Cô gái Khmer xinh đẹp cống hiến sức trẻ vì cộng đồng

17/05/2023 16:40 GMT+7

Mong muốn cống hiến sức trẻ vì cộng đồng, cô gái Khmer Sơn Thủy Su Phol (22 tuổi, ngụ P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) hết lòng giúp đỡ học sinh nghèo và đăng ký hiến tạng khi qua đời.

Làm thêm và tiết kiệm để giúp đỡ học sinh

Cô gái Khmer Sơn Thủy Su Phol hiện là sinh viên năm thứ 4 ngành luật, Trường ĐH Cần Thơ. Giải thích về cái tên có phần độc đáo của mình, Su Phol cho biết Sơn là tên của cha, Thủy là tên của mẹ, còn Su Phol trong tiếng Khmer có nghĩa là thành đạt.

Cô gái Khmer cống hiến sức trẻ cho cộng đồng - Ảnh 1.

Nữ sinh Sơn Thủy Su Phol trong một lần gặp gỡ giữa thanh niên với nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

THANH DUY

Nhưng ngoài cái tên cúng cơm, một số người còn gọi Su Phol với "nickname" là cô gái cống hiến. Bởi nữ sinh này nhiệt tình đóng góp kinh phí giúp đỡ học sinh nghèo, nhiều lần hiến máu tình nguyện và đăng ký hiến tạng khi qua đời.

Su Phol từng bị stress vì là nạn nhân của bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội. Điều đó khiến Su Phol khép kín, sống không kế hoạch. Đến năm lớp 11, Su Phol bắt đầu tham gia hoạt động Đoàn. Càng dấn thân, cô càng yêu thích công tác tình nguyện.

Cô gái Khmer cống hiến sức trẻ cho cộng đồng - Ảnh 2.

Su Phol làm điều phối viên tại buổi giao lưu thanh niên Việt Nam - Campuchia

THANH DUY

Tình cờ xem một chương trình về những em bé vùng cao ăn bát cơm nghèo trong căn nhà lụp xụp khiến Su Phol chạnh lòng. Từ lời kêu gọi của chương trình, cô đã quyết định nhận nuôi 3 em nhỏ ở H.Mường Nhé, Điện Biên.

Theo Su Phol, chương trình trên thuộc dự án Nuôi em, do nhóm thiện nguyện Niềm tin sáng lập. Mỗi em được giúp đỡ gần 1,5 triệu đồng/năm học. Đến khi 3 em nhỏ được Nhà nước hỗ trợ, Su Phol tiếp tục nhận nuôi em Đào Trọng Hoàng (5 tuổi, ngụ H.Ea Súp, Đắk Lắk).

Không những vậy, từ tháng 3.2023, Su Phol cũng là một trong những người nhận đỡ đầu cho căn nhà số 11 của Làng trẻ em SOS (Hà Nội). Cô gái Khmer cho biết, mặc dù chưa có dịp đi thăm các em nhưng vẫn thường xuyên nhận thông tin từ làng nuôi trẻ. Cô thấy vui vì qua những bức ảnh, các em luôn giữ nét hồn nhiên, vui vẻ.

Cô gái Khmer cống hiến sức trẻ cho cộng đồng - Ảnh 3.

Su Phol cho biết sẽ hiến tóc cho các bệnh nhân ung thư

THANH DUY

Là sinh viên, Su Phol làm thêm và tiết kiệm tiền sinh hoạt hằng tháng để giúp đỡ các em. Ngoài việc học, thỉnh thoảng, nữ sinh này còn bán đồ "second hand", sách cũ để có thêm thu nhập. "Khi việc làm thêm không thuận lợi, tôi bán cả tập truyện yêu thích nhất của mình để đồng hành cùng chương trình thiện nguyện. Tiếc nuối cũng có nhưng tôi thấy nó rất xứng đáng vì người nhận là các em thiếu nhi khó khăn. Gia đình rất ủng hộ việc làm của tôi", Su Phol chia sẻ.

Hiến máu, hiến tạng giúp người

Đến nay, Su Phol đã 10 lần hiến máu tình nguyện và cũng đã đăng ký hiến mô, hiến tạng khi qua đời. Su Phol tâm sự: "Tôi không đặt nặng vấn đề chết phải toàn thây nên có ý nguyện khi mất sẽ hiến tất cả mô, tạng. Sinh tử là quy luật thường tình, thay vì chôn cất hay hỏa táng cũng là về với cát bụi, chi bằng mình giúp tái sinh cuộc đời của người khác thì sẽ ý nghĩa hơn".

Cô gái Khmer cống hiến sức trẻ cho cộng đồng - Ảnh 4.

Nữ sinh Sơn Thủy Su Phol đăng ký hiến mô, hiến tạng khi qua đời

THANH DUY

Su Phol đăng ký hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Ngày 6.5.2021, cô đã nhận thẻ hiến tạng. "Lúc cha mẹ đang xem tivi thì tôi thông báo quyết định của mình. Mẹ sốc rồi khóc, vì điều này chưa có trong tiền lệ gia đình. Không dễ thuyết phục nhưng dần dà thì mẹ cũng chấp nhận. Bà luôn nhắc nhở tôi đã hiến tạng cho đời thì phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, có trách nhiệm với lối sống tích cực", Su Phol nói.

Su Phol cho biết thêm, hiện cô đang nuôi tóc dài hơn để hiến tóc. Cô phấn khởi vì mái tóc nuôi hơn 5 năm của mình có thể làm thành 2 bộ tóc mới tặng cho những bệnh nhân ung thư.

Ông Nguyễn Phương Tùng, Trưởng ban Phong trào Hội Chữ thập đỏ TP.Cần Thơ, cho biết ngoài làm cộng tác viên cho Thành đoàn Cần Thơ, Su Phol còn tích cực tham gia những hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tổ chức. Cô hoạt động năng nổ, làm từ tâm và ít quan trọng hình thức. Mỗi năm, Hội nhận được nhiều đơn đăng ký hiến xác, hiến mô, hiến tạng của người dân. Ngày càng có nhiều sinh viên quan tâm hưởng ứng, đặc biệt là những sinh viên ngành y. Trường hợp hiến tạng của cô gái Khmer Su Phol là đáng trân trọng, thông điệp cho đi rất đẹp và có nhiều ý nghĩa lan tỏa trong cộng đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.