Cướp giữa cầu Thị Nại

17/09/2007 21:37 GMT+7

Ngày 17.9, bà Trần Thị Hà (49 tuổi, ở xã Cát Tiến, H.Phù Cát, tỉnh Bình Định) nhờ ông Trần Hữu Định (53 tuổi, ở cùng địa phương) lái xe ôm chở đến Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư tại TP Quy Nhơn (Bình Định) rút tiền.

Trên đường về lại Cát Tiến, cả hai gặp chị Tuyết (ở cùng địa phương) nên đã cho chị Tuyết đi nhờ xe. Khi xe ông Định chạy đến giữa cầu Thị Nại thì bị 2 thanh niên đi trên một mô tô giật túi xách bên trong có 210 triệu đồng của chị Hà. Xe của ông Định bị ngã khiến cả ba đều bị thương, trong đó bà Hà chấn thương nặng phải đi cấp cứu.

Mai Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.