thành những sản phẩm có hình dáng như: búp bê, bác sĩ, công an, giáo viên... Đặc biệt, làm các mặt hàng len theo đặc điểm của khách hàng yêu cầu để tặng người thân. Giá bán dao động từ 50.000 đồng – 800.000 đồng/sản phẩm len, tùy thuộc vào kích thước, chất lượng nguyên liệu mà khách lựa chọn", Lý nói.

z4961706936090_9953fc2f2a42677d26a7e19ce04315e8.jpg

Nhờ móc len mà Lý vừa được sáng tạo vừa kiếm thêm thu nhập

NVCC

Lý cho hay: "Trung bình mỗi tháng mình bán gần 100 sản phẩm bằng len. Khi nhận được đơn hàng nhiều hơn thì mình cảm thấy vui vì biết bản thân đã làm ra sản phẩm đẹp, mới lạ. Việc làm và kinh doanh những sản phẩm bằng len giúp mình vừa thỏa sức sáng tạo vừa kiếm thêm thu nhập để lo cho cuộc sống".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.