Phá án thần tốc

Công an TP.HCM bắt 3 kẻ vỡ nợ làm liều cướp ngân hàng chỉ sau 22 giờ

21/04/2024 11:34 GMT+7

Sau 22 giờ gây án, 3 bị can thực hiện vụ cướp ngân hàng tại H.Hóc Môn (TP.HCM) vào cuối tháng 10.2023 đã bị bắt giữ. Đáng chú ý, lực lượng công an xác định trong số tang vật của vụ án có lượng lớn tiền giả, được các đối tượng sử dụng để giao dịch.

Khoảng cuối tháng 10.2023, dư luận xôn xao bởi vụ cướp ngân hàng táo tợn tại Phòng giao dịch Nhị Xuân, thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn.

3 bị can thực hiện vụ án là Nguyễn Ngọc Mỹ (31 tuổi, ở Bình Dương), Lâm Phúc Lợi (24 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (23 tuổi, ở Bến Tre). Trong đó, Nguyễn Ngọc Mỹ được xác định là bị can cầm đầu vụ cướp ngân hàng này.

Ba bị can cướp ngân hàng ở Hóc Môn bị bắt (từ trái qua): Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Lâm Phúc Lợi

Ba bị can cướp ngân hàng ở Hóc Môn bị bắt (từ trái qua): Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Lâm Phúc Lợi

THANH TUYỀN

Dùng súng uy hiếp nhân viên, bảo vệ ngân hàng

Theo trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02 - Công an TP.HCM), vào khoảng 8 giờ ngày 24.10, Nguyễn Thị Bích Tuyền điều khiển ô tô chở Nguyễn Ngọc Mỹ, còn Lâm Phúc Lợi điều khiển xe máy cùng di chuyển đến gần Phòng giao dịch Nhị Xuân để quan sát, chờ cơ hội thuận lợi.

Đến khoảng 10 giờ 30, Lâm Phúc Lợi cùng Nguyễn Ngọc Mỹ di chuyển đến trước Phòng giao dịch Nhị Xuân sử dụng súng uy hiếp, khống chế nhân viên bảo vệ, nhân viên và khách hàng của ngân hàng.

Cùng lúc, Lâm Phúc Lợi vào phía trong quầy giao dịch, uy hiếp nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô đã chuẩn bị sẵn, sau đó 2 nghi phạm nhanh chóng tẩu thoát.

Công an thu giữ nhiều tang vật của vụ cướp ngân hàng

Công an thu giữ nhiều tang vật của vụ cướp ngân hàng

THANH TUYỀN

Khi đến gần Trại cai nghiện Nhị Xuân (thuộc xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn), Nguyễn Ngọc Mỹ và Lâm Phúc Lợi dùng xăng đã chuẩn bị từ trước để đốt xe máy, quần áo, ba lô để xóa dấu vết; sau đó Nguyễn Thị Bích Tuyền đến đón và lẩn trốn tại nhiều địa điểm thuộc Q.12.

Chiều cùng ngày, các bị can di chuyển bằng taxi đến TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để gặp nhau, chia số tiền vừa cướp được. Sau đó, các bị can tiếp tục lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Tình tiết mới nhất vụ cướp ngân hàng gây rúng động ở Hóc Môn

Chặn đứng âm mưu "ôm" tiền trốn đi nước ngoài

Trưởng phòng PC02 - Công an TP.HCM cho biết, ngay sau khi nhận tin về vụ cướp ngân hàng xảy ra tại H.Hóc Môn, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo trinh sát vào cuộc, phối hợp đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các tỉnh Bình Dương, Long An, Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu và các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp công tác với quyết tâm truy bắt các đối tượng gây án, thu hồi tài sản.

"Sau 22 giờ xảy ra vụ cướp, lực lượng phá án đã phối hợp Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bắt giữ Nguyễn Ngọc Mỹ khi đối tượng này đang làm thủ tục xuất cảnh đi Singapore. Sau đó, công an bắt giữ Nguyễn Thị Bích Tuyền khi đang lẩn trốn tại Q.Tân Phú, TP.HCM", trung tá Nguyễn Thành Hưng kể lại.

Nguyễn Ngọc Mỹ đang làm thủ tục xuất cảnh đi Singapore thì bị công an bắt giữ

Nguyễn Ngọc Mỹ đang làm thủ tục xuất cảnh đi Singapore thì bị công an bắt giữ

THANH TUYỀN

Đến 6 giờ ngày 27.10, lực lượng công an bắt giữ Lâm Phúc Lợi đang lẩn trốn tại H.Bến Lức (tỉnh Long An) khi tìm cách tẩu thoát sang Campuchia.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng nói thêm, trong quá trình điều tra, trích xuất các tin nhắn của 3 bị can, phát hiện họ bàn nhau đi nước ngoài trốn sau khi cướp ngân hàng, khi tình hình yên ổn sẽ về nước tiếp tục cướp ở các nhà dân, biệt thự... tại TP.HCM và các tỉnh, thành khác. Theo kế hoạch, nhóm bị can này sẽ đột nhập nhà, biệt thự trộm, nếu gặp chủ nhà sẽ trói, dán băng keo để cướp tài sản.

Bảo mật danh tính để "làm khó công an"

Sau khi bị bắt giữ, nhóm này khai nhận do không có việc làm, nợ nần nên tham gia nhóm kín "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" trên mạng xã hội Facebook. Nhóm này có nhiều thành viên từ khắp các tỉnh thành cả nước. 3 bị can thực hiện vụ án không biết lai lịch của nhau, thống nhất dùng tên giả để bảo mật. Sau khi gây án, các bị can bàn nhau ra nước ngoài lẩn trốn.

Trên mạng rất nhiều hội nhóm quái gỡ, một số vụ án nghi phạm khai quen biết nhau từ các hội nhóm này rồi rủ nhau đi cướp

Trên mạng rất nhiều hội nhóm quái gỡ, một số vụ án nghi phạm khai quen biết nhau từ các hội nhóm này rồi rủ nhau đi cướp

THANH TUYỀN

Theo trung tá Nguyễn Thành Hưng, ban đầu nhóm này tính cướp một ngân hàng khác ở tỉnh Bình Dương, nhưng do địa bàn đó đông người nên di chuyển lên ngân hàng ở H.Hóc Môn để cướp.

"Đối tượng sau khi theo dõi, bàn bạc thống nhất kế hoạch cướp ngân hàng tại Phòng giao dịch Nhị Xuân. Để thực hiện hành vi, Mỹ mua 2 khẩu súng tự chế, sau đó mua xe máy và tự sơn thành xe màu đen dùng làm phương tiện gây án. Tuyền thuê ô tô để hỗ trợ quá trình cướp ngân hàng và tẩu thoát", trung tá Hưng nói.

Tiêu tiền giả để lấy tiền thật

PC02 - Công an TP.HCM xác định, các đối tượng đã cướp 3,8 tỉ đồng của ngân hàng. Sau khi cướp ngân hàng, các đối tượng chia nhau tiền để tiêu xài. Trong đó, Mỹ được 1,5 tỉ đồng, Lợi hưởng 1,3 tỉ đồng, Tuyền 1 tỉ đồng, rồi cả nhóm cùng nhau bỏ trốn.

Phần lớn tài sản đã được công an thu hồi ngay sau khi bắt giữ các nghi phạm. Đáng chú ý, công an cũng thu giữ một lượng tiền mặt mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng thuộc sở hữu cá nhân. Qua giám định, cơ quan chức năng kết luận đây là tiền giả.

PC02 - Công an TP.HCM cho biết, nhóm của Mỹ đã dùng tiền giả mua cà phê, nước ngọt, hàng hóa ở Tiền Giang, Tây Ninh vào ngày 12.10 và ngày 13.10. Mục đích của việc này là để người bán thối lại tiền thật.

Trong quá trình bỏ trốn, các bị can đã đốt xe để phi tang. Chiếc xe này mang biển số 55P4 - 1791, bị công an thu giữ trong tình trạng cháy toàn bộ. Công an xác định xe này do bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (54 tuổi, ở Q.Tân Phú, TP.HCM) đứng tên chủ sở hữu.

PC02 - Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Mỹ, Lâm Phúc Lợi và Nguyễn Thị Bích Tuyền để điều tra hành vi cướp tài sản. Hiện cơ quan này vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án hình sự cướp ngân hàng nói trên.

Thí điểm xác thực gương mặt khi đi giao dịch đề phòng cướp ngân hàng

Tháng 12.2023, Ban giám đốc Công an TP.HCM giao Công an Q.Tân Bình thí điểm ứng dụng, thiết bị đọc và xác thực CCCD bằng khuôn mặt (Face ID) nhằm xác thực thông tin của khách hàng khi đến giao dịch ở ngân hàng, nhận diện kịp thời những người có biểu hiện nghi vấn.

Công an Q.Tân Bình cho biết, hệ thống được đặt ngay tại cửa ra, vào các phòng giao dịch, chi nhánh của ngân hàng sẽ giúp xác thực thông tin của khách hàng, từ đó nhận diện kịp thời những người có biểu hiện nghi vấn, những tội phạm sử dụng giấy tờ tùy thân giả để trốn truy nã hoặc sử dụng thẻ CCCD giả để tạo tài khoản ngân hàng.

Khi khách hàng đến văn phòng giao dịch sẽ được nhân viên giám sát an ninh hướng dẫn đặt thẻ CCCD gắn chíp vào hộp đọc thẻ, tháo khẩu trang rồi bắt đầu quá trình nhận diện khuôn mặt.

Đáng chú ý, toàn bộ dữ liệu cần thiết sẽ được đối chiếu với kho dữ liệu về dân cư quốc gia, Bộ Công an.

Xem nhanh 20h ngày 21.4: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.