Cô gái người Công giáo chia sẻ kinh nghiệm 'bỏ túi' khi tham quan Vatican

30/07/2023 12:22 GMT+7

Chị Tiên đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi khám phá Vatican. Với chị, nơi này không đơn thuần là một địa điểm du lịch mà còn là một miền đất mang ý nghĩa tôn giáo và tinh thần thiêng liêng.

Chị Thủy Tiên (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) yêu thích khám phá những vùng đất mới, hứng thú tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử ở những nơi chị được đặt chân đến. Sau chuyến đi du lịch châu Âu vừa qua, chị chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân khi tham quan Vatican.

Bật khóc khi cầu nguyện tại thánh đường

Là người theo đạo Công giáo, chị luôn ao ước một lần được đến Vantican. Vì vậy, trong chuyến du lịch châu Âu chị không bỏ lỡ cơ hội đến thăm nơi này.

Chuyến viếng thăm Vatican lần này vượt xa mong đợi của chị. Vatican không chỉ có thánh đường lớn nhất thế giới mà còn có viện bảo tàng Vatican – nơi lưu giữ nhiều cổ vật và tác phẩm nghệ thuật quý giá. Những thứ mà ngày nhỏ chỉ được xem qua tranh ảnh, sách báo thì giờ đây chị có thể tận mắt quan sát ngắm nhìn.

Cô gái người Công giáo chia sẻ kinh nghiệm 'bỏ túi' khi tham quan thành Vatican - Ảnh 1.

Chị Tiên chụp hình tại quảng trường Thánh Phêrô

NVCC

"Đặc biệt trong chuyến đi lần này mình may mắn được tham dự thánh lễ tại vương cung thánh đường thánh Phêrô và được gặp Đức giáo hoàng Phanxicô. Mình thật sự rất xúc động, thậm chí đã bật khóc vì hạnh phúc khi cầu nguyện tại thánh đường" chị Tiên chia sẻ.

Chị không gặp nhiều khó khăn trong việc xin visa khi nhập cảnh châu Âu. Chuyến đi lần này không đơn thuần chỉ là một chuyến du lịch mà còn có ý nghĩa lớn vì chị đã chạm đến ước mơ của mình. Chị có thêm nhiều trải nghiệm, kiến thức mới để mở rộng thế giới quan cũng như làm giàu cho cảm xúc, tâm hồn.

Cô gái người Công giáo chia sẻ kinh nghiệm 'bỏ túi' khi tham quan thành Vatican - Ảnh 2.

Vương cung thánh đường Thánh Phêrô

NVCC

"Mình nghĩ đặt chân đến Vatican cũng là ước mơ của nhiều tín đồ Kitô hữu. Nhưng nếu không phải là một người Công giáo, nơi này cũng rất xứng đáng để mọi người tới thăm và trải nghiệm", chị bộc bạch.

Những kinh nghiệm khi thăm Vatican

Vatican gồm 3 tổ hợp chính là bảo tàng Vatican, nhà nguyện Sistine, vương cung thánh đường Thánh Phêrô - vị tông đồ được Chúa Giêsu lựa chọn đứng đầu giáo hội và được xem là Đức giáo hoàng đầu tiên của Hội thánh.

Nếu muốn đến hai nơi đầu tiên, khách du lịch phải mua vé còn vương cung thánh đường thì được vào miễn phí. Cô gái cho rằng, du khách không nên bỏ lỡ bất kỳ nơi nào trong 3 địa điểm này.

"Du khách nên mua vé online trước, đặt mua càng sớm càng tốt vì Vatican rất đông, thường xuyên phải xếp hàng chờ rất lâu nếu không mua vé và đặt lịch viếng thăm trước. Đối với vương cung thánh đường Thánh Phêrô, mọi người nên đi vào sáng sớm. Khoảng 8 giờ sáng vương cung sẽ mở cửa nên du khách có mặt trước khoảng 30 phút hoặc một tiếng thì không phải xếp hàng chờ lâu. Nếu đi sớm có thể chụp hình bên trong thánh đường mà không bị vướng nhiều người", chị nói.

Cô gái người Công giáo chia sẻ kinh nghiệm 'bỏ túi' khi tham quan thành Vatican - Ảnh 4.

Bên trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô

NVCC

Mọi người sẽ có cơ hội gặp Đức Giáo hoàng Phanxicô nếu đến thăm Vatican vào thứ tư hoặc chủ nhật hằng tuần. Chị Tiên lưu ý, du khách nên kiểm tra lịch làm việc của Ngài trên cổng thông tin.

Cũng theo nữ du khách, ở Vatican còn có dịch vụ "Papal Blessing". Mọi người có thể đặt hàng để viết tên bản thân, người thân, bạn bè… chúc mừng vào những dịp đặc biệt. Những người làm dịch vụ này thường làm sẵn một mẫu Papal Blessing, ghi nội dung du khách yêu cầu, sau đó các Đức Hồng Y, Giám mục đại diện của Vatican sẽ ký tên và đóng dấu mộc của Vatican lên.

Cô gái người Công giáo chia sẻ kinh nghiệm 'bỏ túi' khi tham quan thành Vatican - Ảnh 6.

Chị Tiên chia sẻ những kinh nghiệm khi tham quan Vatican

NVCC

"Đây là món quà có ý nghĩa tôn giáo cho những người theo đạo Công giáo. Bên trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô có một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Họ bán các chuỗi hạt, dây chuyền, trang sức, tranh tượng, thánh giá… Mọi người có thể mua tại đây sau đó đem đến nhờ các vị linh mục tại Vatican làm phép thánh hóa để giữ bên mình", chị nói thêm. 

Cô gái người Công giáo chia sẻ kinh nghiệm 'bỏ túi' khi tham quan thành Vatican - Ảnh 7.

Chị Tiên chụp hình bên cạnh tượng nữ thần Athena nằm trong khuôn viên bảo tàng Vatican

NVCC

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.