Cơn sốt thực tế ảo bùng nổ, kính HTC Vive bán đắt như tôm tươi

03/03/2016 10:59 GMT+7

Công nghệ thực tế ảo mới chỉ đang chập chững những bước đi đầu tiên nhưng các ông lớn công nghệ trên toàn thế giới đã coi đây là tương lai cho ngành công nghiệp giải trí.

Chiếc kính thực tế ảo HTC Vive do công ty Valve và hãng công nghệ HTC hợp tác sản xuất mới đây đã cho phép người dùng đặt mua vào ngày 29.2 trước khi chính thức được thương mại hóa vào đầu tháng 4. Và theo thông tin mới được HTC công bố thì chỉ sau 10 phút, số lượng đơn đặt mua đã lên tới con số hơn... 15.000 chiếc.

Đây quả thực là một tín hiệu rất tốt khi mà giá bán của sản phẩm này không hề rẻ chút nào. Vive được chào giá 800 USD (khoảng 16 triệu đồng), đắt hơn 200 USD so với kính Oculus Rift của Facebook, và để sử dụng hiệu quả chiếc kính này, bạn cần một dàn máy tính trị giá... 1000 USD.

Công bố của HTC về số lượng đơn đặt trước kính HTC Vive.

Sở dĩ giá bán của HTC Vive lại cao hơn các sản phẩm khác là bởi vì thiết bị này sẽ đi kèm hai tay cầm Vive Controller, mang lại cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất mà không cần phải mua thêm các thiết bị phụ trợ bên ngoài của các hãng khác. Chiếc kính này cũng có thể kết nối với tất cá các thiết bị di động của HTC, giúp người sử dụng có thể sử dụng điện thoại mà không cần tháo kính

Trọn bộ kính thực tế ảo HTC Vive

Do đang là công nghệ mới chưa có nhiều đột phá nên kinh phí phải trả để trải nghiệm công nghệ VR là không nhỏ chút nào. Tuy nhiên, các hãng công nghệ khổng lồ trên thế giới như Google, Facebook, Samsung hay Sony đều đang coi đây là một chiếc bánh béo bở và tập trung sự đầu tư rất lớn. Thế nên chắc chắn trong tương lai, giá thành sẽ rẻ hơn và công nghệ thực tế ảo sẽ trở thành một trải nghiệm mà ai cũng có thể sở hữu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.