Bệnh nhân đau mắt đỏ gia tăng

27/09/2006 20:17 GMT+7

Thông tin từ Bệnh viện Mắt TP.HCM ngày 27/9 cho biết, từ đầu tháng 9 trở lại đây, số bệnh nhân bị viêm kết mạc (đau mắt đỏ) đến khám tăng gấp đôi so với thời điểm trước đó.

Hiện trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 350 ca. Bệnh nhân bị đau mắt đỏ do nhiều nguyên nhân, nhưng thường gặp là do Adenovirus gây ra, tạo thành dịch. Bệnh lây lan do tiếp xúc trực tiếp (bắt tay) hoặc gián tiếp (qua chất tiết khi ho, dùng chung khăn, mền, hồ bơi...) với người bệnh và thường tự khỏi trong 1 tuần. Để giảm triệu chứng khó chịu, bệnh nhân có thể dùng nước mắt nhân tạo, thuốc sát trùng nhẹ nhỏ mắt, sau 3-4 ngày nếu không giảm có thể đi khám.

Từ tình hình trên, Bệnh viện Mắt TP.HCM sẽ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Đau mắt đỏ và các bệnh lý gây đỏ mắt thường gặp ở trẻ em” vào lúc 14 giờ ngày 2/10, tại hội trường của bệnh viện (280 Điện Biên Phủ, Q.3). Bệnh nhân đăng ký tham dự qua số điện thoại: 08.9326.732. 

N.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.