Anh em đánh nhau, kẻ chết, người vào tù

27/09/2004 22:12 GMT+7

Sáng 27/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Phạm Văn Hùng (32 tuổi, ngụ tại Q.11) 20 năm tù về tội "giết người". Sự việc xảy ra nghiêm trọng vào ngày 5/4/2003, khi Hùng và các em về nhà cậu ruột chơi đã gây gổ với nhau về việc ai sẽ là người thờ cúng cha mẹ vào ngày tết Thanh Minh. La Văn Bé (em ruột Hùng) đã đánh Hùng chảy máu mũi. Tức giận, Hùng về nhà lấy dao đâm Bé nhiều nhát làm Bé chết trên đường đi cấp cứu. (Lê Nga)

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.